Trang chủ     U23 Châu Á   /   U23 Thái Lan đặt mục tiêu cao với dàn nhân sự đang thi đấu nước ngoài

U23 Thái Lan đặt mục tiêu cao với dàn nhân sự đang thi đấu nước ngoài

Đội tuyển Thái Lan cho thấy tham vọng cực cao tại giải đấu U23 châu Á tới đây, khi triệu tập đến 9 cái tên đang thi đấu ở nước ngoài.

Đội tuyển U23 Thái Lan cho kêu gọi 9 cái tên đang thi đấu ở nước ngoài

AFC chọn màn lội ngược dòng của U23 Việt Nam trước U23 Qatar là trận đấu hay nhất lịch sử giải đấu

AFC chọn màn lội ngược dòng của U23 Việt Nam trước U23 Qatar là trận đấu hay nhất lịch sử giải đấu Mới đây, trên trang chủ AFC đã bình chọn màn lội ngược dòng của U23 Việt Nam trước U23 Qatar là trận đấu hay nhất lịch sử giải đấu kể từ khi thành lập đến nay

HOT: U23 Việt Nam chốt danh sách cuối cùng tham dự vòng chung kết U23 châu Á

HOT: U23 Việt Nam chốt danh sách cuối cùng tham dự vòng chung kết U23 châu Á Tân HLV Gong Oh-kyun đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại U23 châu Á sẽ khởi tranh vào ngày 1/6.

Đội tuyển Xứ sở Chùa Vàng đã cho thấy sự thanh lọc mạnh mẽ sau thất bại tại trận chung kết SEA Games 31 trước đại kình địch Việt Nam. Họ đã yêu cầu HLV Alexandre Polking tập trung nhiệm vụ vào đội tuyển quốc gia và bổ nhiệm ông Worrawoot Srimaka ngồi vào vị trí ghế nóng trong chiến dịch U23 châu Á tới đây. Đây được xem là thử thách đầu tiên dành cho người đàn ông 50 tuổi ở cương vị mới tại đội trẻ quốc gia.

QUẢNG CÁO

Để có thể đạt được thành tích cao, đại diện đến từ ĐNÁ đã cho gọi đến 9 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài bao gồm Thanawat Suengchitthawon, Ben Davis (Anh), Jonathan Khemdee, Nicholas Mickelson (Đan Mạch), Yannick Nussbaum (Thuỵ Sĩ), Channarong Promsrikaew (Tây Ban Nha), Chayapipat Supunpasuch (Bồ Đào Nha), Achitpol Keereerom (Đức) và Sittichok Paso (Nhật Bản).

Đội tuyển Xứ sở Chùa Vàng đã có buổi tập nhẹ tại Uzbekista

Đây là một trong hai đội có dàn nhân sự đang thi đấu nước ngoài đông đảo nhất tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới, bên cạnh đội tuyển Australia. Việc các giải đấu tại châu Âu kết thúc đã giúp cho các đội tuyển dễ dàng hội quân với các cầu thủ của mình. Trái ngược với đại kình địch, đội tuyển U23 Việt Nam là một trong 5 đội sử dụng cầu thủ thi đấu trong nước, bên cạnh Qatar, Kuwait, UAE và Saudi Arabia. 

Nước chủ nhà Uzbekistan và đội tuyển Nhật Bản sẽ tham dự giải đấu năm nay với lứa U21. Mục đích của việc này đó chính là tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ hướng đến giải đấu U23 châu Á 2024 và giành tấm vé đến Olympic. U23 Thái Lan sẽ có trận đấu ra quân với Những chiến binh áo đỏ vào ngày 2/6. Đây là cơ hội không thể nào tuyệt vời hơn để Xứ sở Chùa Vàng rửa hận và hướng tới 3 điểm đầu tiên tại vòng chung kết U23 châu Á.   

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích