Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Tương lai của Bernardo Silva liệu có là vấn đề của Manchester City 

Tương lai của Bernardo Silva liệu có là vấn đề của Manchester City 

Sau khi được tung vào sân ở phút thứ 65 trong trận đấu với Bournemouth, Bernardo Silva đã nhận được sự tán dương của các CĐV có mặt trên khán đài Etihad. HLV Pep Guardiola cũng xác nhận từ đầu mùa là 100% cầu thủ người Bồ Đào Nha không phải để bán.

Tương lai của Bernardo Silva liệu có là vấn đề của Manchester City 

Trái bóng tròn vẫn lăn giữa lằn ranh mưa bom bão đạn tại Ukraine

Trái bóng tròn vẫn lăn giữa lằn ranh mưa bom bão đạn tại Ukraine 6 tháng là khoảng thời gian mà giải đấu tại Ukraine phải tạm hoãn vì những cuộc xung đột vô nghĩa không đáng có.

Quãng đường 18 km và cột mốc giúp Man United thực sự lột xác

Quãng đường 18 km và cột mốc giúp Man United thực sự lột xác 18 km chính là cột mốc thú vị để giúp chúng ta hiểu rõ hơn Quỷ Đỏ đã thay đổi những gì, sau chiến thắng 2-1 trước Liverpool?

Mặc dù Man City luôn bày tỏ quan điểm chắc nịch về việc sẽ không bán đi ngôi sao người Bồ Đào Nha, tuy nhiên họ vẫn sẵn sàng để Bernardo Silva ra đi nếu như cầu thủ này mong muốn. Barcelona chính là đội bóng vô cùng khát khao có được chữ ký của tiền vệ 28 tuổi và cá nhân anh cũng rất muốn đến Camp Nou. Tuy nhiên mức phí chuyển nhượng lên tới 80 triệu USD mà phía nửa xanh yêu cầu đang là rào cản lớn khiến cho cả hai chưa đi đến thống nhất chung.

QUẢNG CÁO

Cá nhân của Bernardo Silva cũng không vội khi anh vẫn đặt hoàn toàn tâm trí cho các trận đấu của Man City. Đây chính là lý do mà cầu thủ này luôn nhận được sự ngưỡng mộ của các cầu thủ lẫn HLV trưởng. Pep Guardiola nhiều lần thừa nhận sự đặc biệt của cầu thủ Bồ Đào Nha trong đội hình toàn sao hiện tại của The Citizens. Ông chia sẻ: “Lý do tôi trở thành HLV là vì tôi có thể làm việc việc với các cầu thủ, những con người như Bernardo Silva”.

Cầu thủ người Bồ vẫn luôn được xem là cầu thủ quan trọng tại Man City

Hồi đầu mùa, vị chiến lược gia 51 tuổi đã phủ nhận về mọi tin đồn liên quan đến việc ra đi của cậu học trò. Ông cũng khẳng định sẽ không bán bất kỳ trụ cột nào cho các đối thủ, trừ trường hợp họ đề xuất mong muốn được ra đi. Đây là lý do vì sao mà Man City sẵn sàng bán đi Jesus, Zinchenko cho Arsenal và Sterling cho Chelsea. The Citizens đang thực sự chứng minh là một ông lớn, khi các mặt hàng của họ luôn được săn đón trong mọi kỳ chuyển nhượng.

Vấn đề ra đi của Bernardo Silva đến từ việc anh không được thường xuyên ra sân trong hai mùa giải trở lại đây. Việc ổn định của Mahrez, tiến bộ của Foden, Jack Grealish và các tân binh mới như Erling Haaland, Kalvin Phillips là điều khiến cho cơ hội của tiền vệ 28 tuổi giảm bớt đáng kể. Sẽ không quá bất ngờ khi trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng năm nay, Bernardo Silva chính thức trở thành cầu thủ thuộc biên chế của Barcelona. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích