Trang chủ     Bóng đá Đức   /   Tuyển Đức chính thức sa thải HLV Hansi Flick 

Tuyển Đức chính thức sa thải HLV Hansi Flick 

Sau thất bại cay đắng ở trận giao hữu gặp Nhật Bản, tuyển Đức đã quyết định sa thải HLV Hansi Flick. 

Trong trận đấu mới đây, Đức đã thua Nhật Bản với tỷ số 1-4. Đây đã là trận thua thứ 4 sau 5 lần ra sân gần nhất của thầy trò HLV Hansi Flick và cũng là thất bại nặng nề nhất kể từ sau khi bị Tây Ban Nha vùi dập 6-0 vào năm 2020. Chứng kiến những màn trình diễn tệ hại trong khoảng thời gian vừa qua, LĐBĐ Đức đã quyết định sa thải Hansi Flick. 

Mason Mount sắp khỏi chấn thương, ấn định ngày trở lại

Mason Mount sắp khỏi chấn thương, ấn định ngày trở lại Theo tờ Athletic đưa tin, ngôi sao của MU Mason Mount đang có dấu hiệu phục hồi tốt và sẽ kịp trở lại trong trận đấu gặp Bayern Munich. 

Vĩ Hào lập đại công, U23 Việt Nam chính thức vượt qua vòng loại U23 châu Á 2024

Vĩ Hào lập đại công, U23 Việt Nam chính thức vượt qua vòng loại U23 châu Á 2024 U23 Việt Nam đã có một trận đấu khá bế tắc trước U23 Yemen. Nhưng Vĩ Hào đã lên tiếng đúng lúc để giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng

Tuyển Đức sa thải Hansi Flick 

QUẢNG CÁO

Cựu thuyền trưởng của Bayern Munich chỉ mới dẫn dắt những cỗ xe tăng Đức vào tháng 8 năm 2021 và đến nay vẫn chưa đạt được bất kỳ thành tích đáng chú nào. Còn tệ hơn khi tỷ lệ thắng thua của chiến lược gia 58 tuổi chỉ là 12/25 trận. Phát biểu sau trận thua 1-4 trước Nhật, Hansi Flick cho rằng ông vẫn có thể sửa sai. 

“Tôi cảm thấy mình là vẫn còn thích hợp để tiếp tục dẫn dắt ĐT Đức. Nhưng tôi cũng biết rằng phía trước sẽ luôn có bất ngờ, nên tôi không thể biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi và cộng sự của mình vẫn đang làm việc hết mình, chúng tôi đang cố gắng làm tốt nhất những gì có thể để chọn ra đội hình tốt nhất cho VCK Euro 2024”.

Tuy nhiên, chủ tịch LĐBĐ Đức - ông Bernd Neuedorf đã không cho Hansi Flick bất kỳ cơ hội nào. Hai trợ lý của Hansi Flick là Marcus Sorg và Danny Rohl cũng mất việc. Trong phát biểu của mình, ông Bernd Neuedorf đã xác nhận về quyết định sa thải Hansi Flick: 

“Chúng tôi đã thống nhất rằng đội tuyển Đức cần động lực mới sau những kết quả tệ hại gần đây. Để hướng đến Euro 2024 trên đất nước của mình vào hè năm tới, chúng tôi cần một tinh thần mới”.

Đối với cá nhân tôi, đây là một trong những quyết định khó khăn nhất trong thời gian tôi đảm nhận vai trò này, vì tôi đánh giá cao Hansi Flick và các trợ lý của ông ấy. Nhưng thành công là ưu tiên hàng đầu của LĐBĐ Đức. Vì thế quyết định sa thải là không thể tránh khỏi”.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích