Trang chủ     Bóng đá   /   Tuchel to tiếng với Werner bằng tiếng Đức ngay trên sân

Tuchel to tiếng với Werner bằng tiếng Đức ngay trên sân

Trong chiến thắng 2-0 của The Blues trước Everton, niềm vui đã không trọn vẹn khi Timo Werner bị ông thầy người Đức to tiếng ngay trên sân vì vẫn không hiểu hết được chiến thuật.

Lý do ngoài chuỗi thành tích bết bát khiến Frank Lampard bị sa thải, thì việc không sử dụng được bộ đôi Kai Havertz cùng Timo Werner cũng là nguyên nhân Franky “mất màu” tại Stamford Bridge. Và vì thế, vị chiến lược gia người Đức đã đến với đội bóng thành London chỉ để giúp 2 ngôi sao kể trên thực sự tỏa sáng.

Và ở chiến thắng 2 sao trước Everton, dù cho Havertz đã thi đấu tốt hơn hẳn và góp công vào cả 2 bàn thắng của Chelsea, thì Timo Werner vẫn chưa có tiếng nói cho riêng mình. Thậm chí đến phút 26 của hiệp 1, ngôi sao người Đức còn bị tân HLV ra tận đường biên để mắng mỏ.

Timo Werner thường có thói quen đá dạt vào cánh trái mặc dù theo chiến thuật của HLV trưởng Chelsea, anh phải chơi ở hành lang đối diện. Chính vì điều này đã khiến Tuchel bực tức và quát Werner bằng tiếng Đức ngay trên sân:

QUẢNG CÁO

Timo, cậu còn định ở cánh trái đến bao giờ hả? Cậu phải đá ở cánh phải cơ mà, suốt 15 phút qua cậu cứ lởn vởn ở cánh trái suốt thế? Cậu không hiểu ý tôi nói à?

Ngay lập tức, anh liền trở lại đúng vị trí và hiệu quả của mỗi pha lên bóng là khá rõ rệt. Cựu tiền đạo RB Leipzig dần sang cánh phải và kéo hết hậu vệ đội bạn đi theo. Còn bên cánh trái, Marcos Alonso có pha thoát biên trước khi trả ngược lại cho Havertz dứt điểm chính xác, đập vào Ben Godfrey mở tỷ số cho đội chủ sân Stamford Bridge.

Cũng trong trận này, Werner rõ là có những cơ hội để ghi bàn nhưng anh vẫn cho thấy sự vô duyên của mình. Đến những phút cuối cùng, anh bị Tuchel thay ra và nhường chỗ cho Pulisic, còn Havertz được thi đấu đủ giờ.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích