Trang chủ     Bóng đá   /   Từ câu chuyện “căng thẳng” giữa Mbappe và Giroud

Từ câu chuyện “căng thẳng” giữa Mbappe và Giroud

“Căng thẳng” giữa Kylian Mbappe và Olivier Giroud đang chính là đề tài được nhiều tờ báo Pháp lẫn dư luận quan tâm lúc này. Thực hư câu chuyện ấy như thế nào? Và liệu điều đó có thật sự đáng lo với Les Bleus?

Trước tiên, những người ngoài như chúng ta sẽ chẳng thể biết rõ nội tình ra sao. Vốn là những người tiếp cận thông tin từ phần ngọn, theo kiểu báo chí cung cấp thông tin như thế nào, chúng ta sẽ chỉ có thể tiếp nhận và dựa vào thế giới quan của mỗi người để trở thành một lớp “filter” rồi tự đưa ra những kiểm định, đánh giá riêng. Nói ngắn gọn, chỉ có Mbappe và Giroud mới biết rõ thái độ họ dành cho nhau là ra sao.

Chiếc Go-Kart Giroud: Đức tin dẫn lối

Chiếc Go-Kart Giroud: Đức tin dẫn lối Nếu Les Bleus tiếp nối lịch sử để lên ngôi vô địch EURO 2020, sẽ nhiều người dành những ngợi ca cho những ngôi sao như Mbappe, Griezmann, Pogba, Kante, hưng hãy nhớ đến Olivier Giroud, anh rất có khả năng là con người tạo nên lịch sử.

Đội hình siêu khủng của Pháp khi có Benzema

Đội hình siêu khủng của Pháp khi có Benzema Mới đây, Benzema đã được triệu tập lên lại đội tuyển Pháp để tham dự EURO 2020. Rõ ràng, HLV Didier Deschamps có lý của ông khi làm như vậy. Đây sẽ là đội hình siêu khủng của Les Bleus khi có sự tham gia của tiền đạo Real Madrid này.

Câu chuyện được bắt đầu từ chiến thắng 3-0 của tuyển Pháp trong trận giao hữu trước thềm Euro 2020 gặp Bulgaria, trận đấu mà Giroud lập cú đúp khi vào sân thay cho Benzema gặp chấn thương. Phải đến ngay trước thời điểm Mbappe chuẩn bị rời sân thay người, Giroud mới ghi bàn đầu tiên.

QUẢNG CÁO

Giroud

Sau trận đấu, phỏng vấn với L’Equipe du Soir, Giroud khi được hỏi vì sao anh trông có vẻ “dè dặt” mãi cho đến khi ghi bàn, đã trả lời: “Tôi hơi kiềm chế vì có đôi lúc bạn chạy chỗ nhưng bóng chẳng tìm đến mình. Tôi không nói rằng bản thân mình lúc nào cũng chạy chỗ hay, nhưng tôi luôn nỗ lực mang đến các giải pháp cho đồng đội bên trong vòng cấm đối phương. Các bạn có thể nói tôi không được các đồng đội tìm thấy thường xuyên trong khoảng thời gian đầu (khi được vào sân), nhưng chúng tôi lẽ ra đã có thể kết nối với nhau nhiều hơn một chút.”

Giroud không nêu đích danh Mbappe, nhưng cánh báo chí nhanh chóng tin rằng anh hoàn toàn có ý như thế. Đặt nghi ngờ như vậy thật ra cũng có cơ sở. Trận đấu trước Bulgaria, Giroud vào thay Benzema ở phút 41. Câu chuyện hiệp 1 coi như không bàn tới. Có lẽ Giroud muốn nói đến 2 cơ hội trong hiệp 2, khi Mbappe tự mình tìm kiếm giải pháp thay vì phối hợp với Giroud. Cũng trong phần lớn thời gian hiệp 2, Giroud thật sự không chạm bóng nhiều cho đến khi bắt đầu nổ súng một phút trước khi Mbappe rời sân.

Giroud và Mbappe

Hôm 10 tháng 6, tờ L’Equipe đưa tin những phát biểu của Giroud sau trận Bulgaria khiến Mbappe tức giận, đến mức ngôi sao của PSG muốn có một cuộc họp báo riêng để đưa ra tuyên bố. Mbappe cảm thấy anh bị Giroud công kích và tiền đạo của Chelsea chỉ dám nói bóng gió thay vì chỉ đích danh cầu thủ cụ thể nào.

Deschamps từ chối nguyện vọng của Mbappe – vẫn lời L’Equipe – cũng như nói với anh rằng hãy để dành sự tập trung và năng lượng cho trận đấu gặp tuyển Đức sắp tới. Khi Giroud đến sân tập Clairefontaine vào hôm đó, anh đã tìm cách nói chuyện làm hòa với Mbappe nhưng ngôi sao 22 tuổi vẫn chưa nguôi giận.

RMC Sport thì đưa tin cường điệu hơn, khi khẳng định Mbappe đã cho thấy thái độ bất mãn dù Giroud muốn làm hòa. Giroud biết chuyện Mbappe muốn tổ chức họp báo để lên tiếng, nên đã chủ động tiếp cận. Song, Mbappe không đón nhận. Giroud nói với người đàn em rằng phát biểu trước đó của anh không ám chỉ mỗi Mbappe, mà còn nói chung chung đến cả N’Golo Kante và Benjamin Pavard. Giroud thừa nhận rằng anh đã sai khi nói vậy trong cuộc phỏng vấn và thực tế có đôi chút áp lực trước phóng viên đặt câu hỏi.

Mbappe vốn là một người hay tươi cười – vẫn câu chuyện từ RMC Sport – nhưng trong hôm 10 tháng 6, anh có biểu hiện lạnh lùng trên sân tập. Deschamps thấy thế không ổn nên quyết định nói chuyện riêng với cả hai cũng như toàn đội trong buổi tập. Ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất lúc này là gạt qua chuyện cũ, cho dù Giroud đã sai vì lên tiếng bày tỏ cảm nghĩ công khai gây ảnh hưởng đến các đồng đội khác.

Mbappe không vui khi tập luyện

Trên sân tập, Deschamps khéo léo bố trí Giroud và Mbappe đá tập chung team. Cả hai phối hợp ghi 2 bàn trong trận đấu tập, Giroud sau đó ôm Mbappe, nhưng đấy lại là cái ôm gượng gạo. Căng thẳng vì thế xem ra vẫn chưa được giải quyết dứt điểm – RMC Sport kết luận.

Đồng đội của cả hai là Paul Pogba hôm qua tuyên bố: “Chẳng có gì xấu giữa Kylian và Olivier cả, ít nhất là trước mặt tôi! Những gì Olivier phát biểu đã được tiếp nhận theo cách rất dở. Tất cả các bạn đều biết rõ Kylian xuất sắc ra sao, cậu ấy có thể ghi bàn và kiến tạo liên tục. Mbappe là một cầu thủ chơi cực kỳ đồng đội.”

Sự việc chưa có dấu hiệu lắng dịu khi trong một đoạn video ngắn ghi lại buổi tập của tuyển Pháp hôm 10 tháng 6 được chia sẻ trên Twitter, nhiều người phát hiện ra câu nói vang vọng của Mbappe: “Chúng ta đã cảm thấy phát mệt với những Inzaghi rồi”. Inzaghi – một mẫu tiền đạo cắm điển hình, tương tự Giroud, một người vốn hoạt động thường xuyên gần khung thành đối phương, chạy chỗ và đơn thuần chờ đợi thờ cơ để dứt điểm.

Đó là toàn bộ sự tình giữa Mbappe và Giroud, theo lời kể từ các trang báo. Câu chuyện này chợt khiến tôi nhớ lại chủ đề tương tự liên quan đến Messi và Griezmann ở Barcelona. Chỉ ở khác điểm, hai ngôi sao của Barcelona không lên tiếng hay bộc bạch điều gì trước giới truyền thông, họ nói trên sân và đổi lại là những cái ôm nồng thắm sau này.

Theo dữ liệu từ Opta, trong 349 phút thi đấu trên sân cùng Giroud, Mbappe và tiền đạo của Chelsea chỉ trao đổi đường chuyền cho nhau có 9 lần (4 tới Giroud và 5 tới Mbappe). Trong khi, với 114 phút sát cánh với Benzema, Mbappe và tiền đạo của Real Madrid chuyền bóng lẫn nhau 23 lần (13 tới Benzema và 9 tới Mbappe).

Mbappe và Benzema

Nhưng đừng vội lấy các con số ấy để đi đến kết luận: Mbappe không ưa Giroud hoặc Mbappe chỉ thích Benzema. Mbappe và Giroud có thể không phải quá thân thiết hay là một cặp đôi hòa hợp trên sân, nhưng họ đủ chuyên nghiệp để không tỏ thái độ yêu ghét như vậy trong thi đấu. Mbappe đồng ý rằng là một cầu thủ có cái tôi lớn – anh từng nói về cái tôi của mình nhiều lần với suy nghĩ cứ mỗi khi bước ra sân, bản thân phải tự nhủ mình là số 1 – nhưng Mbappe đủ trưởng thành trước tuổi và khôn ngoan để nhận ra, thành công của tập thể mới là bệ đỡ để những cá nhân bước lên sân khấu.

Thứ chính xác nhất có thể rút ra được từ những con số về trao đổi đường chuyền giữa Mbappe với hai người đàn anh, chính là sự khác nhau trong phong cách, lối chơi và tầm hoạt động giữa họ.

Benzema luôn có tầm hoạt động rộng, di chuyển nhiều hơn so với Giroud. Ở Real Madrid hay tuyển Pháp qua hai trận vừa qua, cựu chân sút của Lyon luôn thường xuyên có xu hướng di chuyển lùi về hoặc dạt biên để kết nối bóng với các đồng đội. Trong khi, Giroud – đúng như Mbappe “than phiền” – là một kiểu poacher, trung phong cắm điển hình luôn chờ đợi đường chuyền tạo cơ hội của đồng đội trong vòng 16m50.

Sự khác nhau ấy khiến Benzema dễ dàng có được nhiều bóng, chạm nhiều hơn, phối hợp nhiều hơn với các đồng đội xung quanh. Ngược lại, sự hiện diện thường trực, cắm chốt trong vòng cấm của Giroud lại khiến hậu vệ đối phương luôn bận rộn để mắt, góp phần giúp các đồng đội xung quanh như Mbappe rảnh chân hơn. Nhưng hành động ấy làm gì được tính là “đường chuyền phối hợp”, nó vẫn là một khái niệm chưa thể đo lường được của ngành khoa học dữ liệu.

Trong một thế trận như trước Bulgaria vừa qua, đội thủ chỉ có 38% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra vỏn vẹn đúng 1 pha dứt điểm. Còn lại, Bulgaria tập trung co cụm và “nằm ngửa” chống đỡ. Với số đông cầu thủ tập trung trước vòng cấm, thật khó để Mbappe hay các đồng đội khác kết nối với Giroud dễ dàng và thường xuyên.

Tuy nhiên, nói vậy cũng không có nghĩa là đang bác bỏ hoàn toàn giả thuyết Mbappe “không hợp” Giroud. Mbappe ắt sẽ thích những mẫu đồng đội trên hàng tấn công như Benzema hơn, chịu khó di chuyển, kết nối và tham gia phối hợp, thay vì chờ đồng đội phục vụ. Mbappe thích góp dấu giày vào các bàn thắng, nhưng anh không đơn thuần chỉ muốn là người kiến tạo.

Giroud và Mbappe

Ngoài ra, một khía cạnh khác có thể thông cảm được. Tôi cho rằng vì Benzema vừa mới trở lại tuyển Pháp sau 5 năm vắng bóng, nên Deschamps lẫn các đồng đội sẽ tìm cách ưu tiên anh, với mong muốn giúp ngôi sao của Real Madrid sớm hòa nhập và thích ứng vào lối chơi chung. Hay nói cách khác, là đặc cách Benzema để anh có thể ghi bàn càng sớm càng tốt. Có lẽ cùng vì như vậy mà Griezmann mới không phải là người đá penalty trong trận gặp Xứ Wales, mà anh nhường lại cho Benzema.

Sự trở lại của Benzema cũng rất có thể sẽ mặc định tuyển Pháp đá với bộ khung gồm 3 chủ công là Griezmann-Benzema-Mbappe. Sự tập trung rõ ràng đang được đổ dồn vào bộ ba này hơn là có sự xuất hiện của Giroud. Giroud nhiều khả năng sẽ chỉ là một phương án dự phòng lúc bế tắc.

 Hoàng Thông Le Foot

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Nhà phân tích bóng đá

Có thể bạn thích