Trang chủ     World Cup 2022   /   Truyền thông Trung Quốc: Chưa gặp đã thấy "sợ" Công Phượng

Truyền thông Trung Quốc: Chưa gặp đã thấy "sợ" Công Phượng

Tờ Sina của Trung Quốc tỏ ra rất lo ngại về phong độ mà Công Phượng đang thể hiện trong thời gian gần đây.

Truyền thông Trung Quốc sợ Công Phượng

Trước trận Việt Nam, hàng loạt các đội tuyển từ chối đá giao hữu với Trung Quốc

Trước trận Việt Nam, hàng loạt các đội tuyển từ chối đá giao hữu với Trung Quốc Tuyển Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc rèn quân trước trận đấu với tuyển Việt Nam khi bị hàng loạt các đội bóng khác từ chối đá giao hữu.

Đấu Việt Nam, tuyển Trung Quốc tập luyện điên cuồng

Đấu Việt Nam, tuyển Trung Quốc tập luyện điên cuồng Trước thềm diễn ra trận đấu với ĐT Việt Nam, tuyển Trung Quốc đang căng mình luyện tập hết cỡ với mục tiêu cuối cùng là phải đánh đoàn quân của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Như đã biết thì trong lần hội quân trở lại để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam được chào đón một “viện binh” cực kỳ chất lượng, đó là tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Trước đó, ngôi sao thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai không tham dự 2 trận đấu gặp Saudi Arabia và Australia, nhưng giờ anh đã sẵn sàng để tỏa sáng trước đội tuyển Trung Quốc.

QUẢNG CÁO

Được biết, cảm giác bóng và tình trạng thể lực của tiền đạo người Nghệ An đang rất tốt. Bằng chứng là việc anh vừa ghi 1 bàn thắng trong trận đấu tập với đội tuyển U22 Việt Nam. Và nếu bạn chưa biết, thì trong trận giao hữu trước đó, anh thậm chí còn lập một cú đúp.

Truyền thông Trung Quốc sợ Công Phượng

Rõ ràng, phong độ của Công Phượng đang mang tới sự an tâm rất lớn cho người hâm mộ nước nhà. Và đương nhiên rồi, nó cũng khiến cho báo giới Trung Quốc lo lắng. Mới đây, tờ Sina có viết: "Công Phượng đã ghi 3 bàn sau 2 trận. Đây là một phong độ rất ấn tượng và cậu ấy chắc chắn sẽ là một mối nguy hiểm cho đội tuyển của chúng ta. Giống nhiều cầu thủ Việt Nam khác, thể hình không phải điểm mạnh của Công Phượng. Vậy nhưng đừng quên là cậu ấy từng thi đấu cho CLB Sint-Truidense. Ngoài ra, cậu ấy cũng từng thử lửa tại giải vô địch quốc gia của Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Công Phượng có khả thi năng thi đấu tốt trong những trận đấu diễn ra ở tốc độ cao. Cậu ấy xử lý bóng khéo léo, linh hoạt và có thể tạo đột biến với những pha đi bóng dù trước mặt là nhiều cầu thủ đối phương. Vì lý do đó nên người ta gọi Công Phượng là "Messi Việt Nam".

Phong độ hiện tại của Công Phượng đang rất ổn. Vì thế câu hỏi cần đặt ra là, liệu hàng thủ của chúng ta có thể ngăn chặn được cậu ấy?”. Rõ ràng, truyền thông của quốc gia tỉ dân đang rất e ngại Công Phượng nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung. Và không chỉ báo giới, mà ngay cả thủ thành Wang Dalei cũng giữ thái độ thận trọng. 

Cách đây ít ngày, anh đã tuyên bố: “Bây giờ chúng ta không còn là một đội tuyển quá mạnh tại khu vực. Vì thế, tất cả cần hạ thấp cái tôi để chiến đấu hết mình dù đối thủ phía bên kia chiến tuyến là ai. Trận đấu nào với đội tuyển Trung Quốc cũng là trận chung kết.”

- Tin Thể Thao -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích