Trang chủ     Bóng đá   /   World Cup 2022: FIFA hủy kết quả của Triều Tiên, Đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng ra sao?

World Cup 2022: FIFA hủy kết quả của Triều Tiên, Đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng ra sao?

Vài tuần trước, Đội tuyển Triều Tiên đã rút khỏi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 do lo ngại tình hình dịch bệnh. Quyết định này đã khiến cục diện tại các bảng đấu khu vực châu Á bị ảnh hưởng ít nhiều.

Tính tới thời điểm trước khi rút lui, Đội tuyển CHDCND Triều Tiên đã có được 8 điểm và đứng thứ 4 bảng H, chỉ kém 1 điểm so với đội đầu bảng Turkmenistan. Với động thái rời bỏ cuộc chơi của Triều Tiên, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức huỷ kết quả các trận đấu của họ. Theo đó, kết quả 5 trận đấu của đội tuyển này, gồm 2 thắng, 2 hoà và 1 thua, đã không còn giá trị.

Đồng thời, điều này sẽ khiến bảng H có nhiều sự biến động. Đội đầu bảng Turkmenistan sẽ bị mất 3 điểm ở trận thắng Triều Tiên và bị tụt xuống vị trí thứ 3. Hàn Quốc và Lebanon là những người được lợi nhất khi chỉ bị trừ 1 điểm ở trận hoà với Triều Tiên. Họ cùng giảm từ 8 điểm xuống còn 7.

Có lẽ đội tuyển Hàn Quốc nên gửi lời cảm ơn đến anh hàng xóm. Với quyết định của FIFA, họ đã vươn lên vị trí đầu bảng, nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại so với Lebanon. Cánh cửa vào vòng tiếp theo của Son Heung-min và các đồng đội đã trở nên sáng hơn.

QUẢNG CÁO

Đội tuyển Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Không chỉ bảng H, việc loại bỏ kết quả thi đấu của đội tuyển Triều Tiên cũng sẽ có tác động ít nhiều đến các bảng đấu khác. 8 đội đầu bảng vẫn sẽ chắc suất đi tiếp vào vòng 3. Nhưng cách chọn 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ có những thay đổi.

Theo đó, kết quả của các đội nhì bảng với đội đứng chót bảng sẽ bị huỷ, nhằm đảm bảo tính công bằng với đội đứng nhì bảng H. Khi đó, FIFA sẽ xét thứ tự theo điểm số, hiệu số bàn thắng bại, tổng bàn thắng ghi được, điểm fair-play (dựa theo số thẻ vàng, thẻ đỏ) và bốc thăm để chọn ra cái tên đi tiếp.

Với cách tính này, bảng G có sự góp mặt của Đội tuyển Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. Nhất là đội tuyển Malaysia. Những chú hổ Mã Lai đang đứng thứ 2 với 9 điểm, nhưng nhiều khả năng họ sẽ mất 6 điểm từ 2 trận thắng đội chắc suất cuối bảng là Indonesia. Khi đó, họ có thể sẽ đánh mất vị trí này vào tay UAE hoặc Thái Lan.

Còn với Đội tuyển Việt Nam, nếu không giành ngôi đầu và rơi xuống vị trí thứ 2, trận thắng 3-1 tại lượt đi ở Bali năm 2019 sẽ trở nên vô nghĩa. Và kết quả ở trận lượt về ở UAE sắp tới cũng sẽ chỉ mang tính chất giao hữu.

Nếu trường hợp trên xảy ra, đây sẽ là kết quả bất lợi khi xét chỉ số với các đội đứng thứ hai ở các bảng còn lại. Khi đó, Đội tuyển Việt Nam sẽ rất khó tính toán đường đi tiếp. Vậy nên để tự quyết định số phận của mình, đoàn quân của HLV Park Hang Seo cần nỗ lực để giành ngôi đầu bảng G.

Hiện tại, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, kế đến là Malaysia - 9 điểm, Thái Lan - 8 điểm, UAE - 6 điểm, đá ít hơn 1 trận và Indonesia - 0 điểm. Hai trận đấu gặp Malaysia và UAE sắp tới sẽ quyết định tấm vé vào vòng 3 vòng loại World Cup có thuộc về các chàng trai của chúng ta hay không. Có lẽ thầy trò HLV Park Hang-seo, lẫn người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ không muốn đối mặt với viễn cảnh phải hồi hộp chờ đợi xem tấm vé vớt nhì bảng.

Đội tuyển Việt Nam đã đặt chân đến Dubai, và sẽ có trận giao hữu nhẹ nhàng với đội tuyển Jordan vào 31/5, trước khi bước vào trận đấu chính thức với Indonesia vào ngày 7/6.

Gia Hưng

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích