Trang chủ     AFF Cup   /   Vua Phá Lưới AFF Cup 2020: Huyền thoại Thái Lan

Vua Phá Lưới AFF Cup 2020: Huyền thoại Thái Lan

Như vậy là loạt trận thứ 4 vòng bảng AFF Cup 2020 đã khép lại. Và không ngoài dự đoán của người hâm mộ, tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda của đội tuyển Thái Lan đã bứt lên dẫn đầu danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhận.

Trong trận đấu giữa đội tuyển Philippines gặp đội tuyển Thái Lan, Dangda là chủ nhân của cả 2 pha lập công mà Voi Chiến sở hữu. Cho đến lúc này, chân sút từng 2 lần giành danh hiệu vua phá lưới AFF Cup đang có tổng cộng 4 pha lập công.

Góc Hà Quang Minh: Cái hay của Park Hang-seo

Góc Hà Quang Minh: Cái hay của Park Hang-seo Khen ông Park Hang-seo hay thì chắc là cả nước khen hay. Nhưng nếu đặt câu hỏi rằng ông hay ở điểm nào thì có lẽ phần đông sẽ dừng lại ở câu trả lời đại khái.

Hòa Indonesia, Hoàng Đức vẫn cho thấy bóng dáng thủ lĩnh ở ĐTVN

Hòa Indonesia, Hoàng Đức vẫn cho thấy bóng dáng thủ lĩnh ở ĐTVN Như vậy là trái với dự đoán của đa số các cổ động viên, đội tuyển Việt Nam đã thất bại trong việc giành lấy 3 điểm trọn vẹn trước đội tuyển Indonesia.

Vua Phá Lưới AFF Cup 2020 Teerasil Dangda

QUẢNG CÁO

Cũng có cùng thành tích như Dangda là Safawi Rasid của tuyển Malaysia. Anh ghi 1 bàn thắng trong trận ra quân gặp tuyển Campuchia, sau đó lập cú hattrick vào lưới tuyển Lào. Ở lượt trận cuối, tuyển Malaysia sẽ chạm trán tuyển Indonesia, và rõ ràng là Những Chú Hổ Mã Lai sẽ rất cần Rasid tỏa sáng.

Thực tế, Rasid không chỉ phải nỗ lực 200% vì tuyển Malaysia, mà anh còn phải làm điều đó vì chính mình. Đội tuyển Thái Lan đã bước tiếp vào vòng bán kết, vì thế nếu tuyển Malaysia bị loại, anh sẽ hết cơ hội để cạnh tranh với Dangda.

Vua Phá Lưới AFF Cup 2020 Safawi Rasid

Ở lượt trận này, đội tuyển Việt Nam cũng ra sân, thế nhưng Công Phượng lại không thể xé lưới tuyển Indonesia để giúp chúng ta giành chiến thắng. Chẳng những vậy, anh còn dính chấn thương và điều này khiến cho ngôi sao thuộc biên chế câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gặp bất lợi trong cuộc đua cấp cá nhân. Tính đến lúc này, số pha lập công của anh vẫn đang dừng lại ở con số 2.

Cũng ra sân trong ngày hôm qua còn có đội tuyển Campuchia và đội tuyển Lào. Những Chiến Binh Angkor đã xuất sắc đánh bại Thimsad với tỷ số 3-0. Cầu thủ xuất sắc nhất bên phía tuyển Campuchia là tiền đạo Chan Vathanaka khi anh đã lập một cú đúp bàn thắng ở các phút 31 và 41.

Với hai pha lập công này, Vathanaka cũng điền tên mình vào danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải. Tuy nhiên với việc tuyển Campuchia phải gặp tuyển Việt Nam ở lượt đấu cuối, khả năng Vathanaka có thể cân bằng thành tích với Dangda cùng Rasid là rất nhỏ.

Ngoài những cái tên kể trên, còn có 6 cầu thủ khác đã bỏ túi 2 pha lập công, bao gồm: Ikhsan Fandi, Evan Dimas, Rachmat Irianto, Patrick Reichelt và Amin Nazari. 

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích