Trang chủ     AFF Cup   /   Việt Nam chỉ đánh bại Thái Lan nếu dừng làm điều vô nghĩa này lại?

Việt Nam chỉ đánh bại Thái Lan nếu dừng làm điều vô nghĩa này lại?

Vào buổi tối ngày hôm nay, màn thư hùng giữa hai đội tuyển đẳng cấp nhất khu vực Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Singapore. Đây là một cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi, khi mà sự hấp dẫn của nó đã vượt ra ngoài khuôn khổ bóng đá.

Dĩ nhiên cả hai đội đều muốn thắng. Một chiến thắng sẽ không chỉ giúp Thái Lan hoặc Việt Nam giành lợi thế lớn cho cuộc đua đến tấm vé vào chơi ở trận chung kết, mà nó còn là lời khẳng định xem đội nào mới đang là “anh cả” tại khu vực.

Góc Hà Quang Minh: Làm gì có nỗi sợ

Góc Hà Quang Minh: Làm gì có nỗi sợ Chỉ ít giờ đồng hồ nữa là ĐTVN sẽ bước vào trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 với Thái Lan. Và có một câu hỏi vẫn chưa hết hot: ĐTVN có sợ Thái Lan hay không?

Hòa chưa hẳn đã tệ

Hòa chưa hẳn đã tệ Hòa 1-1 với Indonesia, huấn luyện viên Tatsuma Yoshida của Singapore hài lòng với kết quả này, đồng thời khen ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò.

Việt Nam vs Thái Lan

QUẢNG CÁO

Sau vòng bảng, chúng ta cũng đã có được những đánh giá nhất định về sức mạnh, lối chơi của đội tuyển Thái Lan. Họ sở hữu hàng công đáng gờm với mũi nhọn chủ lực là tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda. Cho đến thời điểm hiện tại, Dangda chính là người dẫn đầu danh sách vua phá lưới AFF Cup 2020 với 4 pha lập công.

Một điểm khác cần phải lưu ý khi phân tích lực chiến của tuyển Thái Lan, đó là hàng tiền vệ của họ rất giỏi trong việc kiểm soát bóng. Đây chính là tiền đề để Voi Chiến áp đặt thế trận trước các đối thủ và triển khai lối chơi tấn công theo ý mình.

Tuy vậy, đoàn quân do huấn luyện viên Alexandre Polking dẫn dắt cũng có điểm yếu. Các trung vệ của Thái Lan đều có thể hình tốt, và điều đó mang đến lợi thế lớn cho họ trong các pha không chiến. Vậy nhưng ở các tình huống yêu cầu phải xoay trở nhanh, họ lại gặp khó. Chính vì thế, những cầu thủ sở hữu khả năng đi bóng lắt léo như Quang Hải, Công Phượng hứa hẹn sẽ mang tới nhiều sự khác biệt.

Theo chuyên gia Trịnh Minh Huế, để đối phó với tuyển Thái Lan, chúng ta nên sử dụng chiến thuật phòng ngự - phản công sở trường. Thay vì cố gắng lao vào cuộc chiến chiếm quyền kiểm soát bóng vốn là thế mạnh của người Thái, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nên cố gắng giữ vững hàng phòng ngự và nắm bắt thời cơ để tung ra những đòn hồi mã thương chớp nhoáng.

Nếu có thể đưa các trung vệ đối phương vào thế phải đua tốc độ với các cầu thủ tấn công nhanh nhẹn, giàu tốc độ bên phía chúng ta, khả năng bàn thắng xuất hiện sẽ là rất lớn. Nhìn chung, trình độ giữa đôi bên hiện tại không chênh lệch như trong quá khứ. Bởi thế chỉ cần có một chiến thuật hợp lý, tin rằng binh đoàn Sao Vàng sẽ có thể ca khúc khải hoàn.

Theo Thethaoso247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích