Trang chủ     Bóng đá   /   Xong chuyện Messi, Barca vẫn cần đại phẫu

Xong chuyện Messi, Barca vẫn cần đại phẫu

Messi sẽ tiếp tục ở lại Camp Nou, nhưng Barcelona vẫn chưa thể đăng ký “tân binh” Messi vào đội hình cho mùa giải tới. Vì cuộc đại phẫu nền tài chính vẫn còn dang dở.

Đến lúc này, có thể khẳng định Messi vẫn sẽ gắn bó với Barcelona từ mùa giải tới sau khi trải qua nửa tháng trong tư cách “cầu thủ chuyển nhượng tự do”. Những nguồn tin uy tín nhất đều đã loan tin: Messi sẽ ký hợp đồng mới 5 năm, thay vì 2 năm như thông tin trước đó, với mức lương mới giảm 50% so với hợp đồng cũ.

Lionel Messi - Barcelona: Một kết thúc đẹp

Lionel Messi - Barcelona: Một kết thúc đẹp Cũng khoảng 1 năm trước, câu chuyện Messi - Barca là tâm điểm của dư luận. Lúc ấy, thậm chí viễn cảnh đưa nhau ra toà đã rất gần. Nhưng chỉ sau khi Barca thay đổi thượng tầng, Joan Laporta đã xoay chiều tất cả.

Thấy gì từ thương vụ gia hạn hợp đồng với Lionel Messi của Barcelona

Thấy gì từ thương vụ gia hạn hợp đồng với Lionel Messi của Barcelona Ngay lúc này, Messi đang là một cầu thủ tự do và hoàn toàn có thể thương thảo hợp đồng với bất cứ bên nào khác. Thế nhưng, rất nhiều khả năng Messi sẽ tiếp tục gắn bó tương lai với đội bóng chủ sân Camp Nou.

Đây có thể xem là một cái kết mãn nguyện thỏa lòng mong mỏi của nhiều CĐV Barcelona và cũng là để khép lại một mùa hè ngọt ngào với riêng cá nhân Messi. Với riêng ban lãnh đạo Joan Laporta, một trong những mục tiêu tối thượng của họ trước mùa giải 2021/22 xem như đã đạt được. Bởi không xét đến khía cạnh chuyên môn, nghiên cứu của Brand Finance chỉ ra: Barcelona không có Messi sẽ mất đi hơn 115 triệu euro giá trị về mặt thương mại.

QUẢNG CÁO

Hợp đồng với Messi

Trong câu chuyện hợp đồng mới của Messi, có những điểm cần phải làm rõ. Hợp đồng có thời hạn 5 năm, với điều khoản giải phóng 600 triệu euro. Barcelona không loại trừ viễn cảnh Messi sẽ gắn bó trọn vẹn cả 5 năm đó với đội bóng, song như chính Joan Laporta từng nói trong đại hội toàn thể các hội viên CLB (AGM) hồi tháng 6 vừa qua, mục tiêu lý tưởng là 2 năm.

Barcelona không loại trừ viễn cảnh Messi sẽ gắn bó trọn vẹn cả 5 năm

Barcelona không loại trừ viễn cảnh Messi sẽ gắn bó trọn vẹn cả 5 năm

Khía cạnh quan trọng nhất trong bản hợp đồng mới nằm ở mức giảm về lương của Messi so với hợp đồng cũ. Hầu hết các nguồn lớn tại Tây Ban Nha đều đưa ra mức giảm là 50%. Xét về tổng thể hợp đồng, mức giảm sẽ là 50%, tức vào khoảng 36 triệu euro/năm (so với mức 72 triệu euro trước thuế của hợp đồng cũ). Nhưng ngay trong năm đầu tiên – mùa giải 2021/22 – siêu sao người Argentina sẽ chỉ nhận lương vào khoảng 20 triệu euro.

Động thái này là cách để Barcelona giảm tải quỹ lương đáng kể hơn nữa trong giai đoạn trước mắt. Nói cách khác, là giúp Barcelona có thêm thời gian để xoay sở trong năm tài chính tới.

Bước sang năm thứ hai của hợp đồng – mùa giải 2022/23 – Messi sẽ được “bù” lại với mức lương tăng lên đáng kể. Với 3 năm hợp đồng còn lại, trường hợp Messi vẫn tiếp tục khoác áo Barcelona, anh sẽ phải tiếp tục giảm lương. Nếu Messi chia tay Camp Nou, sang MLS chơi bóng hoặc giữ một vai trò nào đó trong bộ máy ban quản trị CLB, một khoản lót tay sẽ được chuyển vào tài khoản của số 10.

Chính sách thắt lưng buộc bụng của LaLiga

Dù thông báo chính thức trong vụ gia hạn hợp đồng với Messi chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng có một thực tế, Barcelona sẽ vẫn chưa thể đăng ký anh cùng các tân binh đã mang về trong mùa hè hiện tại vào danh sách cho mùa giải mới. Tổng cộng là 5 trường hợp tính đến lúc này: Lionel Messi, Sergio Aguero, Eric Garcia, Memphis Depay và Emerson Royal. Lý do là bởi Barcelona vẫn chưa thỏa mãn được các quy định mà LaLiga đặt ra về quỹ lương và hạn mức chi tiêu trong các thương vụ mới. 

Quãng thời gian đã qua, chủ tịch Javier Tebas của La Liga tuyên bố rằng nếu Barcelona vẫn tiếp tục duy trì những điều khoản về lương như trong hợp đồng cũ của Messi, cũng như việc không bán thêm những cầu thủ trong đội hình hoặc cắt giảm mạnh mẽ quỹ lương đội bóng, CLB sẽ không được phép đăng ký bất kỳ tân binh nào vào đội hình.

Chủ tịch Javier Tebas của La Liga

Chủ tịch Javier Tebas của La Liga đã cảnh báo Barcelona trước đó

Năm 2013, LaLiga thành lập một phòng ban chuyên trách kiểm soát kinh tế - tài chính của giải đấu. Ở đó, các chuyên gia xem xét và thẩm định nền tài chính của từng CLB ở LaLiga và giải hạng hai Segunda Division. Những quy định nghiêm ngặt về hạn mức chi tiêu được LaLiga đặt ra, dưới sự gật đầu của 42 CLB chuyên nghiệp tại Tây Ban Nha.

Thông qua một ứng dụng có tên “LaLiga Manager”, các CLB lẫn LaLiga có thể biết rõ liệu việc đăng ký một tân binh vào đội hình cho mùa giải có được phép hay không, nói cách khác là những chi phí dành cho tân binh đó có nằm trong hạn mức chi tiêu của CLB hay không.

Có thể nói, LaLiga tự đặt ra một “Luật Công bằng Tài chính” của riêng họ và đấy là cơ chế mà ông chủ tịch Javier Tebas luôn lấy làm tự hào, bởi nó giúp các CLB tránh rơi vào tình trạng khánh kiệt như những thập niên cũ. Vì lẽ đó, Tebas đã nhất quyết tuyên bố sẽ không có bất kỳ ngoại lệ hay “du di” nào với trường hợp của Barcelona.

Tebas đã nhất quyết tuyên bố sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào với Barca

Tebas đã nhất quyết tuyên bố sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào với Barca

Suốt vài tháng nay, ban lãnh đạo Laporta đã chủ động tìm kiếm sự “mềm dẻo, linh hoạt” từ LaLiga, nhưng luôn phải nhận cái lắc đầu. Hôm 14 tháng 7 vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với nhà báo Ramon Alvarez de Mon, ông Tebas khẳng định: “Điều đó là không thể. Với những ai đã hiểu rõ cách vận hành của gia đình này (ý nói LaLiga), bạn đơn giản là không thể chơi ăn gian. Ngoài ra, đó còn là bài học dành cho tất cả các CLB. Họ cần phải chi tiêu sao cho hợp lý. Cơ chế quản lý tài chính của LaLiga giúp giải đấu trở nên minh bạch và duy trì sự ổn định. Barcelona có những người giỏi chuyên môn, như Mateu Alemany chẳng hạn, một người rất am hiểu về kinh tế và đã chứng minh được giá trị ở Valencia.”

Vậy cụ thể, giới hạn chi tiêu và những nghĩa vụ tài chính mà Barcelona phải giải quyết để có thể đăng ký các tân binh cho mùa giải tới, là như thế nào?

Cuộc đại phẫu còn dang dở

Barcelona hiện đang phải gánh khoản nợ 1,3 tỷ euro. Hồi tháng 6 vừa qua, cũng trong hội nghị AGM, đề xuất vay 525 triệu euro từ ngân hàng Goldman Sachs của ban lãnh đạo Laporta được các hội viên CLB bỏ phiếu thông qua. Khoản vay này có thời hạn 15 năm với lãi suất tối đa 3%, về cơ bản sẽ giúp đội chủ sân Camp Nou giải quyết những nghĩa vụ tài chính phải thanh toán trong trước mắt. Song, nó không giúp Barcelona khắc phục được vấn đề về hạn mức chi tiêu theo quy định của LaLiga.

Mùa giải 2019/20, Barcelona có quỹ lương cao nhất LaLiga, với 671 triệu euro. Mùa giải vừa rồi là 347 triệu euro. Theo đài phát thanh Catalunya đưa tin đầu tháng 7 này, quỹ lương cho mùa giải 2021/22 của Barcelona sẽ phải ở mức 160 triệu euro – tức là phải giảm tới 75% so với 2 năm trước đó. Nói cách khác, nếu không tiến hành cắt giảm ngân sách chi tiêu (dùng cho việc trả lương, thưởng) ở mức 200 triệu euro trong mùa hè này, Barcelona sẽ không thể đăng ký được thêm một tân binh nào.

Barcelonda đã công bố bản hợp đồng Memphis Depay trước đó

Barcelonda đã công bố bản hợp đồng Memphis Depay trước đó

Giữa tháng 6 vừa qua, LaLiga thông qua một quy định tạm thời, áp dụng cho mùa giải 2021/22, liên quan đến hạn mức chi tiêu đối với những CLB có quỹ lương vượt mức cho phép ở mùa giải 2020/21. Mùa giải trước, 35 trên tổng số 42 CLB có quỹ lương vượt mức cho phép, gồm Barcelona. Barcelona có quỹ lương ở mức cao hơn 110% so với mức thu nhập có được. Do đó, theo quy định tạm thời, chỉ 25% số tiền sau thuế thu về từ việc chuyển nhượng cầu thủ của Barcelona được dùng vào việc chi tiêu cho các tân binh, 75% còn lại phải được dùng cho việc trả nợ. Ví dụ: Nếu Barcelona bán được một cầu thủ X và thu về được 40 triệu euro sau thuế, chỉ 25% số tiền 40 triệu euro này, tức là 10 triệu euro được CLB tái đầu tư vào những tân binh.

Với tình hình hiện tại của Barcelona, họ đã tiễn một số cầu thủ sang các CLB khác, gồm: Junior Firpo sang Leeds Utd, Francisco Trinco sang Wolverhampton, Konrad De La Fuente sang Marseille, Jean Clair-Todibo sang Nice, Carles Alena sang Getafe và cắt hợp đồng với Matheus Fernandes. Dù hình thức chia tay là thông qua bán đứt hay cho mượn, Barcelona cơ bản thu về được khoảng 30 triệu euro từ các thương vụ vừa nêu. Nhưng chỉ 25% trong số tiền thu về này được tái đầu tư vào những tân binh, cứ cho là khoảng 7,5 triệu euro – một con số quá ít ỏi.

Những tân binh của đội bóng đều là các bản hợp đồng chuyển nhượng tự do (như Aguero, Depay, Eric Garcia), không tốn phí hoặc đã có hợp đồng tồn tại từ trước (Emerson), nên không tốn chi phí chuyển nhượng. Tuy nhiên, Barcelona vẫn phải trả lương cho họ. Với 7,5 triệu euro “dành dụm” kia, Barcelona cùng lắm đăng ký được 2 tân binh (là Eric Garcia và Emerson) cho mùa giải tới.

Tebas đã nhất quyết tuyên bố sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào với Barca

Laporta sẽ còn nhiều việc ở kỳ chuyển nhượng hè này sau 'thương vụ mới' Messi

Nói ra để thấy, Laporta và các cộng sự sẽ còn phải “cắt phế” thêm nhiều cầu thủ khác trong đội hình hiện tại, hoặc thuyết phục các cầu thủ tiếp tục giảm lương, nếu như muốn đăng ký được tất cả các tân binh – gồm cả Messi – đã mang về trong mùa hè này vào đội hình mùa giải tới.

Nhưng ít ra, động thái chấp nhận giảm lương đến mức 50% hoặc hơn ngay trong mùa giải tới đây của Messi đã giúp Barcelona nhẹ gánh quỹ lương đáng kể. Từ mức 72 triệu euro, giờ Messi chỉ nhận khoảng 36 triệu euro (hoặc thấp hơn nữa, ở mức 20 triệu euro như phân tích) trong mùa giải 2021/22, Barcelona xem như đã hoàn thành ít nhất 20% lộ trình cắt giảm ngân sách quỹ lương như quy định LaLiga đặt ra.

Cuộc đại phẫu tại Camp Nou vẫn sẽ tiếp diễn. Rất có thể, những ngày tiếp theo, Antoine Griezmann cũng sẽ ra đi. Từ một thông tin tưởng chừng bịa đặt, viễn cảnh trao đổi Griezmann và Saul (có thể cộng thêm một khoản phí) giữa Barcelona với Atletico Madrid giờ đây đang trở nên thực tế. Tiền đạo người Pháp là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất ở Camp Nou sau Messi ở mùa giải vừa rồi. Sự ra đi của Griezmann sẽ là một điều đáng tiếc, nhưng Barcelona đang rơi vào thế không có nhiều lựa chọn. Và không chỉ Griezmann, những Umtiti, Pjanic, Coutinho,… cũng nằm trong danh sách thanh lọc của Barcelona.

Hoàng Thông Le Foot

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Nhà phân tích bóng đá

Có thể bạn thích