Trang chủ     Bóng đá Việt Nam   /   Việt Nam về nhì: Bỏ qua nỗi thất vọng, hướng tới vòng knockout

Việt Nam về nhì: Bỏ qua nỗi thất vọng, hướng tới vòng knockout

Chiến thắng 4-0 trước Cambodia là đủ để Việt Nam đi tiếp vào bán kết AFF Cup 2020, nhưng tỉ số ấy là chưa đủ để chúng ta giành được mục tiêu hướng đến cuối cùng, đó là vị trí nhất bảng.

Sau khi trận đấu kết thúc, khuôn mặt của các thành viên ban huấn luyện và cầu thủ Việt Nam có lẽ đã thể hiện rõ nét nhất cảm xúc về viễn cảnh chờ đợi chúng ta phía trước tại bán kết. Đương nhiên, để giành chức vô địch, thắng lợi trước mọi đối thủ là điều bắt buộc. Tuy vậy, có lẽ không ai mong muốn và chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng phải chạm trán Thái Lan ngay ở vòng đấu tiếp theo.

Việt Nam đấu đại kình địch, CĐV Thái Lan lên tiếng mỉa mai

Việt Nam đấu đại kình địch, CĐV Thái Lan lên tiếng mỉa mai CĐV Thái Lan đã lên tiếng mỉa mai ĐT Việt Nam sau khi thắng Campuchia 4-0 mà không có bất kỳ một cầu thủ hay muốn luyện viên nào cười.

Lập cú đúp, Tiến Linh đã tìm lại bản năng sát thủ

Lập cú đúp, Tiến Linh đã tìm lại bản năng sát thủ Dù không thể có được vị trí nhất bảng B, thế nhưng dù sao đi nữa, màn trình diễn của các cầu thủ cũng đủ để khiến người hâm mộ thấy hài lòng.

Đội tuyển rõ ràng đã đưa ra cách tiếp cận chủ động trong mọi trận đấu vòng bảng, bao gồm cả trận gặp Cambodia hôm qua. Thế nhưng, sự chủ động ấy đã không được chuyển hóa cụ thể thành hiệu quả đầu ra, cụ thể ở đây là cơ hội ghi bàn và số bàn thắng. Việt Nam kết thúc vòng bảng với 9 bàn sau 4 trận, nhỉnh hơn Singapore (7) và thấp hơn hai đối thủ được đánh giá cao tại bán kết là Indonesia (13) và Thái Lan (10).

QUẢNG CÁO

Dĩ nhiên, chúng ta hoàn toàn có quyền tự tin với hàng thủ đầy vững chắc, bản sắc thương hiệu của ĐTQG Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo khi chưa để thủng lưới bất kì bàn thắng nào tính đến thời điểm này, đội bóng duy nhất duy trì được thành tích này. Thế nhưng, nếu đi sâu vào phân tích những số liệu sau vòng bảng, chúng ta có thể thấy được hiệu suất về tấn công lẫn lối chơi của Việt Nam còn nhiều vấn đề phải cải thiện.

 

Bàn thắng

Dứt điểm

Dứt điểm trúng đích

Bàn thắng / Dứt điểm

Tỉ lệ dứt điểm trúng đích

Thái Lan

10 84 35 11.90 41.67

Singapore

7 52 21 13.46 40.38

Indonesia

13 70 21 18.57 30.00

Việt Nam

9 80 18 11.25 22.50

Hiệu quả tấn công của Top 4 AFF Cup 2020

Dù xếp thứ nhì về số tình huống kết thúc cầu môn chỉ sau Thái Lan, nhưng Việt Nam hiện là đội tuyển có tỉ lệ dứt điểm trúng đích thấp nhất với chỉ 18 lần buộc thủ môn đối phương trổ tài. Ngoài ra, dù sở hữu khả năng chuyển hóa tốt từ những cơ hội trúng mục tiêu này khi cứ 2 lần tung ra cú sút trúng đích là ghi được 1 bàn, Việt Nam lại một lần nữa gặp vấn đề về chất lượng dứt điểm toàn diện, khi chỉ 11.25% số tình huống kết thúc bàn pha ăn mừng. Một lần nữa, thấp nhất trong số 4 đội vào bán kết.

Vấn đề mà Việt Nam gặp phải trong khâu tấn công, đặc biệt là trong bối cảnh tầm vóc của chúng ta trong mắt đối thủ đã nâng cao, buộc HLV Park Hang-seo và các cầu thủ phải chủ động áp đặt nhằm xuyên phá hệ thống phòng ngự nhiều lớp dường như chưa tìm ra được lời giải hợp lí nhất. Hệ quả tai hại nhất của nhược điểm này, đó chính là việc về nhì ngoài kì vọng, bất chấp chúng ta hoàn toàn nắm quyền tự quyết khi đối đầu trực tiếp Cambodia và trên lí thuyết, hoàn toàn đủ thời gian và cơ hội để ghi thêm bàn.

Ngay cả trong chiến thắng 4 sao hôm qua, hay 3-0 gặp Malaysia trước đó, chúng ta có thể thấy được rõ phần lớn những tình huống nguy hiểm dẫn tới cơ hội uy hiếp cho Việt Nam, đến từ việc chúng ta đặt bẫy tốt khiến đối phương mắc sai lầm, hơn là những pha bóng phối hợp có đường nét ý đồ và mang tính liên tục của khối đội hình tập thể.

Một điểm đáng chú ý nữa dẫn tới hiệu suất dứt điểm của Việt Nam ở mức thấp, đó là việc các cầu thủ quá vội vàng trong khâu đưa ra quyết định cuối cùng. Thay vì tiếp tục phối hợp để đưa bóng tới những khu vực thuận lợi và nguy hiểm hơn để dứt điểm, rất nhiều tình huống kết thúc của cầu thủ Việt Nam lại được thực hiện ở phạm vi ngoài vòng cấm, với rất nhiều cầu thủ đối phương trước mặt trong khi lựa chọn hỗ trợ từ đồng đội xung quanh là vẫn có.

Hai bàn thắng vào lưới Cambodia của Tiến Linh dù đều có điểm chạm bóng ngoài khu vực 16m50, nhưng đó đều là những pha bóng mà lựa chọn kết thúc là quá hiển nhiên và gần như duy nhất. Ngược lại, 7 bàn thắng còn lại mà Việt Nam ghi được tại vòng bảng đều đến trong phạm vi vòng cấm, nơi mà rõ ràng tỉ lệ và xác suất thành bàn sẽ cao hơn. Trên thực tế, vấn đề này đã tồn tại từ Vòng loại 3 FIFA World Cup, nơi mà rất nhiều cơ hội ngon ăn bị lãng phí đáng tiếc từ sự vội vàng.

Chuyền phối hợp thay vì sút, tại sao không?

Một điểm đáng chú ý nữa tới từ thống kê của ĐTQG Việt Nam sau vòng bảng AFF Cup 2020, đó là hiệu quả phòng ngự. Chưa để thủng lưới và đang trên con đường thuận lợi để phá kỉ lục về số phút giữ sạch lưới liên tiếp tại đấu trường Đông Nam Á mà chính Việt Nam của Park Hang-seo dựng nên năm 2018 với 405 phút, nhưng chúng ta cần phải cẩn trọng hơn tại vòng đấu knockout, nhất là trước Thái Lan, đối thủ vốn ở đẳng cấp hàng đầu khu vực.

Thành công của Việt Nam trong việc giữ sạch lưới tính đến nay tới từ việc ngăn chặn không cho đối phương uy hiếp khung thành ở tần suất cao. Chỉ 19 tình huống dứt điểm được 4 đội bóng tung ra về phía khung thành của Nguyên Mạnh và Tấn Trường, thấp hơn rất nhiều những gì Thái Lan, Singapore và Indonesia phải nhận. Dẫu vậy, 10/19 lần bóng đã tìm tới trúng mục tiêu, nơi mà sự xuất sắc của các thủ môn là phần quan trọng giúp Việt Nam chưa để lọt lưới.

 

Đối phương dứt điểm

Đối phương dứt điểm trúng đích

Tỉ lệ đối phương dứt điểm trúng đích

Thái Lan

28

7 25.00
Singapore 50 12 24.00
Indonesia 44 11 25.00
Việt Nam 19 10 52.63

Hiệu suất phòng ngự của Top 4 AFF Cup 2020

Tỉ lệ để đối phương dứt điểm trúng cầu môn này (52.63%) là cao gấp đôi so với 3 đối thủ tiềm năng tại bán kết, vốn nhận nhiều tình huống dứt điểm hơn, nhưng lại sở hữu thành tích bị sút trúng đích thấp hơn nhiều so với Việt Nam. Chắc chắn, trước những trận đấu căng thẳng sắp tới, giảm thiểu hơn nữa những pha bóng đối phương có cơ hội tại vùng nguy hiểm là nhiệm vụ tiên quyết cho Việt Nam, nhất là khi chất lượng dứt điểm của Thái Lan hay Singapore không phải là Lào hoặc Cambodia.

Rõ ràng, chúng ta có quyền thất vọng bởi kết quả không như ý ở loạt đấu cuối cùng, với viễn cảnh Thái Lan chờ đợi phía trước. Tuy nhiên, như HLV Park Hang-seo đã phát biểu, mọi đối thủ tại vòng knockout đều như nhau. Quan trọng hơn cả, đó là việc ĐTQG Việt Nam của chúng ta sẽ chơi thế nào và trình diễn ra sao.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích

Có thể bạn thích