Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Vừa đổi đời, Newcastle đã nhắm ngay ngôi sao của MU

Vừa đổi đời, Newcastle đã nhắm ngay ngôi sao của MU

Sau khi tiếp quản Newcastle, các ông chủ Ả Rập Xê Út đã hứa sẽ cấp cho CLB này một “bao tải tiền” để tiến hành đi chợ vào kỳ chuyển nhượng sắp tới và hiện tại, Bầy Chích Chòe đã nhắm đến 4 cầu thủ này, trong đó có một ngôi sao của MU.

Mặc dù Magpies hiện có thể tự hào vì họ giàu có hơn bất kỳ câu lạc bộ Ngoại Hạng Anh nào khác, nhưng đừng mong đợi bất kỳ vụ chuyển nhượng khổng lồ nào có thể xảy ra khi họ mới tham gia vào thị trường này. Việc Newcastle United được tiếp quản bởi một tập đoàn bao gồm Quỹ Đầu tư Công (quỹ đầu tư có chủ quyền của Ả Rập Xê Út), PCP Capital Partners và RB Sports & Media đã gây tranh cãi dữ dội. 

Huyền thoại MU vỡ mộng trở thành chủ tịch LĐBĐ Bulgaria

Huyền thoại MU vỡ mộng trở thành chủ tịch LĐBĐ Bulgaria Huyền thoại của MU Dimitar Berbatov đã thất bại trong việc tranh cử trở thành chủ tịch liên đoàn bóng đá Bulgaria.

Thiếu vắng Raphael Varane hàng tiền vệ MU gặp khó

Thiếu vắng Raphael Varane hàng tiền vệ MU gặp khó Trong mùa giải năm nay, bóng đá thế giới nhìn nhận Manchester United bố trí chơi hàng tiền vệ tích cực hơn rất nhiều, nhưng đối diện với nhiều chấn thương liệu rằng vòng 8 sắp tới thứ hạng của “Quỷ Đó” có được cải thiện.

Gã nhà giàu mới nổi này đang rục rịch chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng tiếp theo vào tháng Giêng và việc trước mắt là họ sẽ thay huấn luyện trưởng của đội bóng. Ralf Rangnick Lucien Favre là hai ứng cử viên hàng đầu đang được cả ông chủ Ả Rập để mắt tới. Favre đã thất nghiệp kể từ khi rời Borussia Dortmund vào tháng 12 năm 2020. Nhưng trước đó, ông ấy đã gặt hái được thành công ở mọi nơi mà ông làm công tác huấn luyện, từ thời còn ở quê hương Thụy Sĩ cho đến khi thi đấu ở Pháp và Đức.

QUẢNG CÁO

Ralf Rangnick và Lucien Favre sẽ là 2 ứng viên hàng cho vị trí HLV trưởng của Newcastle

Cùng với nhau, Lucien Favre và Rangnick tạo thành một sự phù hợp tự nhiên từ góc độ chiến thuật, với lối chơi cầm bóng của Favre tương đối giống với khiếu thẩm mỹ cao của người Đức. Nếu Newcastle có thể thành công chiêu mộ được một trong 2 người này, thì bước đi tiếp theo của họ sẽ là việc mua sắm cầu thủ.

Các chủ sở hữu mới được cho là sẽ mua một số cầu thủ trong khung 20-25 triệu bảng, thay vì mua những tên tuổi lớn nhất của bóng đá thế giới. Giám đốc điều hành Amanda Staveley đã loại trừ khả năng tiếp cận Kylian Mbappe và tập trung vào việc liên hệ với Raheem Sterling, Philippe Coutinho và Jesse Lingard của MU. 

Newcastle có thể sẽ phải chi tối đa 200 triệu bảng (272 triệu đô la), bao gồm cả tiền lương, điều này ngay lập tức loại trừ rất nhiều ngôi sao châu  u muốn chuyển đi và bất kỳ ai có mức lương quá cao (ví dụ như Anthony Martial) muốn đến St James Park.

Thực dụng có nghĩa là cô lập một số vấn đề của Newcastle, và thực hiện các phương pháp tiếp cận với mục đích cụ thể để đảm bảo đội không kết thúc mùa giải ở vị trí trong nhóm rớt hạng. Điều đó có nghĩa là tập trung vào tiền vệ trung tâm, trung vệ, hậu cánh phải và hậu vệ trái, và chỉ ký hợp đồng với một cầu thủ ở mỗi vị trí.

Hãy bắt đầu với vị trí đẹp nhất trong số những vị trí đó, cánh phải. Chiến thuật phòng ngự phản công trước kia của Steve Bruce đã khiến Newcastle có rất nhiều tiền đạo rê bóng nhanh, nhưng rất ít cầu thủ có thể chơi ở giữa các tuyến; người có thể dạt vào các khu vực trung tâm và liên kết hàng tiền vệ với hàng công. 

Newcastle nhắm mua ngôi sao của MU

Allan Saint-Maximin, Miguel Almiron và Ryan Fraser là những cầu thủ chạy cánh xuất sắc, trong khi Joe Willock, được ký hợp đồng vào mùa hè, là kiểu cầu thủ đến muộn hơn là một tiền vệ sáng tạo. Jesse Lingard của MU là sự lựa chọn rõ ràng nhất cho vai trò này với phong độ cực tốt gần đây tại Old Trafford, mặc dù nếu West Ham vẫn giữ lợi thế thì Newcastle có thể chuyển sang Todd Cantwell của Norwich hoặc Matheus Pereira - một tiền vệ tấn công tài năng và chăm chỉ đã chuyển đến Ả-rập Xê-út.  Tuy nhiên, các ông chủ mới Ả Rập Xê Út chắc chắn có thể thuyết phục anh trở lại Ngoại Hạng Anh.

Ở vị trí trung vệ, một lần nữa khuôn mẫu cầu thủ mà Bruce ưa thích đơn giản là không phù hợp với định hướng chiến thuật mới của câu lạc bộ. Newcastle sẽ cần một người có tốc độ, khả năng tăng tốc và chơi bóng tốt hơn khi họ chuyển sang chơi bóng tấn công với hàng phòng ngự chơi cao hơn. 

James Tarkowski được coi là có vị trí cao trong danh sách mong muốn của Staveley, nhưng chắc chắn vẫn có những lựa chọn tốt hơn ngoài kia. Có thể Manchester City sẽ xem xét một cách tiếp cận cho Nathan Ake, người đã ra sân chỉ trong 12 trận tại Premier League kể từ khi chuyển đến từ Bournemouth vào mùa hè năm 2020.

Ở hàng tiền vệ trung tâm, sự thay đổi chiến thuật của Newcastle đòi hỏi phải chuyển từ các cầu thủ chỉ đảm nhiệm khu vực của mình sang các cầu thủ nhanh nhẹn, hoạt bát, có khả năng bao quát một khu vực sân lớn hơn so với yêu cầu trong đội hình của Bruce và Rafael Benitez. Vai trò của một tiền vệ Newcastle sẽ trở nên đa dạng và năng động hơn nhiều.

Boubacar Kamara, người được liên hệ rất nhiều với việc chuyển đến Premier League gần đây, sẽ có sẵn với mức giá thấp vào tháng Giêng này khi anh ấy bước vào sáu tháng cuối cùng của hợp đồng tại Marseille. Một trung vệ chuyển đổi, Kamara sẽ là một sự nâng cấp đáng kể cho Isaac Hayden ở vị trí này. 

Chắc chắn Declan Rice, người mà Rio Ferdinand đề nghị Newcastle nên tiếp cận, là điều quá xa tầm với, và thay vào đó, họ nên nghĩ về Oriol Romeu - một cầu thủ bóng đá bị đánh giá cực thấp có kinh nghiệm ở Premier League sẽ là một tài sản lớn trong cuộc chiến chống lại sự sa sút . Một cầu thủ khác của Southampton là James Ward-Prowse cũng có thể có mặt trong danh sách mua sắm của Newcastle. Ở vị trí hậu vệ trái, nơi cầu thủ chạy cánh Matt Ritchie đã thi đấu quá lâu, cầu thủ được đánh giá cao người Hà Lan Owen Wijndal sẽ là một thương vụ mua lại sắc sảo.

Cầu thủ 21 tuổi này đã có 11 lần khoác áo Oranje kể từ khi ra mắt cách đây 12 tháng và được nhiều người cho là sẽ rời AZ Alkmaar để đến một câu lạc bộ lớn hơn vào mùa hè. Đó là bốn cầu thủ, mỗi người ở mỗi vị trí có vấn đề, có khả năng tổng cộng ở mức khoảng 100 triệu bảng (136 triệu đô la) phí chuyển nhượng: một khoản chi tương đối khiêm tốn, nhưng là bước đầu tiên thực tế để các chủ sở hữu mới bắt đầu hành trình tái tạo lại Newcastle như một câu lạc bộ hào nhoáng - và gắn kết Ả-rập Xê-út với hình ảnh đó.

- Theo Thethaoso -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích