Trang chủ     Vòng loại WC   /   Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Việt Nam chung bảng với Nhật Bản - Đấu Trung Quốc vào mùng 1 tết

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Việt Nam chung bảng với Nhật Bản - Đấu Trung Quốc vào mùng 1 tết

Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á sau buổi lễ bốc thăm vừa diễn ra vào chiều ngày 1/7.

Kết quả bốc thăm

Đội tuyển Việt Nam đã đi một chặng đường rất dài để đến được vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có vinh dự lọt tới vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. 

Kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Sáng cửa đi tiếp cho ĐT Việt Nam

Kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Sáng cửa đi tiếp cho ĐT Việt Nam Buổi lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2020 đã diễn ra vào lúc 1h45 theo giờ Việt Nam. Dưới đây sẽ là kết quả của buổi lễ bốc thăm.

Hoãn Sea Games 31, thầy Park bớt gánh nặng? 

Hoãn Sea Games 31, thầy Park bớt gánh nặng?  Do những ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên tại cuộc họp Hội đồng Sea Games  diễn ra vào ngày 9 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Olympic Việt Nam đã đề xuất tổ chức SEA Games 31 vào tháng 7/2022. 

Các đối thủ của chúng ta đều ở đẳng cấp châu lục và rất mạnh. Điều đó là không có gì phải bàn cãi. Nhưng Việt Nam cũng đã thi đấu rất xuất sắc trước đó, nên nếu giữ vững phong độ cũng như kế sách, tính toán hợp lý, đoàn quân của thầy trò HLV Park Hang Seo hoàn toàn có khả năng tạo nên bất ngờ hoặc ít nhất là có những điểm số, chiến thắng đầu tiên trên đấu trường này. 

QUẢNG CÁO

Cách chia nhóm hạt giống và bốc thăm của AFC rất cân bằng nên sẽ khó mà có chuyện bảng đấu nào nhẹ hơn hay nặng hơn. Điều quan trọng là đội tuyển sẽ làm gì với từng đối thủ ở bảng đấu của mình. 

Buổi lễ bốc thăm diễn ra vào lúc 13h45, tại Kuala Lumpur, Malaysia, sự kiện này được LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của HLV trưởng các đội tuyển giành quyền góp mặt tại Vòng loại thứ 3. Theo kết quả bốc thăm chia 2 bảng đấu, Việt Nam nằm ở nhóm B cùng với Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. 

Bảng đấu còn lại gồm: Iran, Hàn Quốc, UAE, Iraq, Syria, Lebanon

Đánh giá bảng đấu của Việt Nam

Nhìn nhận khách quan thì đây là bảng đấu được đánh giá ở mức “được” dành cho Việt Nam. “Được” ở đây tức là cơ hội cho chúng ta có được chiến thắng là hoàn toàn khả thi và trong tầm tay. 

Đầu tiên, nói về Nhật Bản và Australia, đây là hai ông lớn của bóng đá châu lục, nhẵn mặt dự World Cup, ở một đẳng cấp cách khá xa so với Việt Nam. Theo thống kê Thành tích ở vòng loại cuối cùng World Cup của Nhật thì họ đã thắng đến 25 trong tổng số 45 trận, chỉ để thua có 7. Các chiến binh Samurai ghi đến 77 bàn và chỉ để thủng lưới 35 bàn. Trong đội hình của họ có một số những cái tên nổi tiếng như là trung vệ Takehiro Tomiyasu đang thi đấu cho CLB Bologna, tiền vệ Takumi Minamino của Liverpool hay thần đồng sinh năm 2001 đang chơi bóng tại La Liga.

Xem thêm: Soi kèo Trung Quốc vs Việt Nam ngày 8/10 lúc 0h00

Và tất nhiên, Nhật Bản chưa từng thua Việt Nam trong 3 lần đối đầu chính thức. Tuy nhiên, Đặng Văn Lâm và các đồng đội cũng từng khiến Nhật Bản đổ mồ hôi hột để vượt qua chúng ta tại tứ kết Asian Cup 2019. Đó là cơ sở để người hâm mộ tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể làm chú ngựa ô cản bước được các ông lớn ở bảng đấu này. 

Riêng về Australia thì cả hai đội vẫn chưa có cơ hội chạm mặt chính thức. Nếu có một ký ức đáng nhớ nào thì là ở cấp độ U19, khi đó Công Phượng đã làm xứ chuột túi phải nể phục với pha solo ghi bàn khiến anh có biệt danh “Messi Việt Nam”.

Saudi Arabia cũng là một đối thủ khá đáng gờm, sẽ cùng Nhật và Australia là ba đối trọng chính cạnh tranh 2 vị trí dẫn đầu bảng đấu để giành vé dự World Cup 2022. 

Trong khi đó, Oman, Trung Quốc, Việt Nam thì được đánh giá là có trình độ tương đồng nhau, không quá chênh lệch. Đây cũng là nhóm đội mang lại hy vọng kiếm điểm cho thầy trò HLV Park Hang Seo. 

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc đang nhận được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ ở cả hai nước. Trước khi buổi lễ bốc thăm diễn ra, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã cho biết:

"Tôi hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc, Oman, Syria tại vòng loại thứ 3 này. Tôi rất muốn được đối đầu với đội tuyển Trung Quốc. So với các đối thủ còn lại của vòng loại thứ 3 thì đội tuyển Việt Nam cũng dễ có điểm trước ba đội tuyển này hơn. Trước đó đội tuyển Việt Nam từng thắng đội tuyển Syria".

Qua đó có thể thấy, đối thủ này cũng không quá khó chịu và Việt Nam hoàn toàn có quyền giành được những kết quả tích cực, bất chấp việc nước này đang thực hiện chính sách nhập tịch cầu thủ ồ ạt. 

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam

Theo lịch từ AFC công bố, lịch thi đấu cụ thể của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup sẽ như sau:

  • Lượt đi

- Ngày 2/9/2021: Saudi Arabia vs Việt Nam

- Ngày 7/9/2021: Việt Nam vs Australia 

- Ngày 7/10/202: Trung Quốc vs Việt Nam

- Ngày 12/10/2021: Oman vs Việt Nam

- Ngày 11/11/2021: Việt Nam vs Nhật Bản

  • Lượt về

- Ngày 16/11/2021: Việt Nam vs Saudi Arabia

- Ngày 27/01/2022: Australia vs Việt Nam (25 âm lịch)

- Ngày 01/02/2022: Việt Nam vs Trung Quốc (Mùng 1 Tết Nguyên Đán Nhâm Dần)

- Ngày 24/3/2022: Việt Nam vs Oman

- Ngày 29/03/2022: Nhật Bản vs Việt Nam 

Tin thể thao 247

Thethaoso247 & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích