Trang chủ     World Cup 2022   /   Ý lỡ hẹn World Cup lần thứ 2 liên tiếp, Jorginho trở thành kẻ tội đồ

Ý lỡ hẹn World Cup lần thứ 2 liên tiếp, Jorginho trở thành kẻ tội đồ

Thất bại 0-1 trước Bắc Macedonia khiến đội tuyển Ý phải lỡ hẹn với World Cup lần thứ 2 liên tiếp và có lẽ Jorginho sẽ là cái tên mà người hâm mộ của Azzurri nhắc đến nhiều nhất!

Jorginho ám ảnh vì Ý bị loại khỏi World Cup

Ronaldo không ghi bàn trong ngày Bồ Đào Nha dành chiến thắng

Ronaldo không ghi bàn trong ngày Bồ Đào Nha dành chiến thắng Siêu sao 37 tuổi mặc dù không thể ghi tên mình lên bảng điện tử nhưng Bồ Đào Nha vẫn có chiến thắng quan trọng 3-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Bế tắc toàn tập trước Bắc Macedonia, Ý chính thức ngồi nhà xem World Cup 2022

Bế tắc toàn tập trước Bắc Macedonia, Ý chính thức ngồi nhà xem World Cup 2022 Dù có lợi thế sân nhà và đội hình có nhiều ngôi sao, thế nhưng ĐT Ý vẫn không thể vượt qua được Bắc Macedonia và phải nói lời chia tay với World Cup 2022

Đáng lẽ ra đội tuyển Ý đã có thể cầm chắc tấm đến Qatar vào tháng 11 này nếu như họ đánh bại Thụy Sĩ ở vòng bảng. Rõ ràng Ý hoàn toàn có cơ sở để làm điều đó khi trong cả hai lượt trận gặp Thụy Sĩ, họ được hưởng đến 2 quả phạt đền. Đáng thất vọng thay khi Jorginho đều đá hỏng cả 2 quả penalty và khiến Azzurri bị cầm chân trong cả hai trận với tỷ số 0-0 và 1-1.

QUẢNG CÁO

Ý khép lại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu với vị trí nhì bảng C. Đoàn quân của thầy trò HLV Mancini phải đá play-off để nuôi hi vọng đi tiếp và người hâm mộ đã rất chờ đợi sự xuất hiện của họ trong trận chung kết với Bồ Đào Nha. Nhưng mọi thứ đã chấm hết với đội tuyển Ý khi họ để thua 0-1 trước Macedonia. 

Jorginho ám ảnh vì Ý bị loại khỏi World Cup

Sau khi Aleksandar Trajkovski ghi bàn thắng duy nhất cho Bắc Macedonia ở phút 90+2, Jorginho đã không thể giấu nổi sự buồn bã đang hiện hữu trên khuôn mặt của mình. Chia sẻ với phóng viên, ngôi sao của Chelsea thừa nhận rằng hai lần bỏ lỡ penalty sẽ là nỗi ám ảnh lớn nhất trong sự nghiệp của anh ấy. 

“Tôi rất đau khi nghĩ về nó, nó sẽ ám ảnh tôi trong suốt quãng đời còn lại,” tiền vệ của Chelsea nói với RAI Sport .

"Bước lên đó hai lần và không thể giúp gì cho đội tuyển quốc gia là điều mà tôi sẽ mang theo bên mình mãi mãi, và nó đè nặng lên tôi. Mọi người nói rằng chúng tôi cần phải ngẩng cao đầu và tiếp tục, nhưng điều đó thật khó khăn."

Đây là lần thứ hai liên tiếp Ý bỏ lỡ World Cup và họ đã trở thành nhà đương kim vô địch Euro đầu tiên bỏ lỡ ngày hội bóng đá lên nhất hành tinh kể từ Hy Lạp đăng quang vào năm 2006 và Jorginho, người hùng trong chiến tích vô địch Euro 2020 thừa nhận rằng sẽ cần thời gian để hồi phục sau cú sốc trên.

“Thật khó để giải thích những gì đã xảy ra. Đau quá. Thành thật mà nói, tôi vẫn còn hoài nghi. Tôi không nghĩ chúng tôi thiếu sáng tạo, vì chúng tôi luôn thống trị các trận đấu và tạo ra rất nhiều cơ hội. Thật không may, chúng tôi đã không thể kết thúc chúng trong chiến thắng. Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá tốt, đã giành chức vô địch châu  u vào mùa hè năm ngoái, nhưng thật không may trong vài trận đấu vừa qua, chúng tôi đã mắc những lỗi nhỏ và không thể khắc phục được.” Jorginho nói thêm. 

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích