Trang chủ     Bóng đá   /   Zidane đau đầu với hàng hậu vệ vắng mặt nhiều trụ cột

Zidane đau đầu với hàng hậu vệ vắng mặt nhiều trụ cột

Trong bối cảnh Barcelona và Atletico Madrid tự cầm chân nhau trong lượt trận đêm qua. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đứng trước cơ hội leo lên dẫn đầu trong cuộc đua vô địch La Liga năm nay, nhưng liệu với hàng hậu vệ chắp vá thì Real có làm nên được kỳ tích, hay cúi đầu nhìn La Liga đón tân vương.

Trở lại giải đấu quốc nội sau trận thua Chelsea vào giữa tuần và bị loại khỏi Champions League, giải đấu mà họ từng thống trị và khiến cả châu Âu khiếp sợ. Tâm lý của các cầu thủ Real Madrid ít nhiều đã bị ảnh hưởng sau trận thua vừa qua, điều bây giờ họ cần là sốc lại tinh thần để bước vào cuộc đua với Atletico, Barca và Sevilla. Thầy trò Zidane chỉ còn một mục tiêu là La Liga, giải đấu khả thi để hướng đến một danh hiệu trước khi kết thúc mùa giải 2020/2021. 

Hazard xin lỗi người hâm mộ Real Madrid sau khi ‘trò hề’ với cầu thủ Chelsea

Hazard xin lỗi người hâm mộ Real Madrid sau khi ‘trò hề’ với cầu thủ Chelsea Eden Hazard đã đưa ra lời xin lỗi tới người hâm mộ Real Madrid sau khi anh được nhìn thấy cười “hả hê” với các cầu thủ Chelsea... dù Los Blancos bị loại khỏi Champions League

N’Golo Kante bị CĐV quây sau trận thắng Real Madrid  

N’Golo Kante bị CĐV quây sau trận thắng Real Madrid   N'Golo Kante tiếp tục cho thấy những phẩm chất đặc biệt của mình trong những trận cầu lớn, giúp Chelsea xuất sắc vào chung kết Champions League gặp man City.  

Vấn đề đau đầu nhất bây giờ của đội bóng hoàng gia TBN là sự vắng mặt của các trụ cột tuyến phòng ngự, nơi được xem là 60% sức mạnh của Real trong mùa giải năm nay. Trong cuộc đối đầu lần này với Sevilla, gần như những tảng đá nơi hàng phòng ngự của Real Madrid sẽ phải vắng mặt, bao gồm: Đội trưởng Sergio Ramos, Raphael Varane, Ferland Mendy, Dani Carvajal và Lucas Vazquez. 

QUẢNG CÁO

Với một lực lượng mỏng manh như hiện tại, nhà cầm quân người Pháp bắt buộc phải có những sự điều chỉnh hợp lý trước trận đấu với Sevilla vào rạng sáng mai. Nhân sự và chấn thương luôn là vấn đề khó giải với các huấn luyện viên. Liệu Zizou sẽ sắp xếp một vài cầu thủ chơi trái kèo hay sẽ tung ra một đội hình giàu sức trẻ để chiến đấu với Sevilla, điều này sẽ càng làm cho cuộc đua tứ mã giữa 4 đội bóng top đầu La Liga năm nay trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.                       

Mùa giải năm nay cũng sẽ là mùa giải cuối cùng của đội trưởng lão làng Sergio Ramos, anh đã gắn bó với đội chủ quản Santiago Bernabeu từ năm 2005. Trong 16 năm gắn bó với Los Blancos, Ramos đã đạt được nhiều danh hiệu và trở thành một trong những hậu vệ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới đương đại. 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích