Trang chủ     Bóng đá Việt Nam   /   Việt Nam - Singapore: Chiến thắng để đảm bảo ngôi vị thống trị

Việt Nam - Singapore: Chiến thắng để đảm bảo ngôi vị thống trị

Mặc dù chỉ mang tính chất giao hữu, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn đang đặt quyết tâm rất lớn vượt qua đối thủ Singapore. Đội tuyển của chúng ta hiện tại đang đứng trong top 100 thế giới và thứ 17 châu Á.

Việt Nam vẫn đang đặt quyết tâm rất lớn vượt qua đối thủ Singapore

Jordan Henderson thay thế Kalvin Phillips trong đội tuyển Anh

Jordan Henderson thay thế Kalvin Phillips trong đội tuyển Anh Tiền vệ Liverpool , Jordan Henderson đã được bổ sung vào đội tuyển Anh trong trận đấu với Ý và Đức.

Được Pep Guardiola hỗ trợ, tân HLV Brighton đặt mục tiêu lớn tại Ngoại Hạng Anh

Được Pep Guardiola hỗ trợ, tân HLV Brighton đặt mục tiêu lớn tại Ngoại Hạng Anh Tân HLV Brighton, Roberto De Zerbi đã bày tỏ niềm tự hào khi có lần đầu tiên được làm việc tại Premier League và ông ấy đang nhắm đến một suất trong top 10

Vì trận đấu này diễn ra theo lịch giao hữu quốc tế FIFA, nên đội tuyển Việt Nam đang đặt quyết tâm rất lớn để dành chiến thắng trước đối thủ Singapore. Hiện tại, đội tuyển chúng ta đang đứng thứ 97 FIFA với 1.218,84 điểm. Nếu thua trước đối thủ, thầy trò của Park Hang-seo sẽ mất 6,9 điểm, rơi hai bậc và chưa tính đến trường hợp bị các đội tuyển phía sau vượt mặt. 

QUẢNG CÁO

Để cải thiện thứ hạng trên BXH FIFA, Những chiến binh sao vàng rất có khả năng sẽ tung ra đội hình mạnh nhất để phủ đầu đối thủ. Nhưng cũng vì tính chất của trận giao hữu, các cầu thủ trẻ cũng có cơ hội ra sân để thể hiện mình. Nhiều người cũng sẽ có cơ hội có lần đầu tiên góp mặt trong đội hình quốc gia. 

Trong buổi họp báo vào hôm qua, vị thuyền trưởng người Hàn cũng lên tiếng khẳng định: “Các tân binh lần này đều hưng phấn, nhưng cũng hồi hộp và căng thẳng. Tôi hy vọng họ đều được thi đấu trong trận gặp Singapore.” Ở trận gần nhất trước Afghanistan trên sân Thống Nhất hôm 1/6, trung vệ Adriano Schmidt, hậu vệ trái Nguyễn Văn Vĩ, tiền vệ Trương Văn Thái Quý và Châu Ngọc Quang lần lượt được ra mắt đội tuyển.

HLV Park Hang-seo cho triệu tập rất nhiều gương mặt mới trong đợt lần này

Những tân binh của Việt Nam trong đợt tập trung lần này đều sinh năm 2000, gồm những cái tên thi đấu khá ấn tượng trong quãng thời gian gần đây hậu vệ trái Nguyễn Thanh Nhân, Phan Tuấn Tài, tiền vệ trụ Lương Duy Cương, tiền vệ công Khuất Văn Khang, Phạm Đình Duy và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng. Tuy nhiên, NHM cũng đang cực kỳ lo lắng khi phần lớn trong số này vẫn chưa có nhiều cơ hội được ra sân tại V-League.

Trong những cái tên trụ cột, HLV Park Hang-seo cũng không có được sự phục vụ của Nguyễn Hoàng Đức chấn thương, Lương Xuân Trường đang bị ốm, còn Nguyễn Quang Hải và Văn Khang vừa tập trung cùng đội hai ngày trước. Tuy nhiên, đội tuyển chúng ta đón Đỗ Hùng Dũng trở lại đội tuyển sau thời gian dài dưỡng thương. 

Trên hàng công, HLV Park có thể sẽ muốn kiểm nghiệm khả năng phối hợp giữa cặp tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải. Ông luôn muốn dùng sơ đồ 5-3-2 hơn 5-4-1, nhưng do tiền đạo Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu nên trước đây đội chỉ đá một tiền đạo cắm. Với tiến bộ của Tuấn Hải, cùng sự vươn lên của Mạnh Dũng, HLV người Hàn Quốc có thể chuyển sang 5-3-2.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích