Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Vượt Ramos, Ronaldo phá thêm một kỷ lục nữa của bóng đá châu Âu

Vượt Ramos, Ronaldo phá thêm một kỷ lục nữa của bóng đá châu Âu

Với màn ra sân trong trận đấu giao hữu giữa ĐT Bồ Đào Nha vs Qatar, Ronaldo chính thức vượt mặt Sergio Ramos để trở thành cầu thủ số lần khoác áo ĐTQG nhiều nhất ở châu Âu và chỉ còn cách kỷ lục thế giới một con số rất nhỏ.

Ronaldo phá thêm một kỷ lục nữa của bóng đá châu Âu

Ronaldo lên tiếng, Bồ Đào Nha hạ nhà vô địch châu Á 3 bàn không gỡ

Ronaldo lên tiếng, Bồ Đào Nha hạ nhà vô địch châu Á 3 bàn không gỡ Qatar là một thế lực mạnh tại châu Á, vậy nhưng nếu so với ĐT Bồ Đào Nha, họ chỉ là một gã tí hon, và điều này được thể hiện rõ ở trận giao hữu giữa hai đội vừa qua.

Ronaldo đá

Ronaldo đá "làng nhàng" cũng tạo thêm 2 kỷ lục mới Siêu sao Cristiano Ronaldo lại lập thêm 2 kỷ lục 'khủng' khi cùng đội tuyển Bồ Đào Nha hạ Qatar 3-0 ở trận giao hữu hôm 10/10.

Sergio Ramos trước đó được biết đến là cầu thủ có số lần khoác áo ĐTQG nhiều nhất ở châu Âu khi ra sân cho Tây Ban Nha 180 trận. Tuy nhiên, siêu sao của Manchester United, Cristiano Ronaldo đã phá kỷ lục này có lần thứ 181 khoác áo tuyển Bồ Đào Nha trong trận giao hữu gần đây với Qatar và anh chỉ còn cách kỷ lục thế giới 14 trận nữa. 

QUẢNG CÁO

Dưới đây là danh sách các cầu thủ quốc tế khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất:

Kỷ lục thế giới: Soh Chin Aun (Malaysia) 195 lần ra sân

181: Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

180 Sergio Ramos (Tây Ban Nha)

176: Gianluigi Buffon (Ý)

167: Vitalijs Astafjevs (Latvia)

167: Iker Casillas (Tây Ban Nha)

157: Martin Reim (Estonia)

150: Lothar Matthaus (Tây Đức / Đức) 

148: Anders Svensson (Thụy Điển)

146: Robbie Keane (Cộng hòa Ireland)

144: Luka Modric (Croatia)

144: Anatoliy Tymoshchuk (Ukraine)

- Tin Thể Thao -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích