Trang chủ     World Cup 2022   /   World Cup 2022 ảnh hưởng thế nào đến tình hình chuyển nhượng của các CLB?

World Cup 2022 ảnh hưởng thế nào đến tình hình chuyển nhượng của các CLB?

Với việc kỳ World Cup 2022 sẽ diễn ra vào mùa đông thay vì mùa hè như trước đây, các CLB đang phải nhanh chóng thích nghi khi mùa giải mới cũng chuẩn bị trở lại. Đối với các cầu thủ, họ cần phải duy trì phong độ để có thể góp mặt trong Ngày hội lớn nhất hành tinh.

World Cup 2022 sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các đội bóng tại châu Âu

Thua cả CLB Linfield, Qatar khó lòng vượt qua được vòng bảng World Cup 2022

Thua cả CLB Linfield, Qatar khó lòng vượt qua được vòng bảng World Cup 2022 Qatar đã không thể đánh bại CLB Lindfield trong trận đấu giao hữu mới đây và với phong độ này, rất khó để đội chủ nhà vượt qua được vòng bảng World Cup 2022

Chất tự nhiên của World Cup bị đe dọa bởi luật hà khắc tại Qatar

Chất tự nhiên của World Cup bị đe dọa bởi luật hà khắc tại Qatar Viễn cảnh những cô gái nóng bỏng hay cái buổi tiệc trên đường phố khó có thể được bắt gặp tại World Cup 2022.

Với việc đất nước Qatar trở thành chủ nhà của kỳ World Cup 2022, lịch trình của giải đấu năm nay đã thay đổi một cách chóng mặt. Các CLB tại châu Âu chỉ có gần một tháng để chuẩn bị và họ sẽ phải sẵn sàng chinh chiến cho mùa giải mới ngay khi bước qua tháng 8. Mặc dù các đội bóng đã được thông báo từ trước, nhưng chắc chắn cả ban huấn luyện và các cầu thủ đều vẫn chưa thể thích ứng nhanh với điều này.

QUẢNG CÁO

Tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh, các cầu thủ phải trở lại hội quân và tập luyện sớm hơn. Sau chiếc cúp vô địch của nửa xanh thành Manchester, các cầu thủ của đội bóng này chỉ có chưa đầy 1 tháng để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng sau khi cày ải ở 4 đấu trường lớn. Đây được xem là khoảng thời gian không đủ để thở, chứ chưa muốn nói đến việc hoàn toàn hồi phục cơ thể của các cầu thủ. Điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định thay đổi đội bóng mới trong quãng thời gian cực kỳ nhạy cảm.

Các cầu thủ vì thế rất khó khăn trong việc tìm kiếm một bến đỗ mới trong quãng thời gian này

Rất nhiều cái tên đã chọn cách ở lại để duy trì được thể trạng cũng như phong độ của mình. Đối với hầu hết các cầu thủ trên thế giới, việc được thi đấu tại một sân chơi như World Cup là niềm vinh hạnh và mục tiêu tiên quyết. Như trường hợp của Gareth Bale, anh đã quyết định chia tay CLB Real Madrid sau một quãng thời gian ngồi ngoài và Cardiff tại giải hạng nhất Anh được xem là bến đỗ tiếp theo. Việc này giúp tiền đạo Xứ Wales có thể đạt trạng thái thi đấu tốt hơn khi vừa giúp đội tuyển nước này có lần đầu tiên tham dự World Cup trong lịch sử.

Thủ môn Dean Henderson cũng đang thúc giục đội bóng chủ quan Man United chuyển sang thi đấu tại Nottingham Forest theo dạng cho mượn. Mặc dù có quãng thời gian thi đấu ấn tượng nhưng anh đã không thi đấu một phút nào tại Ngoại Hạng Anh mùa vừa qua. Từ chỗ là người cạnh tranh sòng phẳng vị trí gác đền của Jordan Pickford tại đội tuyển Tam Sư, cơ hội của thủ thành 25 tuổi đang dần đóng lại.

Vẫn còn nhiều trường hợp tương tự ở Ngoại hạng Anh, như Nathan Ake tại Man City, Joe Rodon ở Tottenham hay Alphonse Areola tại West Ham. Họ đang cố gắng tìm kiếm những chỗ đứng mới để có thể duy trì được phong độ ổn định trước thềm giải đấu lớn nhất thế giới. Nói ra để thấy ai cũng muốn được đại diện quốc gia để mang về những vinh quang cho dân tộc. 

Các đội bóng lớn cũng phải hội quân và cho các cầu thủ tập luyện sớm hơn

Đối với các đội bóng, họ không chỉ phải chuẩn bị gấp rút hơn cho mùa giải mới mà còn phải lên kế hoạch cho các cầu thủ của mình. Những sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước thềm giải đấu sẽ là bước chạy đà hoàn hảo cho giai đoạn đầu tiên. Tuy nhiên, họ cũng phải cho các cầu thủ nghỉ ngơi sau các đợt tập trung như giao hữu, National League diễn ra trong giai đoạn tháng 6 vừa qua. Vừa phải bung sức cho các đầu trường, vừa phải cẩn thận tránh các cầu thủ không bị chấn thương, các đội bóng đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Không chỉ vậy, họ cũng không thể hoàn tất những mục tiêu chuyển nhượng khi các cầu thủ đang có tâm lý ngại ra đi. Đối với những trụ cột hoặc các cầu thủ ngôi sao, việc ra đi trong quãng thời gian nhạy cảm này là cực kỳ rủi ro. Chưa kể sau giai đoạn World Cup, các đội bóng cũng phải chờ xem mức độ tiến sâu tại giải của các cầu thủ. Trong trường hợp các cái tên góp mặt tới trận đấu cuối cùng, các đội bóng phải cho họ có thêm thời gian nghỉ ngơi và điều này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro trong giai đoạn nước rút.

Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy trường hợp của tiền đạo Mohamed Salah, cầu thủ người Ai Cập đã đánh mất chính mình sau khi để thua trong trận chung kết vô địch châu Phi và đánh mất luôn tấm vé tham dự World Cup. Hậu quả là tiền đạo này chỉ ghi được 4 bàn trong 14 trận đấu cuối cùng của The Kop, qua đó khiến cho đội bóng chủ quản thất thế trong cuộc đua song mã với Man City. Hiệu ứng domino rất có thể xảy ra đối với một cầu thủ nếu không thi đấu tốt trong kỳ World Cup tại Qatar tới đây.           

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích