Trang chủ     Bóng đá   /   VCK World Cup nữ 2023: FIFA để mắt đến 2 nữ trọng tài Việt Nam

VCK World Cup nữ 2023: FIFA để mắt đến 2 nữ trọng tài Việt Nam

Sau trọng tài Trương Quốc Dũng thì mới đây, hai trọng tài nữ của Việt Nam là Bùi Thị Thu Trang và trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh đã được FIFA nhắm đến để làm nhiệm vụ tài VCK World 2023.

Theo như thông báo từ Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới FIFA, sẽ có tổng cộng 750 ứng viên trọng tài được đề xuất để làm nhiệm vụ tài kỳ World Cup bóng đá nữ 2023, tổ chức tại Australia và New Zealand. 

Trong đó sẽ có 56 trọng tài và 100 trợ lý trọng tài được lựa chọn. Trong danh sách 750 ứng viên kể trên, FIFA hiện đã để ý đến 2 trọng tài đến từ Việt Nam là Bùi Thị Thu Trang và trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh.

Nữ trọng tài Bùi Thị Thu Trang được FIFA chọn vào danh sách đề cử làm nhiệm vụ tại giải bóng đá nữ FIFA World Cup 2023.

QUẢNG CÁO

Được biết Bùi Thị Thu Trang là từng là trọng tài đạt chuẩn Elite (cấp cao nhất trong hệ thống trọng tài của AFC). Không chỉ vậy, cô có kinh nghiệm cầm còi khá sâu khi bắt đầu điều hành những trận đấu ở sân chơi quốc tế kể từ năm 2016. Tại ASIAD 2018, cô còn trọng tài bắt chính duy nhất đến từ Việt Nam.

Trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh cũng có kinh nghiệm cầm còi phong phút không kém. Cô gái đến từ Long An bắt đầu sự nghiệp trợ lý trọng tài của mình kể từ năm 2012. Lệ Trinh rất vững kiến thức bóng và cũng đã sở hữu cho mình tấm bằng thạc sĩ Giáo dục thể chất.

Trương Thị Lệ Trinh cũng đã từng làm nhiệm vụ ở các giải đấu lớn như VCK World Cup U17 nữ vào năm 2016, 2018. Năm 2017, cô được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vinh danh là Nữ trợ lý trọng tài xuất sắc nhất mùa giải 2016-2017. 

Nếu như 2 cô gái trên đều được FIFA lựa chọn thì đây sẽ là một niềm tự hào lớn đối với nền thể thao Việt Nam. 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích