Trang chủ     Bóng đá Việt Nam   /   Việt Nam và những chuẩn bị cho trận đại chiến với Trung Quốc

Việt Nam và những chuẩn bị cho trận đại chiến với Trung Quốc

Trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ là màn so tài với đội tuyển Trung Quốc. Và nếu muốn giành được một kết quả tốt, chúng ta cần phải có những sự chuẩn bị thật sự chu toàn.

Sự chuẩn bị về mặt nhân sự

Vào ngày 8/9 vừa qua, Công Phượng đã di chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội. Cầu thủ sinh năm 1995 đã trải qua quãng thời gian dài không thi đấu, và đương nhiên rồi, điều này ảnh hưởng tới anh rất nhiều.

Hoàng Đức: Thủ lĩnh tương lai của bóng đá Việt Nam

Hoàng Đức: Thủ lĩnh tương lai của bóng đá Việt Nam Sau Trọng Hoàng, Hoàng Đức là cái tên nổi trội không kém sau khi 2 trận đấu của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khép lại.

Lịch thi đấu VL WC 2022 khu vực Châu Á: Tuyển Việt Nam chờ ngày làm nên lịch sử

Lịch thi đấu VL WC 2022 khu vực Châu Á: Tuyển Việt Nam chờ ngày làm nên lịch sử Lịch thi đấu VL WC 2022 châu Á đầy đủ nhất - Cập nhật lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 của ĐT Việt Nam chi tiết nhất

Việt Nam vs Trung Quốc

QUẢNG CÁO

Thế nhưng từ giờ cho đến ngày so tài với đội tuyển Trung Quốc vẫn còn tương đối nhiều thời gian để Công Phượng tìm lại trạng thái thể chất và cảm giác bóng tốt nhất của mình. Với sự trợ giúp từ đội ngũ chuyên gia cùng các huấn luyện viên, tin rằng tiền đạo sinh năm 1995 sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra và trở thành một thứ vũ khí nguy hiểm để giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Trung Quốc.

Xem thêm: Soi kèo Trung Quốc vs Việt Nam diễn ra lúc 0h, ngày 8/10

Vào ngày 16/9 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân và di chuyển tới UAE. Trong chuyến hành quân lần này, không chỉ Công Phượng mà HLV Park Hang-seo còn triệu tập cả Xuân Nam, Đình Kha, Trọng Đại cùng một số tài năng trẻ như Đặng Văn Tới, Lê Xuân Tú, Liễu Quang Vinh, Nhâm Mạnh Dũng và Trần Văn Đạt.

Sự chuẩn bị về mặt chiến thuật

Bên cạnh sự chuẩn bị về mặt nhân sự, thầy trò HLV Park Hang-seo còn cần phải có những sự chuẩn bị về mặt chiến thuật nữa. So với hai đội tuyển Australia và Saudi Arabia, rõ ràng đội tuyển Trung Quốc là một thử thách với độ khó thấp hơn. Thế nhưng đúng như BLV Quang Huy chia sẻ, chúng ta vẫn phải lấy lối chơi du kích làm chủ đạo và xây dựng thật tốt những phương án phòng ngự - phản công.

Việt Nam vs Trung Quốc

Dĩ nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng cần suy tính tới việc chủ động tấn công đối thủ. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nên tràn lên tấn công trong những thời điểm thích hợp mà thôi. Trước một đối thủ như Trung Quốc, việc cố gắng áp đặt lối chơi, thi đấu với tốc độ, cường độ cao trong cả trận rõ ràng không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan.

Với việc đã thua trong 2 lượt trận trước đó tại Vòng loại World Cup 2022, hơn bao giờ hết thầy trò HLV Park Hang-seo đang rất cần điểm số. Nếu có thể giành được ít nhất 1 điểm trước tuyển Trung Quốc, đó chắc chắn sẽ là liều doping tinh thần cực tốt cho các cầu thủ của chúng ta.

- Theo Thethaoso -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích