Trang chủ     Sea Game 32   /   U23 Thái Lan không có lực lượng mạnh cho SEA Games vì lý do bất khả kháng

U23 Thái Lan không có lực lượng mạnh cho SEA Games vì lý do bất khả kháng

Dù không còn mạnh như thời kỳ hoàng kim, thế nhưng đội tuyển U23 Thái Lan vẫn được xem là một ông kẹ tại khu vực Đông Nam Á. Họ là kình phùng địch thủ của chúng ta và cũng là thách thức lớn nhất mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần vượt qua nếu muốn giành ngôi vương.

Thế nhưng vào lúc này, công tác chuẩn bị của đội tuyển xứ Chùa Vàng đang gặp vấn đề và nhiều khả năng họ sẽ không có được lực lượng mạnh nhất.

ĐT Việt Nam tại VL World Cup 2022: San bằng thành tích Thái Lan, thiết lập kỷ lục ĐNA

ĐT Việt Nam tại VL World Cup 2022: San bằng thành tích Thái Lan, thiết lập kỷ lục ĐNA Đội tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình tại vòng loại World Cup 2022 với 4 điểm đầy ý nghĩa cùng với đó là một kỷ lục mới cho bóng đá Đông Nam Á.

Không phải Nantes, HLV trưởng Thái Lan chỉ ra nơi Quang Hải cần đến

Không phải Nantes, HLV trưởng Thái Lan chỉ ra nơi Quang Hải cần đến Trước những tin đồn về việc Quang Hải sẽ đầu quân cho Nantes xuất hiện ngày càng nhiều, HLV Alexandre Polking đã đưa ra những nhận định riêng của mình

U23 Thái Lan

QUẢNG CÁO

Lý do là bởi Thai League vẫn đang tranh tài và theo người đại diện của giải đấu, không còn quỹ thời gian để hoãn giải thêm nữa, đặc biệt là trong bối cảnh  vào tháng 4 này, hai câu lạc bộ hàng đầu Thái Lan là Leo Chiang Rai BG Pathum United sẽ tham dự AFC Champions League.

Chia sẻ về việc này, quyền Giám đốc điều hành của Thai League - ông Korrawee Prissananthakul cho biết: 

Thật khó để tìm ra khoảng trống về mặt thời gian để tiếp tục trì hoãn giải đấu quốc nội. Để dừng giải đấu, chúng tôi cần sự đồng ý của tất cả các câu lạc bộ.

Bên cạnh lịch trình được sắp xếp sẵn trong tháng 4, đội tuyển U23 Thái Lan còn phải tham dự vòng chung kết U23 Châu Á trong tháng 6. Chính vì lẽ đó, lịch thi đấu bây giờ đã gần như kín.

U23 Thái Lan

Nếu như Thai League không tạm dừng tranh tài trong thời gian diễn ra SEA Games 31 vào tháng 5 tới đây, nhiều khả năng đội tuyển U23 Thái Lan sẽ phải sang Việt Nam với một đội hình chắp vá, sứt mẻ. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng cạnh tranh tấm huy chương vàng của họ.

Trong đội hình đội tuyển U23 Thái Lan có hai ngôi sao sáng giá là Suphanat Mueanta và Ekanit Panya - những người hiện đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia đồng thời đóng vai trò rất quan trọng ở câu lạc bộ chủ quản. Nếu hai cầu thủ này vắng mặt, đó sẽ là tổn thất cực lớn cho Voi Chiến.

Đây dĩ nhiên là tin tức đáng lo cho các cổ động viên Thái Lan. Dẫu vậy ở chiều ngược lại, đây lại là tin mừng cho Việt Nam bởi nếu người Thái không có đội hình mạnh nhất, hành trình giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nam của chúng ta sẽ bớt đi một hòn đá cản đường lớn.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích