Trang chủ     U23 Châu Á   /   Việt Nam - Malaysia: Vạn sự tùy nhân

Việt Nam - Malaysia: Vạn sự tùy nhân

Vòng đấu cuối tại bảng C giải vô địch U23 châu Á năm nay đang cực kỳ khó đoán khi cả ba đội Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc đều có cơ hội đi tiếp. Những chiến binh sao vàng vì thế cần giành trọn 3 điểm để có thể chắc suất. 

U23 Việt Nam không muốn tái hiện quá khứ buồn tại U23 châu Á 2020

U23 Việt Nam sẵn sàng trước trận đại chiến với Malaysia

U23 Việt Nam sẵn sàng trước trận đại chiến với Malaysia Sau một ngày được nghỉ ngơi, các cầu thủ của chúng ta đã có buổi tập luyện nhẹ vào vào hôm qua 7/6.

Kỷ lục buồn của Thái Lan trước đội tuyển Hàn Quốc ở cấp độ U23

Kỷ lục buồn của Thái Lan trước đội tuyển Hàn Quốc ở cấp độ U23 U23 Thái Lan chỉ cần một kết quả hòa trước đội bóng Xứ sở Kim Chi là có thể đi tiếp, tuy nhiên họ vẫn chưa thể làm được điều này trong quá khứ.

Mặc dù xuất sắc cầm hòa Thái Lan và đối thủ mạnh nhất bảng là Hàn Quốc trong 2 lượt trận đầu tiên, nhưng U23 Việt Nam vẫn chưa thể chắc suất đi tiếp. Đây là kịch bản khá quen thuộc khi đội tuyển chúng ta từng thất bại tương tự tại U23 châu Á 2020. Lúc đó, đoàn quân của thầy Park phải thắng trước Triều Tiên ở lượt cuối và trông chờ UAE thắng hoặc thua trước Jordan. 

QUẢNG CÁO

Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã bất ngờ thua ngược 1-2 trước Triều Tiên và hai đối thủ còn lại hòa nhau với tỷ số 1-1. Đoàn quân thầy Park vì thế bị loại ngay từ vòng bảng mặc dù là Á quân. Đó chính là vấn đề mà các CĐV nước nhà cực kỳ lo lắng, nhưng những màn trình diễn thuyết phục gần đây giúp cửa thắng của chúng ta rộng mở hơn bao giờ hết.

U23 Việt Nam sẵn sàng trước trận đối đầu cuối cùng

Đối thủ U23 Malaysia không còn quá nhiều động lực khi đã thất bại ở trận đấu trước. Đoàn quân của HLV Brad Maloney đang bị người hâm mộ lẫn báo chí nước này chỉ trích dữ dội vì phong độ tệ hại vừa qua. Sau thất bại trước chính Việt Nam tại SEA Games 31, U23 Malaysia chắc chắn đang rất quyết tâm trả đủ món nợ đã vay.

Xét trên phương diện đối đầu cấp độ U23, đội tuyển của chúng ta thắng ba và thua hai trận trước đối thủ. Thất bại nặng nề nhất là tại chung kết SEA Games 2009, Việt Nam dù được đánh giá cao hơn nhưng lại nhận thất bại. Đó cũng là lý do chúng ta không nên đánh giá thấp đối thủ và cần phải chắt chiu những cơ hội mà mình có được. 

Ngoài trường hợp vắng mặt đáng tiếc của thủ môn Văn Toản, HLV Gong Oh-kyun sẽ có trong tay đội hình gần như mạnh nhất. Bô đôi hậu vệ cánh Tuấn Tài và Tiến Long đang có mùa giải cực kỳ xuất sắc. Riêng cầu thủ đang thuộc biên chế của CLB Đắk Lắk đã có cho mình 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Chắc chắn đây sẽ là giải đấu bản lề để Tuấn Tài có thể phát triển mạnh mẽ trong tương lai.  

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích