Trang chủ     Chuyển nhượng Man United   /   Zidane không muốn đến Man United vì lý do này?

Zidane không muốn đến Man United vì lý do này?

Không phải câu chuyện về phong độ hay phòng thay đồ, tiếng Anh mới chính là rào cản lớn nhất khiến cho Zidane không muốn đến Man United. 

Zidane đã có những chia sẻ thẳng thắng về tương lai trong buổi phỏng vấn mới đây

World Cup 2022 ảnh hưởng thế nào đến tình hình chuyển nhượng của các CLB?

World Cup 2022 ảnh hưởng thế nào đến tình hình chuyển nhượng của các CLB? Với việc kỳ World Cup 2022 sẽ diễn ra vào mùa đông thay vì mùa hè như trước đây, các CLB đang phải nhanh chóng thích nghi khi mùa giải mới cũng chuẩn bị trở lại

Chất tự nhiên của World Cup bị đe dọa bởi luật hà khắc tại Qatar

Chất tự nhiên của World Cup bị đe dọa bởi luật hà khắc tại Qatar Viễn cảnh những cô gái nóng bỏng hay cái buổi tiệc trên đường phố khó có thể được bắt gặp tại World Cup 2022.

Trong buổi phỏng vấn với tờ báo nước Pháp L'Equipe, Zidane đã tiết lộ việc không giỏi tiếng Anh đã khiến ông không khước từ các lời mời của các đội bóng tại Xứ sở sương mù. Người đàn ông 50 tuổi chia sẻ thêm: “Mọi người hỏi tôi: 'Ông có muốn đến Manchester không?'. Tôi hiểu tiếng Anh nhưng không sành sõi. Tôi biết có những HLV dẫn dắt một CLB mà không nói ngôn ngữ tại đó. Nhưng tôi làm việc theo cách khác. Để chiến thắng, cần nhiều yếu tố. Bóng đá bây giờ là câu chuyện toàn cầu. Nhưng tôi biết bản thân cần gì để thành công.”

QUẢNG CÁO

Trong buổi phỏng vấn, Zidane cũng không tiết lộ về bến đỗ tiếp theo của mình. Mặc dù có nhiều tin đồn về việc ông sẽ dẫn dắt PSG trong mùa giải mới, nhưng chủ tịch Nasser Al-Khelaifi vừa qua đã tuyên bố đội bóng của mình chưa từng đàm phán với vị chiến lược gia người Pháp. Tuy nhiên, huyền thoại của Real Madrid đã úp mở về những viễn cảnh không tưởng trong tương lai.

Zidane từng có đăng quang cùng đội tuyển Pháp tại World Cup 1998

Ông nói thêm: “Đừng bao giờ nói chuyện gì không thể xảy đến. Đặc biệt là khi bạn làm HLV vào thời nay. Khi còn là cầu thủ, tôi gần như có thể chọn khoác áo bất kỳ CLB nào. Còn khi làm HLV, tôi chỉ có thể làm việc cho chưa tới 50 CLB, trong đó có hai hay ba nơi phù hợp. Tôi luôn nói rằng nếu trở lại huấn luyện, mục tiêu của tôi là giành danh hiệu. Do đó, tôi không thể dẫn dắt mọi CLB".

Nguyên nhân chính khiến cho Zidane vẫn chưa vội vàng tìm kiếm những đội bóng mới vì ông đang dành sự tập trung cho đội tuyển Pháp. Trong quãng thời gian làm cầu thủ, tiền vệ này đã chơi tổng cộng 108 trận và giúp cho Les Blue đăng quang tại World Cup 1998. Ông còn giúp cho Real Madrid phá bỏ lời nguyền và lên ngôi Champions League 3 lần liên tiếp. Huyền thoại người Pháp đủ khả năng và vị thế để dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào trên thế giới.

Tuy nhiên, ông vẫn dành cho đội tuyển nước này một vị trí to lớn trong trái tim của mình. Zidane liên tục bày tỏ tình cảm to lớn cho Những chú gà trống thành Goloa và thể hiện sự ngưỡng mộ đối với HLV trưởng hiện tại là  Didier Deschamps. Ông cho biết: “Hiện tại, tuyển Pháp đã được định hình và có mục tiêu của họ. Nhưng nếu có cơ hội trong tương lai, tôi sẵn sàng ở đó. Nhưng xin nhắc lại, chuyện này không chỉ phụ thuộc vào tôi dù dẫn dắt tuyển Pháp có thể là điều tuyệt vời nhất.”

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích