Trang chủ     Vòng loại WC   /   Việt Nam vào top 12 đội bóng mạnh nhất châu Á, đối thủ ở vòng loại thứ 3 sẽ là ai?

Việt Nam vào top 12 đội bóng mạnh nhất châu Á, đối thủ ở vòng loại thứ 3 sẽ là ai?

Ngoại trừ Qatar là chủ nhà, 12 cái tên bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã được xác định. Lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Việt Nam sẽ được đối đầu chính thức với những ông lớn châu lục để giành lấy tấm vé tham dự World Cup. 

Theo dự kiến, buổi lễ bốc thăm Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 24/6 tới đây tại Malaysia. Các nhóm hạt giống sẽ được phân loại dựa trên bảng xếp hạng của FIFA tháng 5/2021. Theo đó:

Đội tuyển Việt Nam cần khắc phục điều gì sau khi làm nên lịch sử?

Đội tuyển Việt Nam cần khắc phục điều gì sau khi làm nên lịch sử? Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào vòng loại thứ 3 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á mặc dù đã phải nhận thất bại với tỷ số 2-3 trước UAE.

3 bàn/ 3 trận, lời hứa “đáng giá vàng ròng” của trung phong số 1 Việt Nam Tiến Linh

3 bàn/ 3 trận, lời hứa “đáng giá vàng ròng” của trung phong số 1 Việt Nam Tiến Linh Tiến Linh chứng minh anh là trung phong số 1 của bóng đá Việt Nam hiện tại, không chỉ bởi bộ kỹ năng ngày càng hoàn thiện mà còn ở cái duyên ghi bàn đỉnh cao.

  • Nhóm 1: Nhật Bản (hạng 28) - Iran (hạng 31) 
  • Nhóm 2: Hàn Quốc (hạng 39) - Australia (hạng 41)
  • Nhóm 3: Saudi Arabia (65) - Iraq (hạng 68)
  • Nhóm 4: UAE (hạng 73) - Trung Quốc (hạng 77)
  • Nhóm 5: Syria (hạng 79) - Oman (hạng 80)
  • Nhóm 6: Việt Nam (hạng 92) - Lebanon (hạng 93)

Các đối thủ của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3

QUẢNG CÁO

Theo quy định, 12 đội bóng này sẽ bốc thăm chia thành 2 bảng đấu, thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm. Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác của AFC về việc thi đấu tập trung đá lượt đi và về giữa các quốc gia. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự World Cup 2022 ở Qatar. Trong khi đó hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off, đội thắng thắng sẽ tham gia đấu play-off tiếp với đại diện của châu lục khác mới chính thức giành vé.

Xem thêm: Soi kèo Trung Quốc Việt Nam ngày 8/10 lúc 0h00

Có thể nói việc vào được vòng loại thứ 3 vốn đã là một bước ngoặt lịch sử của bóng đá Việt Nam. Bước vào sân chơi mới, được thi đấu cạnh những những ông lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Saudi Arabia… đó vừa là thời cơ vừa là thách thức của thầy trò HLV Park Hang Seo. 

Nhóm tứ đại anh hào Nhật Bản - Hàn Quốc - Australia - Iran

Ghi đến 46 bàn, toàn thắng sau 8 trận, chỉ để thủng lưới 2 bàn, Nhật Bản vẫn đang chứng tỏ họ là đội bóng số 1 châu Á. 

Trong khi đó Hàn Quốc với ngôi sao Son Heung Min cũng xuất sắc đứng đầu bảng H. Iran chứng tỏ đẳng cấp bằng cách hạ Iraq ở lượt trận cuối. 

Kể từ gia nhập ngôi nhà châu Á, Australia trở thành một thế lực thực sự. Họ duy trì mạch thắng ấn tượng ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 và đứng đầu bảng B. 

Suốt nhiều năm vừa qua đây là những đội bóng luôn nằm trong top số má ở của châu lục. Đó không gì có thể bàn cãi bởi trình độ chuyên môn cao, có nhiều ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu. Đây cũng là những cái tên sáng gia nhất cho các tấm vé đi tiếp. 

Nhật Bản và Iran cũng là hai đội nằm trong nhóm 1, còn Hàn Quốc và Australia nằm nhóm 2 trong cuộc bốc thăm sắp tới

Nhóm cửa trên Saudi Arabia - Iraq - UAE

Thực tế trận thua 2-3 trước UAE đã phơi bày nhiều vấn đề của tuyển Việt Nam khi chúng ta vẫn ở một khoảng cách khá xa với trình độ các nhóm ở trên. 

Phong độ cao cùng hàng công hủy diệt của UAE khiến thầy trò HLV Park Hang-seo nhận trận thua đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022

Trong khi đó Iraq lỡ ngôi đầu sau khi thua tối thiểu 0-1 trước Iran ở lượt trận cuối và nằm trong nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. 

Sức mạnh của Ả Rập Xê Út cũng không thể bàn cãi khi trực tiếp khiến Uzbekistan tan mộng World Cup và mất đi cơ hội bước vào vòng loại cuối. 

Ả Rập Xê Út

Nhóm Trung Quốc - Syria - Oman - Lebanon

Tuyển Trung Quốc bứt phá cực kỳ mạnh mẽ với 4 trận toàn thắng ở giai đoạn lượt về. Nhưng nền bóng đá nước này vốn có nhiều biến động và mới đây còn dựa vào chính sách nhập tịch nên khó lòng kiểm định được chất lượng thực sự của họ. 

Các đối thủ còn lại như Syria - Oman - Lebanon đều không phải là quá khó chơi và nếu Việt Nam có đầy đủ nhân lực, quân số cùng một đấu pháp hợp lý thì khả năng có điểm là hoàn toàn có thể xảy ra. 

Mới đây, theo hãng thống kê We Global, cơ hội để Việt Nam vượt qua vòng loại cuối World Cup 2022 là 4,44%, thấp hơn so với UAE (5,96%) và thậm chí còn cao hơn cả Trung Quốc (3,68%) và Lebanon (1,88%). 

Dẫn đầu vẫn là nhóm các đại gia Nhật Bản (83,92%), Iran (82,00%), Hàn Quốc (79,92%), Australia (61,40%). 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích