Trang chủ     Bóng đá Anh   /   Xhaka giận dỗi quyết không đeo băng đội trưởng Arsenal

Xhaka giận dỗi quyết không đeo băng đội trưởng Arsenal

Dẫu Arsenal vừa thắng đối thủ Brentford với tỷ số 2-1. Nhưng tiền vệ trung tâm Granit Xhaka đã để lại hình ảnh không đẹp trong mắt các Gunner.

Dẫu Arsenal vừa thắng đối thủ Brentford với tỷ số 2-1. Nhưng tiền vệ trung tâm Granit Xhaka đã để lại hình ảnh không đẹp trong mắt các Gunner.

Tuchel dành cơn mưa lời khen cho các học trò sau chiến thắng trước Lille

Tuchel dành cơn mưa lời khen cho các học trò sau chiến thắng trước Lille CLB Chelsea vừa có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đại diện đến từ nước Pháp Lille. Hai cầu thủ lập công cho The Blues là Havertz và Pulisic.

Mua Lukaku 115 triệu euro nhưng Kai Havertz vẫn “ngon hơn”

Mua Lukaku 115 triệu euro nhưng Kai Havertz vẫn “ngon hơn” Nhà cầm quân người Đức sử dụng bộ ba tiền đạo gồm Hakim Ziyech, Kai Havert và Christian Pulisic. Kai Havertz đã không phụ sự kỳ vọng từ ông thầy của mình.

Phút 84, khi HLV Mikel Arteta quyết định rút tiền đạo Alexandre Lacazette (người đang mang băng đội trưởng Arsenal lúc đó) rời sân nhường chỗ cho Eddie Nketiah. Cầu thủ người Anh đã cầm tấm băng đội trưởng của Lacazette định đeo lại cho tiền vệ Xhaka. Tuy nhiên khá bất ngờ khi tiền vệ này đã không tiếp nhận trọng trách mà vùng vằng bỏ đi.

QUẢNG CÁO

Sau ít giây bối rối, Nketiah đã chạy đến bên người đồng đội Tierney và trao lại tấm băng đội trưởng Arsenal cho hậu vệ phải mang áo số 3. Hành động từ chối đeo băng thủ quân của Xhaka cuối trận gặp Brentford vừa qua đã khiến anh nhận không ít sự chỉ trích của các Gunner trên mạng xã hội.

Tháng 9/2019, Xhaka cũng từng được HLV Arsenal lúc đó là Unai Emery chọn làm đội trưởng chính thức của đội bóng. Thế nhưng chỉ 2 tháng sau, cầu thủ người Thụy Sĩ đã bị tước đi vai trò này khi anh có hành động khiêu khích, thậm chí la hét yêu cầu các CĐV đội nhà chỉ trích mình phải im miệng khi anh bị thay ra trong trận gặp Crystal Palace ở Ngoại hạng Anh.

Tierney sẽ là đội trưởng tiếp theo của Arsenal trong mùa giải năm nay

Trên mạng xã hội, một fan cứng của Arsenal là nhà báo nổi tiếng Piers Morgan đã viết: "Xhaka từ chối đeo băng đội trưởng hoàn toàn chỉ ra vấn đề lớn nhất của Arsenal: Kể từ khi Vieira ra đi, chúng ta chưa bao giờ có 1 đội trưởng/thủ lĩnh xứng đáng". Chia sẻ trên Sky Sports sau trận đấu, HLV Mikel Arteta cho biết: "Theo thứ tự, Tierney là người tiếp theo đeo tấm băng đội trưởng khi Lacazette không góp mặt trên sân. Đó là lý do vì sao Xhaka từ chối nhận nó."

Vài ngày trước, trang chủ của Pháo Thủ cũng đã chính thức công bố Tierney sẽ là đội trưởng tiếp theo của đội bóng này. Cầu thủ 24 tuổi sẽ có trận đấu trước Wolves vào cuối tuần này trong vai trò cực kỳ mới mẻ. Mong rằng anh sẽ tiếp tục duy trì phong độ và vai trò thủ lĩnh đúng với tấm băng đội trưởng được trao.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích