Trang chủ     World Cup 2022   /   Vắng nhiều trụ cột, Đức vẫn “làm gỏi” đối thủ với 9 bàn không gỡ

Vắng nhiều trụ cột, Đức vẫn “làm gỏi” đối thủ với 9 bàn không gỡ

Trước khi diễn ra trận đấu với Liechtenstein, tuyển Đức thông báo có đến 12 cầu thủ trụ cột không thể tham gia trận đấu vì chấn thương và đang trong tình trạng hồi phục. Thế nhưng trước một đối thủ quá yếu, đoàn quân của HLV Hansi Flick vẫn dễ dàng giành lấy chiến thắng với 9 bàn gỡ không gỡ.

Kết quả Đức 9-0 Liechtenstein

Nhận định, soi kèo Anh vs Albania, 2h45 ngày 13/11

Nhận định, soi kèo Anh vs Albania, 2h45 ngày 13/11 Nhận định, soi kèo Anh vs Albania, 2h45 ngày 13/11 lượt trận thứ 9 bảng I vòng loại World Cup 2022. Tỷ lệ kèo bóng đá Anh vs Albania chính xác nhất

Soi kèo thẻ phạt Anh vs Albania, 2h45 ngày 13/11

Soi kèo thẻ phạt Anh vs Albania, 2h45 ngày 13/11 Trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu giữa Anh vs Albania sẽ diễn ra vào 2h45 ngày 13/11 sắp tới. Tam Sư sẽ hướng đến việc giành trọn 3 điểm để cắt đuôi Ba Lan.

Không cần đến trận đấu này, Đức vẫn có được tấm vé đi đến Qatar vào mùa hè năm sau khi đã đánh bại được Bắc Macedonia ở trận đấu trước đó với tỷ số 4-0. Những cổ xe tăng Đức cũng là đội giành chiến tấm vé bước vào vào chung kết World Cup 2022 sớm nhất khi thắng 7 thua 1 ở 8 lượt trận trước đó. Điều này cũng chẳng có gì là quá khó hiểu khi bảng đấu của Đức toàn những đội cửa dưới.

QUẢNG CÁO

Kết quả Đức 9-0 Liechtenstein

Bước vào trận đấu gặp Liechtenstein, Đức thông báo có đến 12 cầu thủ đang phải hồi phục chấn thương hoặc bỏ ngỏ cơ hội ra sân. Tuy nhiên trước sự sắp xếp hợp lý của mình, cũng như việc Liechtenstein cũng không phải là một đội bóng quá mạnh, Đức đã dễ dàng hủy diệt đối thủ với tỷ số 9-0.

Trong hiệp thi đấu thứ nhất, Die Mannschaft đã khiến cho mảnh lưới của đội khách rung lên đến 4 lần với các bàn thắng của Ilkay Gundogan ở phút thứ 11 từ chấm phạt đền. Từ phút thứ hai 20 đến 23 của hiệp 1, thủ thành Buchel đã phải vào lưới nhặt bóng đến 3 lần với pha đốt lưới nhà của Kaufman, sau đó là là các bàn thắng của Leroy Sane (22) và Marco Reus (23’).

Sang hiệp thi đấu thứ 2, kịch bản của trận đấu vẫn không có gì thay đổi và tuyển Đức sớm có được bàn thắng thứ 5 ở phút 49 do công của Leroy Sane. Thomas Muller cũng đã góp tên mình vào bữa tiệc bàn thắng của tuyển Đức với cú đúp ở phút 76 và 86. Còn hai bàn thắng còn lại được ghi bởi Bake ở phút 80 và Maximilian Goppel là người đốt lưới nhà lần thứ 2 để ấn định chiến thắng 9-0 cho tuyển Đức.

- Theo Thethaoso -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích