Trang chủ     Bóng đá   /   UAE có ý định soán ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 của tuyển Việt Nam

UAE có ý định soán ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 của tuyển Việt Nam

Dường như các đối thủ thuộc bảng G của vòng loại World Cup 2022 đều có ý định soán ngôi đầu bảng của đội tuyển Việt Nam để đảm bảo một suất đi tiếp. Đồng thời dành một tấm vé thi đấu trong vòng chung kết giải Asian Cup 2023. Vậy thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ làm cách nào để vượt qua các đối thủ? Khi mà V-League sắp sửa trở lại từ ngày 13/3, và thể lực của các học trò sẽ bị bào mòn với mật độ thi đấu liên tục trong tháng 9.

>>> Xem thêm: Soi kèo World Cup các trận đấu khác

Dự tính của HLV Park ở vòng loại World Cup 2022 

Theo tính toán của Huấn luyện viên người Hàn Quốc, tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ thắng 2 trong 3 trận còn lại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 thi đấu tập trung tại 1 địa điểm, trong lúc đội tuyển UAE tìm mọi cách để đưa cuộc chơi về sân nhà của đội mình. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ lần lượt gặp các đội tuyển Indonesia, Malaysia và UAE. Đội tuyển Thái Lan cũng tương tự như vậy, họ sẽ đụng độ với 3 đội trên nhằm tìm kiếm ngôi đầu bảng chung cuộc, hay có thể trở thành đội nhì bảng sở hữu thành tích tốt nhất mới đi vào vòng loại cuối.

UAE là đối thủ đáng gờm của đội tuyển Việt Nam trong cuộc đua dành ngôi bá chủ bảng G vòng loại World Cup 2022

QUẢNG CÁO

Mặt khác, dù đội tuyển Việt Nam bất bại sau 5 trận thi đấu song điểm số 11 chỉ hơn đội xếp nhì là tuyển Malaysia và Thái Lan 2 đến 3 điểm. Hiện tại, đội tuyển UAE đang có 6 điểm, tuy nhiên họ vẫn có nhiều cơ hội lật đổ bởi còn 1 trận chưa đá. Có thể nói, UAE chính là đối thủ vô cùng đáng gờm của đội tuyển Việt Nam trong cuộc chạy đua dành ngôi bá chủ bảng G.

Ý định soán ngôi đầu bảng của UAE

Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng đá UAE (viết tắt là UAEFA) cho biết họ đã chính thức gửi đơn đến Liên đoàn Bóng đá châu Á (viết tắt là AFC) để yêu cầu được đăng cai tổ chức các trận đấu còn lại của bảng G từ ngày 3/6 cho đến ngày 15/6, sau 2 lần bị tạm hoãn bởi sự hoành hành nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 tại châu Á.

Liên đoàn Bóng đá UAE gửi đơn yêu cầu được đăng cai tổ chức các trận đấu còn lại của bảng G

Không chỉ vậy, ông Mohammed bin Hazam - Tổng thư ký UAEFA còn hé lộ rằng đội tuyển UAE sẽ đáp ứng một cách đầy đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn cũng như điều kiện mà AFC đưa ra, trong đó đảm bảo tình trạng y tế an toàn cho tất cả mọi người, khách sạn cao cấp, sân vận động riêng và chi phí tổ chức cho các quan chức của AFC.

Ngoài ra, ông này còn cho biết UAEFA sẽ tổ chức các trận đấu tại sân vận động Al Maktoum (Al Nasr) và Zabeel (Al Wasl), đồng thời khách sạn cùng địa điểm luyện tập đã được lựa chọn một cách vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận. Được biết, việc đưa các trận đấu về sân nhà mang tầm quan trọng cực kì to lớn đối với đội tuyển quốc gia UAE, họ có khao khát mãnh liệt về việc giành chiến thắng tất cả 4 trận còn lại để có thể đảm bảo một suất đi tiếp.

Thuận lợi của Huấn luyện viên Van Marwijk là giải vô địch quốc gia UAE vẫn tiếp tục được tổ chức

Trong khi đó, thuận lợi của Huấn luyện viên Van Marwijk còn là giải vô địch quốc gia UAE vẫn tiếp tục được tổ chức, điều này sẽ giúp các học trò của ông luôn duy trì phong độ trong mùa dịch COVID-19. Thậm chí, thời gian tới họ còn có kế hoạch mời các đối thủ lớn trong khu vực Tây Á sang thi đấu giao hữu.

Không chỉ đối thủ đáng gờm UAE có ưu thế vượt trội nhất khi đưa các trận thi đấu về sân nhà của mình, đội tuyển Việt Nam còn đối mặt đội tuyển Malaysia có tới 3 cầu thủ ngoại nhập tịch. Hơn thế nữa, đội tuyển Thái Lan cũng mong muốn tái lập kỳ tích như 4 năm trước khi đội này đã từng dành được tấm vé vào đến vòng loại cuối của World Cup. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng  đội tuyển Indonesia “phá đám” khi họ thi đấu trong tình thế không còn gì để mất, điều này chắc chắn sẽ gây khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong vòng loại World Cup 2022.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích