Trang chủ     U23 Châu Á   /   U23 Việt Nam sẵn sàng trước trận đại chiến với Malaysia

U23 Việt Nam sẵn sàng trước trận đại chiến với Malaysia

Sau một ngày được nghỉ ngơi, các cầu thủ của chúng ta đã có buổi tập luyện nhẹ vào vào hôm qua 7/6. Mục tiêu của U23 Việt Nam chắc chắn là dành trọn vẹn 3 điểm trước Malaysia để chắc chắn đi tiếp. 

U23 Việt Nam sẵn sàng trước trận đối đầu cuối cùng

Kỷ lục buồn của Thái Lan trước đội tuyển Hàn Quốc ở cấp độ U23

Kỷ lục buồn của Thái Lan trước đội tuyển Hàn Quốc ở cấp độ U23 U23 Thái Lan chỉ cần một kết quả hòa trước đội bóng Xứ sở Kim Chi là có thể đi tiếp, tuy nhiên họ vẫn chưa thể làm được điều này trong quá khứ.

Tiền đạo U23 Hàn Quốc mất ngủ sau trận hòa trước đội tuyển Việt Nam

Tiền đạo U23 Hàn Quốc mất ngủ sau trận hòa trước đội tuyển Việt Nam Tiền đạo Park Jeong-in vừa qua đã thổ lộ những cảm xúc tiêu cực sau mà anh gặp phải sau trận hòa với đội tuyển U23 Việt Nam.

Đoàn quân của HLV Gong Oh-kyun bắt đầu đến sân tập luyện vào lúc 17h00. Tuy nhiên đã có sự cố hy hữu khi đội tuyển của chúng ta đã đi nhầm qua sân JAR 1 của U23 Thái Lan. Nhưng theo đánh giá của một vài cầu thủ, chất lượng của sân JAR 2 dành cho Việt Nam có chất lượng cỏ xấu hơn và cần phải xịt nước trong lúc tập luyện để giữ ẩm.

QUẢNG CÁO

Hai cái tên là thủ thành Đặng Tuấn Hưng và tiền vệ Khuất Văn Khang đã đến trễ 15 phút. Theo như quy định, các cầu thủ phải đóng phạt 500.000 VNĐ vào quỹ của toàn đội vì vi phạm nội quy. HLV Gong Oh-kyun cũng đã sẵn sàng những kế sách mới để giúp đội tuyển U23 Việt Nam có thể dành trọn vẹn 3 điểm trong lượt trận cuối cùng. Vị chiến lược gia 47 tuổi đang ngày càng khẳng định tài năng của bản thân với lối đá tấn công đẹp mắt và mang đến hiệu quả cao.

HLV người Hàn đã có những kế sách mới cho đội tuyển chúng ta

Vì mật độ thi đấu dày đặc nên HLV người Hàn chỉ cho các học trò tập luyện nhẹ, tránh những chấn thương đáng tiếc xảy ra. Thủ thành Nguyễn Văn Toản cũng đã tập luyện trở lại sau chấn thương ở ngón tay trong trận đấu đầu tiên với U23 Thái Lan. Tuy nhiên, chắc chắn cầu thủ người Hải Phòng sẽ vắng mặt trước Malaysia và Quan Văn Chuẩn vẫn là lựa chọn số một trong khung gỗ.

Mọi con mắt sẽ được đổ dồn vào hậu vệ trái Phan Tuấn Tài, người đã chơi cực kỳ nổi bật trong giải đấu năm nay với một bàn và hai kiến tạo. Những đường chuyền từ cái chân trái của cầu thủ 21 tuổi đang là món vũ khí mới của HLV Gong Oh-kyun trước các đối thủ. Có thể khẳng định, Tuấn Tài chắc chắn sẽ là hạt nhân chính trong lối chơi của Những chiến binh sao vàng trong trận đấu cuối cùng tại bảng C.

Lúc này, U23 Việt Nam đang có 4 điểm, xếp ở vị trí thứ 3 và buộc phải thắng trong trận đấu cuối để tự định đoạt số phận của mình. Trong trường hợp Thái Lan không thể thắng trước đối thủ Hàn Quốc, Những chiến binh sao vàng chỉ cần dành được 1 điểm là đã có thể đi tiếp. Cả hai trận đấu cuối cùng ở bảng đấu này sẽ diễn ra lúc 20h tối nay ngày 8/6.   

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích