Trang chủ     AFF Cup   /   Xuân Trường sở hữu thống kê ấn tượng trong trận gặp Lào

Xuân Trường sở hữu thống kê ấn tượng trong trận gặp Lào

Vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Lào để giành được 3 điểm trọn vẹn trong ngày ra quân. Nguyễn Công Phượng và Phan Văn Đức là những cầu thủ đã nổ súng, vì thế việc họ nhận được những lời có cánh là lẽ đương nhiên. Tuy vậy, chúng ta cũng cần dành lời khen cho một cái tên nữa, đó là Lương Xuân Trường.

Trận đấu vừa qua, Xuân Trường không thi đấu trọn vẹn 90 phút mà anh chỉ đá 70 phút trước khi nhường sân để nhường chỗ cho Nguyễn Văn Toàn, người đồng đội tại câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Thế nhưng chỉ cần thế là đủ để tiền vệ sinh năm 1995 tạo ra những thống kê ấn tượng.

5 điểm nhấn Lào vs Việt Nam: Văn Đức và Xuân Trường quá lợi hại

5 điểm nhấn Lào vs Việt Nam: Văn Đức và Xuân Trường quá lợi hại Vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trong ngày ra quân tại AFF Cup 2020 khi chạm trán đội tuyển Lào.

Kết quả Lào vs Việt Nam: Đầu xuôi đuôi lọt

Kết quả Lào vs Việt Nam: Đầu xuôi đuôi lọt Cập nhật tỷ số, kết quả trận đấu Lào vs Việt Nam lượt trận thứ nhất vòng bảng AFF Cup 2020.

Lương Xuân Trường

QUẢNG CÁO

Theo AFF, Xuân Trường có hơn 100 lần chạm bóng, thực hiện hơn 100 đường chuyền trong khoảng thời gian có mặt trên sân. Nên nhớ rằng đội tuyển Việt Nam thực hiện tổng cộng 615 đường chuyền, và điều đó cũng có nghĩa là một mình Xuân Trường thực hiện 1/6 số đường chuyền đó.

Không chỉ vậy, khi nhìn vào bản đồ nhiệt của tiền vệ 26 tuổi, chúng ta có thể thấy anh đã thi đấu năng nổ thế nào. Và sau những gì thể hiện được trước tuyển Lào, Xuân Trường được ban tổ chức AFF trao danh hiệu Cầu thủ năng động nhất trận đấu.

Nếu như Xuân Trường là cầu thủ năng động nhất trận, vậy thì Phan Văn Đức lại được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trên sân. Chứng kiến màn trình diễn của Văn Đức, hẳn nhiều người yêu bóng đá Việt đang thấy rất vui mừng, bởi lẽ anh đã chấm dứt quãng thời gian 3 năm dài đằng đẵng không ghi bàn cho tuyển Việt Nam.

Lương Xuân Trường

Phát biểu sau trận đấu, bình luận viên Quang Huy nói về Văn Đức như sau:

Thực lòng tôi thấy vui thay cho Văn Đức. Vốn dĩ Đức luôn là một cái tên có khả năng mang tới sự đột biến, nhất là với những tình huống bóng bên hành lang cánh trái. Tuy nhiên sau khi trở lại từ chấn thương, cậu ấy tỏ ra khá nặng nề.

Khi Văn Đức trở lại đội tuyển Việt Nam, đó lại là giai đoạn mà chúng ta phải đương đầu với nhiều đối thủ mạnh. Bởi lẽ đó, cậu ấy phải kiêm thêm cả nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự nữa. 

Tuy nhiên hôm nay đội tuyển Việt Nam đã chơi với sơ đồ 3-4-3, và điều đó cho phép cậu ấy có thể tham gia tấn công một cách thoải mái. Bàn thắng bằng đầu của cậu ấy được thực hiện một cách gọn gàng. Rõ ràng, chúng ta phải dành lời khen cho cậu ấy.

Ảnh VFF, AFF

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích