Trang chủ     Bóng đá   /   Van Dijk trở lại, Liverpool giải tỏa nỗi lo hàng thủ

Van Dijk trở lại, Liverpool giải tỏa nỗi lo hàng thủ

Trung vệ tài hoa Virgil van Dijk hồi phục nhanh hơn dự tính và chuẩn bị trở lại sân cỏ. Báo hiệu tin vui cho hàng phòng ngự chắp vá của Liverpool.

Trung vệ người Hà Lan đã phải ngồi ngoài kể từ tháng 10/2020, với chấn thương nặng sau pha va chạm nguy hiểm với thủ thành Jordan Pickford ở trận derby vùng Merseyside. Ngôi sao 29 tuổi được chẩn đoán dính chấn thương nặng và có thể vắng mặt hết mùa giải, thậm chí không thể dự Euro 2020 vào mùa hè 2021 cùng đội tuyển Hà Lan.

Van Dijk

Vắng Van Dijk, đội chủ sân Anfield lập tức nếm mùi cay đắng khi thi đấu chật vật ở Ngoại hạng Anh và sớm bị loại khỏi Champions League. Trên BXH lúc này, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp xếp thứ 6 với 54 điểm, nguy cơ không được dự cúp C1 mùa tới khi kém top 4 bốn điểm.

Thất vọng với phong độ đội nhà, trung vệ thép mới đây đã đăng tải đoạn video luyện tập. Trong đó, anh nuốt trọn những bài tập chân và đẩy tạ, chứ không còn phải di chuyển dưới bể bơi như thời điểm tháng trước. Tất nhiên, phía Ban huấn luyện đội bóng áo đỏ không muốn mạo hiểm trong quá trình bình phục của ngôi sao người Hà Lan, nhưng chắc hẳn bản thân cầu thủ này cũng tỏ ra sốt ruột.

QUẢNG CÁO

Van Dijk

Mùa giải năm nay coi như đã hết mục tiêu với Liverpool. Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, Van Dijk đang bình phục nhanh hơn dự kiến và thắp lên hy vọng cho các cổ động viên The Kop, cũng như Cơn lốc màu da cam. Theo báo chí Anh, nếu mọi chuyện tốt đẹp, trung vệ này hoàn toàn có thể ra sân trong giai đoạn cuối ở Premier League và ở Euro 2020 vào tháng 6 tới.

UEFA được cho là đã quyết định tăng số lượng cầu thủ được phép đăng ký tại Vòng chung kết Euro lên 26, đồng nghĩa cơ hội cho Van Dijk góp mặt cũng tăng lên. Tương tự Liverpool, ĐT Hà Lan coi Van Dijk là cầu thủ đặc biệt quan trọng và nếu anh vắng mặt, sẽ rất khó để đội bóng giàu thành tích tại lục địa già có thể tiến xa.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích