Trang chủ     Bóng đá   /   Truyền thông thế giới choáng vì pha khiêu khích trọng tài của thủ môn Cần Thơ

Truyền thông thế giới choáng vì pha khiêu khích trọng tài của thủ môn Cần Thơ

Sau khi cản phá thành công quả phạt 11m ở trận hòa CAND 1-1 của CLB Cần Thơ tại vòng 1 giải hạng Nhất Quốc gia chiều 19/3, thủ môn Phạm Trần Thanh Vũ đã có hành động ăn mừng khiêu khích trọng tài.

Truyền thông thế giới choáng vì pha khiêu khích trọng tài của thủ môn Cần Thơ

Thủ môn Thanh Vũ chụp ảnh cùng các đồng đội trước trận đấu

Chiều qua (19/3), trận mở màn giải hạng nhất Quốc gia giữa câu lạc bộ Cần Thơ và Công An Nhân Dân (CAND) đã xảy ra tình huống gây tranh cãi nảy lửa giữa thủ thành Phạm Trần Thanh Vũ và trọng tài chính Đỗ Anh Đức. Ở thời điểm cuối trận, khi tỉ số đang là 1-1, thủ môn Thanh Vũ đã phạm lỗi với cầu thủ CAND trong vòng cấm sau pha lao ra đấm bóng nhưng đấm trượt và va chạm khiến đối thủ ngã trong vòng cấm đội nhà. Trọng tài sau đó lập tức cho CAND được hưởng phạt đền. Sau khi cản phá cứu thua cho Cần Thơ, thay vì chia vui với đồng đội, thủ thành Thanh Vũ đã lao về phía trọng tài chính Đỗ Anh Đức để ăn mừng.

Truyền thông thế giới choáng vì pha khiêu khích trọng tài của thủ môn Cần Thơ

QUẢNG CÁO

Nhiều CĐV tỏ ra bất bình trước hành vi phản ứng thiếu chuyên nghiệp của thủ môn Thanh Vũ

Cho dù may mắn không phải nhận thẻ, nhưng thủ thành Thanh Vũ phải hứng chịu vô số chỉ trích từ người hâm mộ vì hành động thiếu tôn trọng với trọng tài chính trận đấu.

Đáng chú ý, pha ăn mừng của thủ thành Phạm Trần Thanh Vũ đã gây sốc đến mức nhiều tờ báo bóng đá lớn trên thế giới đã đưa tin, trong đó có tờ TyC Sports. Tờ báo hàng đầu Argentina giật tít: “Thủ môn nổi điên: Cản phạt đền và pha trượt cỏ ăn mừng trước mặt trọng tài”. TyC Sports bình luận rằng: “Hành động của thủ môn Cần Thơ khiến các đồng đội của anh cũng đã phải xấu hổ. Một số người đã cố gắng ngăn cản thủ môn này nhưng không thành công”.

Tờ The Guardian của Anh cũng đẫ đưa đoạn video Phạm Trần Thanh Vũ ăn mừng lên các trang mạng xã hội của họ và đã nhận được nhiều lượt chia sẻ.

Truyền thông thế giới choáng vì pha khiêu khích trọng tài của thủ môn Cần Thơ

Màn ăn mừng khiêu khích rất phản cảm của Thanh Vũ trước mặt trọng tài

Ngoài ra, Hai bình luận viên John Dykes và Shebby Singh của Fox Sports tin rằng trọng tài cần phải nặng tay hơn đối với thủ môn Phạm Trần Thanh Vũ của CLB Cần Thơ vì hành động ăn mừng khiêu khích này. Ông John Dykes cũng cho rằng hành động ăn mừng kiểu khiêu khích trọng tài như vậy của Thanh Vũ là không thể chấp nhận. Tuy vậy, người điều khiển trận đấu lại quá nhẹ tay, và thủ môn Thanh Vũ nên cảm thấy may mắn vì không phải nhận thêm thẻ vàng.  

Bên cạnh đó, bình luận viên Shebby Singh cho biết, trọng tài điều khiển trận đấu cần phải nghiêm khắc hơn. Ông có chung quan điểm đới với người đồng nghiệp John Dykes rằng, hành động trượt cỏ khiêu khích trọng tài của thủ môn Thanh Vũ là rất xấu xí. "Trọng tài đã đúng khi thổi phạt quả phạt đền và dành cho thủ môn thẻ vàng. Cậu ấy đã phạm lỗi với đối thủ. Còn hành động sau đó thì không thể chấp nhận. Tuy pha trượt cỏ ăn mừng của cầu thủ này không chạm vào trọng tài, tuy nhiên người điều khiển trận đấu cần phải tỏ ra nghiêm khắc hơn" - ông Shebby Singh nhấn mạnh.

Truyền thông thế giới choáng vì pha khiêu khích trọng tài của thủ môn Cần Thơ

Thủ môn Phạm Trần Thanh Vũ đang chờ quyết định của ban trọng tài

Sau trận đấu, thủ môn Thanh Vũ cho biết rất hối hận sau hành động ăn mừng vào thời điểm cuối trận đấu với CLB Công An Nhân Dân (CAND) tối 19/3. “Trước trận, HLV trưởng đã dặn dò chúng tôi rất kỹ là không được phản ứng trọng tài. Nhưng cảm xúc đã khiến tôi quên mất. Lúc khi chịu phạt đền, tôi đã tính trước, nếu như cản được, tôi nhất định sẽ ăn mừng để lấy lại danh dự vì bị ép. Tuy nhiên về nhà xem lại video thì tôi biết mình đã sai” - thủ môn Thanh Vũ chia sẻ trước báo chí.

Ngoài ra, Thanh Vũ còn lý giải về hành động bồng bột lúc đó của anh. "Lúc đó đã là ở phút cuối trận nên việc phải nhận 11m khiến chúng tôi rất ức chế. Tôi cố gắng tập trung cản phá để gỡ lại tội, không để đội nhà thua. Rồi sau khi thành công, cảm xúc của tôi bột phát. Chắc chắn tôi sẽ phải nhận án phạt, chỉ mong rằng không quá nặng. Con người ai cũng có cảm xúc, nhất là cầu thủ. Mong mọi người thông cảm. Tôi cũng chẳng biết nói gì với trọng tài bây giờ" - Thanh Vũ lý giải.

Trọng tài Anh Đức cũng phải lĩnh một án phạt do nhân nhượng với cầu thủ Cần Thơ. Theo quy định của FIFA, trọng tài có thể rút thẻ đỏ nếu như hành vi của cầu thủ có tính lăng mạ, xúc phạm. Còn nếu là khiêu khích, hình phạt sẽ là một chiếc thẻ vàng. Ở thời điểm hiện tại, ban tổ chức đã lập hồ sơ, gửi lên Ban kỷ luật VFF để xử lý Thanh Vũ.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích