Trang chủ     U23 Châu Á   /   Việt Nam thiết lập nhiều kỷ lục mới ở U23 châu Á

Việt Nam thiết lập nhiều kỷ lục mới ở U23 châu Á

Chiến thắng 2-0 trước người Malaysia đã giúp đội tuyển Việt Nam tiến tới trận tứ kết U23 châu Á. Bên cạnh đó, HLV Gong Oh-kyun đã thiết lập nhiều kỷ lục đáng ngưỡng mộ.

U23 Việt Nam thiết lập nhiều kỷ lục mới tại U23 châu Á

Cây nhà lá vườn Việt Nam lại ăn đứt hàng chuẩn EU của Thái Lan

Cây nhà lá vườn Việt Nam lại ăn đứt hàng chuẩn EU của Thái Lan U23 Thái Lan mang đến U23 châu Á dàn cầu thủ vô cùng chất lượng, 9 trong số đó được gọi về châu Âu, thế nhưng lại chẳng thể nào so bì được với U23 Việt Nam

Hạ gục Malaysia, U23 Việt Nam chính thức có vé vào tứ kết U23 châu Á 2022

Hạ gục Malaysia, U23 Việt Nam chính thức có vé vào tứ kết U23 châu Á 2022 Đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức có được tấm vé vào chơi trận tứ kết U23 châu Á với tư cách là đội nhì bảng C sau khi đánh bại U23 Malaysia

Đội tuyển chúng ta nhanh chóng thiết lập thế trận và tạo ra các cơ hội nguy hiểm trước khung thành của U23 Malaysia. Đoàn quân của HLV Brad Maloney tuy đã rất cố gắng nhưng không thể tránh khỏi một thất bại. 6 pha dứt điểm của đội tuyển Malaysia trong trận đấu đêm qua đều không đi trúng đích. Đây được xem là thất bại toàn diện của đội tuyển nước nay sau kết quả tương tự tại tứ kết SEA Games 31. 

QUẢNG CÁO

Với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 77%, U23 VIệt Nam tiếp tục chạm tay đến một cột mốc mới tại U23 châu Á. Thành tích này từng thuộc về Hàn Quốc với trận thắng 2/6 trước Malaysia với tỷ lệ cầm bóng lên tới 71%. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi đoàn quân của HLV Brad Maloney chỉ còn thi đấu với 10 người trong 45 phút hiệp hai.

U23 Việt Nam lọt vào bán kết với vị trí thứ hai bảng C

Trận này Việt Nam cũng thực hiện thành công 625 đường chuyền, nhiều thứ hai tại vòng bảng chỉ xếp sau đội bóng U23 Hàn Quốc. Số đường chuyền của đội bóng này nhiều hơn cả hai trận đấu trước cộng lại. Những chiến binh sao vàng cũng là đại diện đầu tiên của ĐNÁ hai lần vượt qua vòng bảng của U23 châu Á vào các năm 2018 và 2022. Hai đại diện còn lại là Thái Lan và Malaysia mỗi người được một lần. 

Đối thủ của Việt Nam trong trận tứ kết sẽ là các đại diện tại bảng D như Nhật Bản, Saudi Arabia hoặc UAE. Tuy nhiên với vị trí thứ hai, đoàn quân của HLV Gong Oh-kyun có khả năng cao sẽ phải đối đầu với Nhật Bản. Nếu vào bán kết, Những chiến binh sao vàng sẽ gặp Australia hoặc Turkmenistan. Cả hai đội này đều chưa từng vào chung kết tại giải. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích