Trang chủ     Bóng đá   /   Tuyển Thái Lan và những cái “Toang”

Tuyển Thái Lan và những cái “Toang”

Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G tại vòng loại thứ 2 vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á. Con đường để mở toang cánh cửa lịch sử  của thầy trò HLV Park Hang Seo rất gần, nhưng sẽ không hề dễ dàng khi Malaysia, Thái Lan và UAE vẫn đang bám rất sát. 

Với việc bảng G xuất hiện đến 4 cái tên trong cùng khu vực Đông Nam Á khiến bảng đấu này chẳng khác nào một giải đấu AFF Cup thu nhỏ. Xét về tất cả các yếu tố, từ con người, chất lượng, tiềm lực cho đến tham vọng thì người Thái chính là đối thủ nguy hiểm nhất đe dọa ngôi vị số 1 của đội tuyển Việt Nam. Dù 3 lượt trận cuối đoàn quân của thầy Park không chạm trán Thái Lan, nhưng sức mạnh bùng nổ của họ vẫn thật sự đáng gờm. 

Phân tích cục diện Bảng G: Việt Nam rộng cửa cho ngôi vị đầu bảng

Phân tích cục diện Bảng G: Việt Nam rộng cửa cho ngôi vị đầu bảng Với việc chúng ta còn 2 trận đấu nữa, cục diện bảng đấu có thể đi theo những chiều hướng nào?

Kiatisuk tự tin về cơ hội đi tiếp của ĐT Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022

Kiatisuk tự tin về cơ hội đi tiếp của ĐT Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 HLV trưởng của CLB Hoàng Anh Gia Lai mới đây đã có những chia sẻ liên quan đến đội tuyển Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

QUẢNG CÁO

Dẫu vậy, trái ngược với sự chuẩn bị chu đáo, tươm tất của mãnh hổ Mã Lai, hay thậm chí là Indonesia, đội bóng đầu tiên đặt chân đến UAE tập luyện dù họ đã chính thức bị loại với 5 trận toàn thua, nhìn khâu chuẩn bị của Thái Lan, người hâm mộ của bầy Voi Chiến có lý do để lo lắng thực sự. 

Nhân sự bị ảnh hưởng vì đại dịch

Đầu tiên việc phát hiện ra 2 cầu thủ và 4 nhân viên trong trại tập trung của đội bị nhiễm Covid. Liên đoàn bóng đá nước này ngay lập tức dừng tập trung và tiến hành cách ly toàn đội. Họ chỉ còn 18 cầu thủ lành lặn để nghĩ tới đợt tập trung tiếp theo. 

Những sự cố ngoài ý muốn xảy ra khiến mọi kế hoạch của HLV Akira Nishino bị đảo lộn và buộc phải tính đến phương án dự phòng bất đắc dĩ. Thậm chí liên đoàn nước này còn chuẩn bị cả một đội hình 2 gồm 41 cái tên. Và sẽ chỉ công khai trong trường hợp đội chính không vượt qua được bài kiểm tra Covid-19. 

Trụ cột từ chối phục vụ tuyển quốc gia

Ngày 19.5, các trang báo Thái đồng loạt đăng tin về việc hậu vệ trái nổi tiếng Theerathon Bunmathan xin rút lui ngay trước thềm vòng loại World Cup 2022 tại UAE. Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng xác nhận đồng ý với quyết định của tuyển thủ 31 tuổi đang chơi cho CLB Yokohama F. Marinos của Nhật Bản. 

Được biết nguyên nhân chính là bởi cầu thủ này phải cách ly 14 ngày, không kịp phục vụ cho CLB Yokohama F. Marinos thi đấu ở J-League 1. Nếu lên tuyển trở về Nhật Bản, hậu vệ này phải cách ly 14 ngày, cộng thêm việc tập trung cùng đội nên nên Theerathon sẽ mất hơn 1 tháng không thể phục vụ cho đội bóng chủ quản thi đấu ở J-League 1. 

Người hâm mộ của bầy Voi Chiến rõ ràng có lý do để nổi giận. Theerathon là một trong những cầu thủ Thái Lan được xếp vào nhóm các hậu vệ trái hay nhất châu Á trong cả thập kỷ vừa qua. Việc Theerathon rút lui khiến kế hoạch của HLV Akira Nishino ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Đó là chưa kể việc anh bị chỉ trích vì coi trọng lợi ích câu lạc bộ hơn là nghĩa vụ quốc gia.  

Trước đó, HLV Nishino cũng đã đã rất đau đầu khi lần lượt hậu vệ cánh phải Philip Roller, tiền vệ tấn công Teerapol, tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda cũng lần lượt xin rút vì nhiều nguyên nhân khác nhau. 

Chưa hết, nguy cơ mất thêm trụ cột vẫn đang hiện hữu khi ngôi sao số 1 Chanathip Songkrasin dính chấn thương khi thi đấu tại Nhật Bản.

Một cầu thủ khác thi đấu ở Nhật Bản là Chanathip Songkrasin cũng chưa rõ khả năng sang UAE tham dự Vòng loại World Cup 2022. ‘Messi Thái' gặp chấn thương và lo ngại không thể bình phục 100% thể lực để thi đấu cùng Thái lan. 

Nhưng may mắn là theo tờ Siam Sport khẳng định, Chanathip vẫn sẽ hội quân và theo đội đến UAE với mục tiêu giành tấm vé đến với vòng loại thứ 3. Hiện Thái Lan đang xếp thứ 3 với 8 điểm sau 5 lượt trận, kém Việt Nam 3 điểm. Họ sẽ lần lượt gặp Indonesia (3/6), UAE (7/6) và Malaysia (15/6). 

Mi Mi

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích