Trang chủ     Bóng đá Anh   /   Từ chỗ thiếu người, Man City lại dư thừa tiền đạo trong mùa giải tới 

Từ chỗ thiếu người, Man City lại dư thừa tiền đạo trong mùa giải tới 

Với việc đạt được thỏa thuận với tiền đạo Erling Haaland, Pep Guardiola sẽ sở hữu trong tay đến 3 chân sút chất lượng trong mùa giải tới. Đây là điều mà rất nhiều Citizens mong muốn sau khi chứng kiến đội bóng con cưng bật bãi tại đấu trường Champions League trước Real.

Manchester City sở hữu hàng công đáng sợ trong mùa giải mới

Manchester City kích hoạt bom tấn khiến cả châu Âu rúng động 

Manchester City kích hoạt bom tấn khiến cả châu Âu rúng động  Nhà đương kim vô địch Ngoại Hạng Anh đã đồng ý tri ra số tiền 82 triệu USD để mang về chân sút Erling Haaland từ Dortmund.

Chelsea đổi chủ, Juventus bất ngờ hưởng lợi

Chelsea đổi chủ, Juventus bất ngờ hưởng lợi Hành động bán Chelsea mới đây của nhà tài phiệt người Nga, Roman Abramovich đã “giải cứu” kịp thời cho tập thể này thoát khỏi lệnh cấm chuyển nhượng.

Trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng năm nay, Manchester City đã mua về thành công tiền đạo Julian Alvarez từ CLB River Plate. Sau 4 mùa giải gắn bó tại đội bóng Argentina, cầu thủ 22 tuổi đã ghi được 34 bàn sau 95 trận ra sân. Mùa này, anh cũng đã đóng góp đến 26 bàn và 6 kiến tạo. 

QUẢNG CÁO

Từ mùa giải sang năm, Julian Alvarez sẽ được đồng hành với hai tiền đạo khác là Erling Haaland và Gabriel Jesus trên hàng công của nửa xanh thành Manchester. Đây được xem là một viễn cảnh trong mơ của các The Citizens khi sau nhiều mùa giải họ mới được chứng kiến một hàng công chất lượng đến vậy. Chắc chắn tiền đạo người Na Uy vẫn là họng súng số một của Man City.

Haaland sở hữu ít nhất 3 tiền đạo chất lượng trên hàng công

Sau khi bị Real Madrid lội ngược dòng và đá văng khỏi đấu trường Champions League, Pep Guardiola đã thấm thía tầm quan trọng của một tiền đạo đúng nghĩa. Jesus mặc dù đang có phong độ ấn tượng trong nửa cuối mùa giải năm nay nhưng sự ổn định là điều chưa được thấy ở tiền đạo người Brazil. Đây cũng là điều mà Erling Haaland làm tốt hơn anh rất nhiều.

Trong 3 mùa giải gắn bó với Dortmund, tiền đạo người Na Uy đã có riêng cho mình 70 bàn sau 68 lần ra sân. Tính tổng ra, anh đã ghi tới 139 bàn thắng sau 180 trận kể từ khi bước vào con đường cầu thủ chuyên nghiệp vào năm 2015. Đó được xem là một bước tiến cực lớn của chân sút mới chỉ bước qua 21 tuổi.

Việc mang về thành công Erling Haaland được xem là bước chuẩn bị rất tốt của Manchester City trong mùa giải sang năm, đặc biệt là đối với đấu trường Champions League. Khả năng dứt điểm của nửa xanh cũng sẽ được nâng cấp rõ rệt với một hàng công chất lượng. HLV Jurgen Klopp nhận định về vấn đề này như sau: “Chiêu mộ Haaland chắc chắn không làm suy yếu Man City. Vụ này sẽ giúp Man City đạt đẳng cấp mới".    

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích