Trang chủ     Champions League   /   Xavi: “Tôi không thích thất bại và chúng tôi không đáng thua”

Xavi: “Tôi không thích thất bại và chúng tôi không đáng thua”

Mặc dù là đội bóng chơi tốt hơn nhưng Barcelona đã không thể dành chiến thắng và tiếp tục kéo dài chuỗi thất bại lên con số 5. Xavi cũng thừa nhận các học trò của ông bỏ lỡ hàng loạt các cơ hội ngon ăn. 

Xavi: “Tôi không thích thất bại và chúng tôi không đáng thua”

Jorginho chỉ ra người phải trách nhiệm cho sự ra đi của HLV Thomas Tuchel

Jorginho chỉ ra người phải trách nhiệm cho sự ra đi của HLV Thomas Tuchel The Blues đã sa thải HLV Thomas Tuchel vào ngày này tuần trước và đây là những người phải chịu trách nhiệm cho sự ra đi của ông.

Tổng hợp Champions League 14/9: Tottenham thua sốc, Inter có được chiến thắng dễ dàng 

Tổng hợp Champions League 14/9: Tottenham thua sốc, Inter có được chiến thắng dễ dàng  Bên cạnh cặp đấu tâm điểm, Champions League rạng sáng này cũng diễn ra rất nhiều trận đấu hấp dẫn.

Dù làm khách ở SVĐ Allianz Arena, Barcelona vẫn nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng (53%) và có số lần dứt điểm ấn tượng (13 so với 9 của Bayern). Mặc dù có 4 lần sút trúng đích nhưng các ngôi sao trên hàng của Xavi đã không thể có một lần tận dụng cơ hội mà mình tạo ra. Đặc biệt là bom tấn Lewandowski, tiền đạo 34 tuổi có ngày trở lại u ám khi không thể đánh bại được người đồng nghiệp cũ Neuer.

QUẢNG CÁO

Trả lời trên tờ Marca, Xavi thừa nhận: “Tôi tức giận. Tôi không thích thất bại và chúng tôi không đáng thua. Thành thực mà nói, tôi nghĩ Barca chơi hay hơn. Chúng tôi khuất phục và áp đảo họ. Kết quả không phản ánh diễn biến trận đấu. Barca hay hơn nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội để rồi trả giá.” 

Lewandowski có ngày buồn khi trở lại nước Đức

Bayern Munich mặc dù để đối thủ chơi lấn lướt trong 45 phút đầu tiên, nhưng chỉ cần 2 khoảnh khắc xuất thần của Lucas Hernandez và Leroy Sane đã giúp Hùm Xám đánh bại Barca. Đây thực sự là điều không thể chấp nhận đối với các Cules, khi mà đội bóng của họ chơi đầy cố gắng nhưng không thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã. Thất bại này là trận thua thứ 5 liên tiếp của đại diện đến từ La Liga trước đội chủ sân Allianz Arena.

Xavi nhận xét thêm về màn trình diễn của các học trò: “Chúng tôi không thua kém họ về thể chất và áp đảo về thời gian kiểm soát bóng. Nhưng bạn không thể bỏ lỡ nhiều như vậy ở Champions League. Cảm giác chơi hay hơn nhưng thất bại quả thực khó chịu. Tôi tự hào nhưng chừng đó chưa đủ. Đội phải làm tốt hơn ở những pha phạt góc, chuyển trạng thái tốt hơn và hiệu quả hơn.”

HLV Barca kêu gọi học trò giữ tâm lý tích cực. Ông cho rằng Barca cần rút ra bài học về cách phòng thủ trong những tình huống cố định hay chống phản công. Lewandowski đã ghi chín bàn trong năm trận liên tiếp cho Barca nhưng tịt ngòi trước đội bóng cũ. Xavi không cho rằng tiền đạo người Ba Lan bị áp lực tâm lý, mà chỉ xem đây là ngày thi đấu thiếu hiệu quả của anh.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích