Trang chủ     Sea Game 32   /   Tuyển bóng đá U23 Thái Lan gặp khó trước thềm giải đấu SEA Games 31

Tuyển bóng đá U23 Thái Lan gặp khó trước thềm giải đấu SEA Games 31

Mới đây, HLV Polking đã công bố danh sách các cầu thủ Thái Lan sẽ hành quân qua Việt Nam thi đấu tại đại hội SEA Games 31. Tuy nhiên thứ đáng nói ở đây là các CLB đã không chịu nhả người cho đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Thái Lan gặp khó trước thềm SEA Games 31

Kết quả bốc thăm chia bảng, lịch thi đấu bóng đá nam SEA GAMES 31: Việt Nam dễ thở

Kết quả bốc thăm chia bảng, lịch thi đấu bóng đá nam SEA GAMES 31: Việt Nam dễ thở Kết quả bốc thăm chia bảng, lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA GAMES 31, lịch thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA GAMES 31.

Việt Nam hoàn toàn có thể vô địch SEA Games

Việt Nam hoàn toàn có thể vô địch SEA Games Đó là những lời nhận định của HLV đội tuyển Indonesia - Shin Tae-yong trước thềm giải đấu quan trọng nhất khu vực.

Trước đó vài hôm, CLB Chonburi FC trở thành đội bóng đầu tiên tại Thái Lan không chịu nhà người cho đội tuyển. Làn sóng đó tiếp tục được đẩy mạnh khi CLB Buriram mới đây cũng đã có những động thái tương tự. Mặc dù không thẳng thắn như đối thủ Chonburi, nhưng BLĐ của Buriram đã úp mở về việc sẽ không để các cầu thủ của mình thi đấu tại SEA Games lần này.

QUẢNG CÁO

Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tham vọng giành huy chương vàng bộ môn bóng đá nam của Bầy Voi Chiến. Những trụ cột như Airfan Doloh, Nopphon Lakhonphon, Suphanat Mueanta sẽ không có cơ hội thi đấu và điều này khiến cho HLV trưởng Polking vô cùng đau đầu. Hai CLB Chonburi FC, Buriram được xem là những cái tên lớn tại giải đấu quốc nội và việc không đồng ý nhả người khiến cho đội hình của U23 Thái Lan trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Việt Nam cũng tỏ ra quyết tâm để phục thù

Ba cái tên trên 23 tuổi là Sarach Yooyen, Worachit Kanitsribampen, Phithiwatt Sukchitthamkul cũng nhiều khả vắng mặt trong giải đấu năm nay vì các CLB chủ quan muốn giữa lại để có thể chiến đấu tại sân chơi AFC Champions League. Nếu không giải quyết dứt điểm vấn đề trên, Bầy Voi Chiến rất khó để cạnh tranh với những đối thủ sừng sỏ như Indonesia, Việt Nam, những đội tuyển đang có bước chạy đà vô cùng tốt.

Sau khi bị loại tại trận bán kết SEA Games mùa trước, Thái Lan đã trở lại với đúng vị thế của mình với chức vô địch tại giải đấu AFF mới đây. Nhưng mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn với đội tuyển nước này khi các đối thủ của họ cũng đang cực kỳ sẵn sàng để đánh bại họ bất kỳ lúc nào. Đặc biệt là đội tuyển Việt Nam, trận thua tại giải đấu kể trên chắc chắn là bài học nhãn tiền để đoàn quân của thầy Park có thể bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games năm nay.  

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích