Trang chủ     Bóng đá   /   Từ bỏ Kane và Haaland, Chelsea nhắm lại Lukaku

Từ bỏ Kane và Haaland, Chelsea nhắm lại Lukaku

Với dự định ban đầu, Chelsea dự định sẽ đưa Kane của Tottenham và Haaland của Dortmund vào danh sách chuyển nhượng hàng đầu, thế nhưng với việc chiêu mộ thành công được 1 trong 2 trung phong kể trên, khoảng tiền họ bọ ra sẽ không hề nhỏ.

Bởi vậy đội chủ sân Stamford Bridge nhiều khả năng sẽ buông xuôi 2 ngôi sao nói trên và hướng đến bản hợp đồng thực tiễn hơn với tài chính của đội bóng, không ai khác chính là Lukaku của Inter.

Đối đầu “mái nhà xưa” Chelsea, Eden Hazard lên tiếng khẳng định chắc nịch 1 điều

Đối đầu “mái nhà xưa” Chelsea, Eden Hazard lên tiếng khẳng định chắc nịch 1 điều Vừa qua, Eden Hazard đã có lần đầu tiên đối đầu Chelsea với tư cách là một cầu thủ Real Madrid.

Real Madrid vs Chelsea: Trận cầu của những siêu phẩm và thiên tài

Real Madrid vs Chelsea: Trận cầu của những siêu phẩm và thiên tài Màn độc diễn như dạo chơi của Pulisic, siêu phẩm của Benzema hay những bước chạy không mệt mỏi của Kante,... Tất cả đã làm nên một trận cầu mãn nhãn giữa 2 gã nhà giàu Real Madrid và Chelsea

Chelsea, Lukaku

QUẢNG CÁO

Romelu Lukaku chuyển đến Inter Milan từ MU vào năm 2019 với giá 66 triệu bảng và nhanh chóng lột xác trở thành “siêu tiền đạo” của đội bóng nước Ý. Tính đến thời điểm hiện tại, chân sút người Bỉ đã có được cho mình 27 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó 21 pha lập công ở Serie A, giúp Inter Milan đang đứng cơ hội vô địch Serie A mùa bóng 2020/2021.

Sở dĩ Chelsea chuyển hướng đột ngột sang Lukaku bởi tiền đạo 27 tuổi đã quá quen mặt với môi trường Ngoại hạng Anh đồng thời cũng là người cũ của The Blues. Thực tế ở quá khứ, đội bóng thành London đã muốn mua lại Lukaku với giá 75 triệu bảng vào năm 2017. Nhưng lại tuột chàng trai người Bỉ trước 1 MU khôn ngoan.

Chelsea, Lukaku

Nhưng theo chia sẻ từ Daily Mail, việc các đội bóng nước Anh muốn sở hữu Lukaku là điều không hề dễ dàng bởi Inter Milan đang tìm mọi cách để giữ chân tiền đạo người Bỉ dù tài chính đang không ổn định. Cũng theo nguồn tin trên, Chelsea phải chi ít nhất 105 triệu bảng để có sự phục vụ của ngôi sao sinh năm 1993 này.

Ngay lúc này, đội bóng thành London cần một tiền đạo thực thụ, một “sát thủ vòng cấm” để giải quyết các vấn đề trên hàng công. Timo Werner vẫn đang loay hoay tìm lại chính mình, bên cạnh đó là Olivier Giroud và Tammy Abraham đã quá lớn tuổi, còn người kia lại không được trọng dụng bởi Thomas Tuchel.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích