Trang chủ     Bóng đá   /   Unai Emery tiết lộ nguyên nhân bị Arsenal sa thải

Unai Emery tiết lộ nguyên nhân bị Arsenal sa thải

Sau khi bị Arsenal sa thải vào cuối tháng 11/2019, HLV Unai Emery mới đây cũng đã có những chia sẻ vì lý do mất việc trên sóng truyền hình. HLV Unai Emery được chọn để thay thế HLV Arsene Wenger dẫn dắt Arsenal từ Hè 2018. Tuy nhiên, ông không chứng tỏ được khả năng cầm quân của mình. Thất bại bạc nhược 1-2 trước Frankfurt tại vòng bảng Europa League vào tháng 11 năm 2019 được xem như giọt nước tràn ly, khiến HLV Unai Emery phải đánh đổi bằng chiếc ghế của mình. Unai Emery tiết lộ nguyên nhân bị Arsenal sa thải Chính vì thế, Emery chỉ cầm quyền tại Arsenal chỉ vỏn vẹn 18 tháng. Thành tích tốt nhất mà Emery đem lại cho Pháo thủ chỉ là vị trí á quân của Europa League 2018/19. Trong thời gian dẫn dắt Arsenal, HLV Emery có mâu thuẫn với rất nhiều cầu thủ, một trong số đó là tiền vệ Mesut Ozil. Ông thầy người Tây Ban Nha đã không trao cơ hội ra sân cho cầu thủ người Đức. Ngoài ra, Emery còn được cho là có quan hệ không tốt với ban lãnh đạo đội bóng thành London. Emery cũng không được lòng các CĐV của đội chủ sân Emirates. Thậm chí việc ông này bị sa thải còn khiến NHM Arsenal vui mừng Trên trang Football London, HLV Unai Emery đã chia sẻ về quãng thời gian 18 tháng dẫn dắt Arsenal (5/2018-11/2019). Theo đương kim "thuyền trưởng" Villarreal cho biết, nguyên nhân khiến ông phải ra đi đơn giản chỉ vì chuỗi thành tích bết bát trên sân cỏ chứ không phải mâu thuẫn với ban lãnh đạo như đồn đoán. Emery cũng khẳng định rằng, "dẫn dắt Arsenal là một trải nghiệm tích cực" và ông đã nói lời cảm ơn tới giới chủ đội bóng. Bên cạnh đó, HLV Unai Emery cũng tuyên bố rằng không hối hận khi nhận lời dẫn dắt Arsenal, ông tiếc nuối khi không thể giúp đội bóng thành Bắc London mang về một danh hiệu nào. “Trong 2 năm trước khi tôi đến, Arsenal đang lao dốc thê thảm. Chúng tôi đã cùng nhau ngăn chặn điều đó và xây dựng đội bóng lại từ đầu, với việc góp mặt ở trong trận chung kết Europa League mùa trước cùng vị trí thứ 5 tại Premier League. Tấm vé dự Champions League nằm trong tầm tay chúng tôi, nhưng mọi chuyện lại đi sai hướng. Tuy nhiên, chúng tôi lại lần lượt mất đi bốn đội trưởng là Cech, Ramsey, Koscielny và Monreal. Họ chính là những nhân tố mà chúng tôi còn thiếu để có thể đi đúng hướng. Trong khi đó, một số ngôi sao trong đội lại có thái độ không tốt và đòi hỏi thái quá” - chiến lược gia người Tây Ban Nha hé lộ.  

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích