Trang chủ     Quốc tế   /   UEFA thử nghiệm giải đấu mới với nhiều tranh cãi được nổ ra

UEFA thử nghiệm giải đấu mới với nhiều tranh cãi được nổ ra

Sau khi công bố về thể thức mới tại Champions League, UEFA tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi với việc thử nghiệm giải đấu mới trên đất Mỹ.

UEFA tiếp tục nhận nhiều gạch đá với giải đấu mới

Tiền vệ Arsenal tiến thoái lưỡng nan ngay trước mùa giải mới 

Tiền vệ Arsenal tiến thoái lưỡng nan ngay trước mùa giải mới  Sau khi được cho mượn và thi đấu hiệu quả tại Fiorentina, Lucas Torreira đã bày tỏ mong muốn được ở lại giải đấu Serie A.

Tân binh Real Madrid kể lại toàn bộ quá trình bị PSG chèo kéo

Tân binh Real Madrid kể lại toàn bộ quá trình bị PSG chèo kéo Tân binh Aurelien Tchouameni của Real Madrid tiết lộ rằng Kylian Mbappe đã cố gắng thuyết phục anh gia nhập Paris Saint-Germain.

3 năm dịch bệnh cộng với ý tưởng tổ chức Super League của các ông lớn tại châu Âu, khiến cho UEFA quyết định đi đến những cuộc cải tổ mạnh mẽ ở các giải đấu của mình. Ý tưởng về Conference League đã được thai nghén từ rất lâu và chính thức khởi tranh vào mùa giải năm nay. Mặc dù vẫn vấp phải rất nhiều tranh cãi từ dư luận và giới cầu thủ, nhưng UEFA chưa muốn dừng lại tại đây.

QUẢNG CÁO

Mới nhất, Ủy ban bóng đá lớn nhất châu Âu tiếp tục đề xuất ý tưởng về một giải đấu quy tụ của các nhà vô địch và chính thức loại bỏ Siêu Cup châu Âu. Đây là một điều dễ hiểu khi đang có 3 giải đấu lớn cấp độ CLB và việc tạo ra một sân chơi chung là điều cần phải diễn ra. UEFA còn mong muốn sẽ có sự góp mặt của các đội bóng có thứ hạng cao để tăng tính hấp dẫn của giải đấu mới. 

Cái giải đấu mới liên tục nổ ra với nhiều tranh cãi từ dư luận

Địa điểm tổ chức được xác nhận là Mỹ, một trong những đất nước vốn không ưa chuộng bộ môn bóng đá. Đó cũng được xem là cố gắng của UEFA để môn thể thao vua có thể tiếp cận thêm nhiều đối tượng người xem, tăng trí phí lợi nhuận và các khoản thu về quảng cáo. Trong tương lai, các nước khác hoàn toàn có thể đăng cai tổ chức và được xem là chiếc cần hốt bạc mới của UEFA.

Giải đấu được đề xuất sẽ diễn ra ngay trước ngày khai mạc Champions League hằng năm. Thể thức đấu loại trực tiếp, chọn ra các đội góp mặt tại bán kết và chung kết. Điều này đang được lo ngại sẽ khiến cho quãng đường di chuyển và mật độ thi đấu của các cầu thủ tăng lên. Từ năm 2024, Champions League cũng diễn ra với thể thức thi đấu mới, với số đội tăng từ 32 lên 36. Tại vọng một, mỗi đội sẽ chơi tám trận với các đối thủ khác nhau. Tám đội dẫn đầu sẽ vào thẳng vòng 1/8. Các đội xếp từ thứ chín đến 24 sẽ đấu vòng tròn tính điểm để xác định tám vé đi tiếp còn lại.

UEFA đang ngày càng biến môn thể thao vua trở thành cỗ máy in tiền của mình với rất nhiều ý tưởng quái đản trong thời gian qua. Mật độ các giải đấu tại châu Âu diễn ra dồn dập khiến các cầu thủ rất dễ bị chấn thương dài hạn. Luật thay đổi 5 người cũng đã chính thức được áp dụng trong tất cả các giải đấu bắt đầu từ mùa giải năm sau. Tuy nhiên, rất nhiều lo ngại và uẩn khúc phía sau Ủy ban bóng đá quyền lực bậc nhất thế giới.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích