Trang chủ     World Cup 2022   /   Ý - Bồ Đào Nha chung nhánh đấu, người trong cuộc nói gì?

Ý - Bồ Đào Nha chung nhánh đấu, người trong cuộc nói gì?

FIFA đã cho tiến hành bốc thăm chia bảng play off vòng loại World Cup 2022 và người hâm mộ đã phải “ồ” lên trong tiếc nuối khi hai đội bóng hàng đầu châu lục là Ý và Bồ Bào Nha lại nằm chung một nhánh đấu. 

Sẽ có 12 đội tham dự lượt trận play off vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu và được chia thành 3 nhánh đấu. Tại nhánh C sẽ có sự góp mặt của hai cặp đấu đáng chú ý nhất gồm Ý vs Bắc MacedoniaBồ Đào Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ (24/3/2022). Nếu như Ý và Bồ Đào Nha giành được chiến thắng ở hai lượt trận trên thì họ sẽ gặp nhau trong trận quyết đấu vào ngày 29/3/2022 để xem ai mới xứng đáng là chủ nhân của tấm vé đi đến Qatar vào mùa hè năm sau.

Kết quả bốc thăm play off World Cup 2022 châu Âu: Đại chiến Ý - Bồ Đào Nha

Kết quả bốc thăm play off World Cup 2022 châu Âu: Đại chiến Ý - Bồ Đào Nha Cập nhật kết quả bốc thăm chia bảng loạt trận play off World Cup 2022 khu vực châu Âu. Thật đáng tiếc khi giữa Ý và Bồ Đào Nha chỉ có một đội giành được vé đi tiếp.

Dấu ấn vòng loại World Cup 2022: Địa chấn tại châu Âu

Dấu ấn vòng loại World Cup 2022: Địa chấn tại châu Âu Vòng loại World Cup 2022 đang đi về những lượt trận cuối cùng và chủ nhân của những tấm vé đi đến Qatar cũng đã xuất hiện.

Ý vs Bồ Đào Nha

QUẢNG CÁO

Sau khi có được kết quả bốc thăm, thuyền trưởng của cả hai đội đều có những chia sẻ rất đáng chú ý. Cụ thể, HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha cho rằng ông và đội tuyển của mình vẫn chưa nghĩ đến trận chung kết play off gặp đội tuyển Ý. Mục tiêu trước mắt của họ vẫn là trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ và nhà cầm quân 67 tuổi cũng không quên nhấn mạnh sự khó chịu của đối thủ.

“Nếu đánh bại được Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi sẽ cố gắng hạ Ý để giành lấy vé dự World Cup. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ làm được. Chúng tôi sẽ có lợi thế sân nhà ở cả hai trận trong trường hợp thắng Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 3 là giai đoạn cực kỳ quan trọng, không phải đi xa và nhận được sự cổ vũ của các khán giả nhà sẽ giúp đỡ chúng tôi rất nhiều”. HLV Fernando Santos cho biết.

Phía bên kia, HLV Roberto Mancini cũng cảm thấy đáng tiếc khi gặp Bồ Đào Nha trong hoàn cảnh này. “Kết quả bốc thăm thật tệ, nhưng sự thật nó đã là như vậy. Thật sự khó khăn khi các trận đấu chỉ có một lượt. Chúng tôi cần phải đánh bại Bắc Macedonia nếu muốn hành quân đến Bồ Bào Nha. Trong những hoàn cảnh khó khăn như thế này, chúng tôi cần phải tự tin hơn. Tôi hy vọng bước vào giai đoạn quan trọng này, các cầu thủ sẽ chuẩn bị cho mình phong độ tốt nhất”.

Tin Thể Thao

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích