Trang chủ     Bóng đá   /   VFF thông báo kế hoạch bán vé 2 trận đấu ĐTQG Việt Nam gặp đội U22

VFF thông báo kế hoạch bán vé 2 trận đấu ĐTQG Việt Nam gặp đội U22

Kế hoạch bán vé 2 trận đấu ĐTQG Việt Nam gặp đội U22

Người hâm mộ có thể mua vé theo dõi 2 trận đấu của ĐTQG Việt Nam và đội U22 tại quầy vé của 2 SVĐ Cẩm Phả và Việt Trì.

Theo kế hoạch, ĐTQG Việt Nam và ĐT U22 Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu vào ngày 23/12 trên SVĐ Cẩm Phả (Quảng Ninh) và ngày 28/12 trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ). BTC đã có kế hoạch phát hành vé để phục vụ nhu cầu tới sân thưởng thức trận đấu và khích lệ tinh thần cho hai đội tuyển của đông đảo khán giả hâm mộ. Trận đấu ngày 23/12/2020 sẽ bán vé tại các quầy vé SVĐ Cẩm Phả từ 09h00 ngày 21/12 đến 18h00 ngày 23/12/2020 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước. Trận đấu ngày 27/12/2020 bán vé tại các quầy vé SVĐ Việt Trì (Phú Thọ) từ 09h00 ngày 25/12 đến 17h00 ngày 27/12/2020.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế BTC trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé. Cả hai trận đấu đều có ba loại vé là 50.000đ, 100.000đ và 150.000đ. Toàn bộ số tiền bán vé được trong trận đấu này, sau khi trừ những chi phí đi sẽ được sử dụng vào mục từ thiện thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thông qua 2 trận đấu này, HLV Park Hang Seo muốn có những đánh giá chi tiết về cả 2 đội tuyển nhằm chuẩn bị cho các nhiệm vụ trọng điểm trong năm 2021: Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, AFF Cup 2020, Vòng loại U23 Châu Á 2022, SEA Games 31 tại Việt Nam…

Vé trận giao hữu của ĐTQG và U22 Việt Nam rẻ bất ngờ

QUẢNG CÁO

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã thông báo về giá vé chính thức của hai trận giao hữu giữa ĐTQG và U22 Việt Nam vào ngày 23 và 27/12 tới đây.

Sáng ngày 15/12, buổi lễ công bố nhà tài trợ chính cho 2 trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam đã chính thức diễn ra tại Hà Nội. Trong buổi lễ, VFF cũng đã công bố các mức vé của hai trận đấu này. Theo đó, cả hai trận đấu diễn ra vào ngày 23/12 (trên sân Cẩm Phả) và 27/12 (trên sân Việt Trì) đều có ba loại vé là 50.000đ, 100.000đ và 150.000đ. So với các trận đấu của ĐTQG trong quá khứ, đây được coi là mức giá tương đối rẻ. Chỉ với 50.000đ, người hâm mộ đã có thể vào sân trực tiếp theo dõi Công Phượng, Tuấn Anh hay Văn Toàn... thi đấu. Toàn bộ số tiền bán vé được trong trận đấu này, sau khi trừ những chi phí đi sẽ được sử dụng vào mục từ thiện thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong buổi lễ diễn ra sáng nay, PCT VFF - ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ: "Để chuẩn bị cho các nhiệm vụ trong năm 2021, VFF đang cố gắng để tạo ra một đợt kiểm tra cho cả U22 và ĐTQG Việt Nam. Hai trận đấu này rất quan trọng về mặt chuyên môn cùng với đó là để phục vụ cho người hâm mộ ở các địa phương là Quảng Ninh và Phú Thọ. Tất cả số tiền bán vé sẽ được đóng góp để hỗ trợ cho đồng bào gặp lũ lụt miền Trung".

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích