Trang chủ     AFF Cup   /   Vua phá lưới AFF Cup sau vòng 2: Hiện tượng Safawi Rasid

Vua phá lưới AFF Cup sau vòng 2: Hiện tượng Safawi Rasid

Sau lượt trận thứ 2 vòng bảng AFF Cup, đã có thêm tới 15 bàn thắng được ghi. Có nhiều cầu thủ khác cũng điền tên mình lên bảng tỷ số, và thứ hạng ở cuộc đua cho danh hiệu vua phá lưới cũng đã thay đổi.

Nếu như sau lượt trận đầu tiên, Ikhsan Fandi là người dẫn đầu thì bây giờ, vị trí đó thuộc về Safawi Rasid của đội tuyển Malaysia. Với cú hat-trick vào lưới đội tuyển Lào và 1 lần phá lưới đội tuyển Campuchia, anh hiện đã có tổng cộng 4 pha lập công.

Nhận định bảng B AFF Cup sau vòng 2: Indonesia nguy cấp

Nhận định bảng B AFF Cup sau vòng 2: Indonesia nguy cấp Ở bảng B, đội tuyển Malaysia được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho vị trí nhì bảng. Sức mạnh, đẳng cấp của họ chỉ xếp sau đội tuyển Việt Nam mà thôi.

Nhận định bảng A AFF Cup sau vòng 2: Singapore và Thái Lan sáng cửa

Nhận định bảng A AFF Cup sau vòng 2: Singapore và Thái Lan sáng cửa Vừa qua, đội tuyển Philippines đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-2 dù được đánh giá cao hơn đội tuyển Singapore.

Safawi Rasid

QUẢNG CÁO

Về phần Fandi, dù không thể điền tên mình lên bảng điện tử trong màn thư hùng giữa đội tuyển Singapore và đội tuyển Philippines, tuy nhiên anh vẫn đang đứng thứ hai trên danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất nhờ cú đúp trong trận ra quân.

Cũng có cùng thành tích ghi 2 bàn như Fandi là tiền vệ Rachmat Irianto của đội tuyển Indonesia. Anh chính là công thần lớn nhất giúp đại diện xứ vạn đảo đả bại đội tuyển Campuchia với tỷ số 4-2 nhờ 2 pha lập công của mình.

Ngoài những cái tên kể trên, có 18 cầu thủ khác đã thành công mở tài khoản bàn thắng ở AFF Cup 2020. Chúng ta có thể kể đến một số cái tên như Supachok Sarachat của tuyển Thái Lan, Shahrul Saad của tuyển Malaysia hay bộ đôi Nguyễn Công Phượng – Phan Văn Đức của đội tuyển Việt Nam.

Có một chi tiết đáng chú ý, đó là đội tuyển Việt Nam mới chỉ đá một trận mà thôi. Chính vì thế lượt trận sau chính là thời cơ để Công Phượng, Văn Đức bứt lên, cũng như là cơ hội để những Tiến Linh hay Quang Hải mở tài khoản bàn thắng của mình.

Vua phá lưới AFF Cup

Tuy nhiên, đây sẽ chẳng phải một trận đấu dễ dàng, bởi lẽ chúng ta sẽ chạm trán đội tuyển Malaysia. Đây là cuộc so tài mà binh đoàn Sao Vàng buộc phải thắng, bởi đội bóng do huấn luyện viên Tan Cheng Hoe dẫn dắt chính là đối thủ lớn nhất của chúng ta.

Nếu thua ở trận đấu này, chẳng những cục diện bảng B sẽ trở nên khó lường hơn, mà tinh thần của các cầu thủ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bởi thế, hy vọng các ngôi sao của đội tuyển Việt Nam sẽ đá thật hay và giành được chiến thắng.

Ảnh: AFF, VFF

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích