Trang chủ     Bóng đá Việt Nam   /   VCK U17 châu Á chưa diễn ra nhưng đã gặp biến cố lớn

VCK U17 châu Á chưa diễn ra nhưng đã gặp biến cố lớn

Theo thông tin mới nhất, nước đăng cai VCK U17 châu Á 2023 - Bahrain vừa trình lên AFC về việc dừng tổ chức giải đấu này. Điều này cũng ảnh hưởng lớn đến công tác chuẩn bị của U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam gặp khó khăn trước thềm giải đấu U17 châu Á 2023

Sốc: Nguyên chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng qua đời vì bạo bệnh

Sốc: Nguyên chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng qua đời vì bạo bệnh Rạng sáng nay 17/6, nguyên Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Chủ tịch ngân hàng Eximbank và SJC - ông Lê Hùng Dũng đã qua đời tại nhà riêng của mình.

Sốc: Đội trưởng tuyển Thái Lan phát ngôn hạ nhục bóng đá Đông Nam Á

Sốc: Đội trưởng tuyển Thái Lan phát ngôn hạ nhục bóng đá Đông Nam Á Trở về sau trận thua 0-2 trước Uzbekistan, đội trưởng của tuyển U23 Thái Lan đã có những phát biểu cực kỳ gây sốc trước truyền thông.

Sau khi Liên đoàn bóng đá Trung Quốc xin rút lui đăng cai VCK Asian Cup 2023, thì mới đây Bahrain cũng lên tiếng e ngoại về công tác tổ chức VCK U17 Asian Cup 2023. Theo như nhiều nguồn tin, LĐBĐ nước này vừa mới trình lên AFC về việc rút khỏi vị trí chủ nhà. Đây được xem là tin không thể nào buồn hơn cho AFC, khi cả hai nước chủ nhà đều đã rút khỏi các giải đấu quan trọng cấp độ châu lục trong năm 2023.

QUẢNG CÁO

Liên đoàn bóng đá châu Á đã tổ chức buổi lễ chia bảng vòng loại U17 châu Á 2023. Cụ thể, 44 đội tham gia sẽ được chia thành thành 10 bảng, trong đó có 6 bảng gồm 4 đội và 4 bảng 5 đội. Đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng F với 3 đội còn lại bao gồm Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa và Nepal. Các trận đấu tại vòng loại sẽ diễn ra vào ngày 1/10 đến hết 9/10. Đội tuyển chúng ta được thi đấu tại sân nhà, sau khi LĐBĐVN được AFC đồng ý đăng cai tại bảng F.

Các cầu thủ trẻ đã có 2 chiến thắng tại Đức

Thể thức của vòng đấu loại là thi đấu tính điểm vòng tròn, chọn ra 15 đội xuất sắc nhất (bao gồm 10 đội đầu bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất) vào VCK tranh tài với đội chủ nhà. Tuy nhiên với việc LĐBĐ Bahrain xin rút khỏi vị trí tổ chức, họ cũng sẽ không có được đặc quyền như đã đề cập ở trên. Vì vậy, nước chủ nhà tiếp theo được AFC chọn lựa sẽ có được lợi thế riêng.

U17 Việt Nam đang có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến dịch năm nay khi có buổi tập huấn tại Đức. Với việc đánh bại những tên tuổi cộm cán như U16 FC Koln hay U17 Monchengladbach, các cầu thủ trẻ của chúng ta được kỳ vọng sẽ giành được thành tích tốt. Theo kế hoạch trong tháng 8 tới đây, U17 Việt Nam sẽ hội quân trở lại để thi đấu tại giải Đông Nam Á, sau đó sẽ tiếp tục tập huấn từ 2 đến 3 giai đoạn để chuẩn bị tranh tài tại Vòng loại châu Á. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích