Trang chủ     Hậu trường   /   Tự phản lưới nhà phá âm mưu bán độ, cầu thủ bị cấm thi đấu vì... bán độ

Tự phản lưới nhà phá âm mưu bán độ, cầu thủ bị cấm thi đấu vì... bán độ

Một tình huống khá hi hữu khi một cầu thủ tại châu Phi bị buộc tội bán độ, khi chính anh cố phá một trận đấu đã được dàn xếp từ trước.

Cụ thể, trong trận đấu cuối cùng mùa giải gặp CLB Ashanti Gold, cầu thủ Hashmin Musah đã cố tình phản lưới nhà để các đồng đội của anh không thể kết thúc trận đấu với tỷ số như đã dàn xếp với bên mua độ là 5-1.

cầu thủ bán độ

Trung vệ 24 tuổi kể lại: "Tôi vô tình nghe được trong khách sạn rằng trận đấu này sẽ có tỷ số 5-1. Do đó, tôi quyết định phản lưới 2 bàn để điều đó không xảy ra."

Chung cuộc, đội bóng Inter Allies của anh thua 0-7. Kết thúc mùa giải, Musah cùng các đồng đội cũng rớt hạng theo.

QUẢNG CÁO

cầu thủ bán độ

Suốt nhiều tháng qua, Musah luôn được báo chí dành các lời khen là một cầu thủ gương mẫu, trong sạch. Nhưng theo hãng tin BBC, câu chuyện không đơn giản như vậy, Musah lại vừa bị bắt với cáo buộc tham gia vào đường dây mua bán độ.

Hiện nay các quan chức Ghana đang mở rộng vụ án. Và đến hiện tại, đã có đến 18 cầu thủ cùng 6 quan chức bóng đá ở quốc gia này bị cáo buộc có liên quan. Nếu bị kết tội, Musah có thể sẽ bị cấm thi đấu suốt đời.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích