Trang chủ     Champions League   /   Tuchel dành cơn mưa lời khen cho các học trò sau chiến thắng trước Lille

Tuchel dành cơn mưa lời khen cho các học trò sau chiến thắng trước Lille

CLB Chelsea vừa có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đại diện đến từ nước Pháp Lille. Hai cầu thủ lập công cho The Blues trong trận đấu này là Kai Havertz và Pulisic.

Chelsea vừa có chiến thắng 2-0 trước Lille tại vòng knock-out C1

Tân binh Vlahović ghi bàn ở giây thứ 30, Juventus vẫn không thể giành được chiến thắng

Tân binh Vlahović ghi bàn ở giây thứ 30, Juventus vẫn không thể giành được chiến thắng Bà Đầm Già mặc dù đã vươn lên dẫn trước nhưng vẫn không thể bảo vệ thành quả của mình đến hết trận.

Thomas Tuchel lên tiếng bảo vệ cậu học trò Lukaku: “Không phải lúc để cười”

Thomas Tuchel lên tiếng bảo vệ cậu học trò Lukaku: “Không phải lúc để cười” Romelu Lukaku đã lập kỷ lục buồn tại Ngoại Hạng Anh về số lần chạm bóng ít nhất trong 90 phút thi đấu theo thống kê của Opta.

Trái ngược với phong độ tụt dốc không phanh của tiền đạo Lukaku, Kai Havertz vẫn cho thấy khả năng săn bàn của mình trong vai trò của một số 9 ảo. Chỉ cần mất đúng 8 phút, ngôi sao người Đức đã có bàn thắng giúp Chelsea vươn lên dẫn trước từ một tình huống đánh đầu cận thành. Đây cũng là bàn thắng thứ hai sau 6 trận tại Champions League mùa này của cầu thủ mang áo số 29.

QUẢNG CÁO

Sang đến hiệp 2, Nhà đương kim vô địch châu Âu tiếp tục có thêm được bàn thắng nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp chuẩn chỉ của Kante và Pulisic. Đại diện đến từ nước Pháp cũng đã có một vài pha dứt điểm đáng chú ý nhưng không thể thắng được thủ thành Mendy. Sau trận HLV Tuchel đã tỏ rất vui với chiến thắng này, ông chia sẻ: 

Chúng tôi đã có khoảng thời gian nhập cuộc đầy hứng khởi trong 10 phút đầu tiên, nhưng đã không thể duy trì nó một cách đều đặn. Đó là sự thiếu linh hoạt và ra quyết định nhưng rất may chúng tôi đã khắc phục nó kịp thời. 

Đó là một vấn đề lớn nhưng toàn đội cũng có rất nhiều điều đáng khen ngợi. Đối thủ có sự chuẩn bị rất tốt cho hôm nay và họ cũng đã rất nỗ lực. Chúng tôi không cho phép họ tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm và mang lại cảm giác yên tâm xuyên suốt trận đấu”.

HLV Thomas Tuchel đã không tiết lời khen ngợi cho các học trò

Khi được hỏi về cậu học trò Kai Havert, ông thầy người Đức đã không tiết những lời ngợi khen: “Tôi thực sự hài lòng về Kai. Nỗ lực, tốc độ, mật độ xuất hiện trên sân của anh ấy rất lớn và cực kỳ đáng tuyên dương. Anh ấy cũng không bao giờ ngại phòng ngự. Chúng tôi đã có một đội hình giàu tấn công khi có Kai.

Tiền đạo người Đức cũng đã rất vui về pha lập công mở tỷ số của mình, Kai Havertz nói: “Đó là điều tốt cho tôi khi được chơi ở vị trí tiền đạo. CLB có rất nhiều tiền đạo giỏi nên việc có sự thay đổi cũng là rất tốt, vì điều đó gây ra khó khăn cho đối phương. Hôm nay mọi thứ đã diễn ra rất tốt và tôi thích mọi vị trí trên hàng công.

Chúng tôi đã không thể chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình. Đội bóng đã không có được sự nỗ lực trong một vài tuần trước nhưng chiến thắng 2-0 là điều cực kỳ quan trọng cho toàn CLB. Chủ nhật sẽ lại là một trận chiến khác và chúng tôi sẽ phải tập trung vào điều đó ngay bây giờ. Thật điên rồ nếu chúng tôi có thêm một chiếc cúp nữa vào cuối tuần này.” 

CLB Chelsea sẽ có trận đấu đầy khó khăn trước Liverpool tại chung kết cúp Liên Đoàn Anh mùa giải năm nay. Đoàn quân của HLV Tuchel đang hướng tới chiếc cúp thứ 2 sau thành công tại FIFA Club World Cup. Với phong độ đang lên cao, Kai Havertz hoàn toàn xứng đáng với vị trí đỉnh hàng công của The Blues trong giai đoạn cuối mùa giải.  

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích