Trang chủ     Bóng đá   /   Zidane và lời chia tay ngọt ngào

Zidane và lời chia tay ngọt ngào

Nhắc đến Zidane là nhắc đến một huyền thoại bóng đá người Pháp, một huấn luyện viên đại tài với thành tích vô tiền khoáng hậu cùng Real Madrid. Tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, “gã hói” đã tạo nên một trang sử bất diệt cho đội bóng thời hiện đại với 3 chức vô địch C1 liên tiếp và chắc chắn sẽ rất khó một HLV nào có thể lặp lại thành tích này một lần nữa.

Sau lần chia tay và tương hợp cách đây 2 năm, Zidane có lẽ lại đang đứng trước quyết định lặp lại điều này một lần nữa sau khi mùa giải năm nay kết thúc cùng Real Madrid.

Zidane tức giận vì bị đồn sắp rời Real Madrid

Zidane tức giận vì bị đồn sắp rời Real Madrid Zidane rất tức giận với những tin đồn về bản thân nhưng theo nguồn tin từ Ý, Max Allegri sẵn sàng thay thế ông thầy người Pháp.

Zidane ấn định ngày rời thủ đô Madrid

Zidane ấn định ngày rời thủ đô Madrid Theo giới truyền thông châu Âu, HLV Zinedine Zidane vừa đưa ra quyết định sẽ rời khỏi ghế nóng tại Bernabeu khi mùa giải năm nay kết thúc, bất chấp việc Los Blancos có lên ngôi tại La Liga hay không.

Sự chia tay có lẽ khá bất ngờ với người hâm mộ bóng đá thế giới bởi chính họ luôn cho rằng Zidane cùng Real Madrid vốn dĩ sinh ra là của nhau.

QUẢNG CÁO

Zidane

Nhưng có lẽ với nội bộ đội bóng Hoàng gia cũng như các cầu thủ thì việc chia ly lần này có lẽ họ đã tính từ trước. Một mùa giải không quá xuất sắc của toàn đội với vị trí thứ 2 hiện tại trên BXH LaLiga và họ không có quyền tự quyết với chức vô địch của mùa giải. Bên cạnh đó, Real tại Champions League 2020-2021 thật sự cũng không quá nổi bật khi họ bị loại bởi đội bóng bị đánh giá yếu hơn là Chelsea với lối đá mà nhiều người cho rằng, đã hết thời.

Thất bại của cả tập thể không thể mãi đổ lỗi cho cầu thủ, người đứng ra nhận trách nhiệm chắc chắn phải là Zidane, người mà chỉ cách đây 3 4 năm về trước, họ tung hô như một vị phù thuỷ, một gã chiến thuật đại tài, một thánh sống của bóng đá. Đó là một phần của cuộc chơi và khen chê chính là điều không thể tránh khỏi.

Nhiều người cho rằng Zidane ăn may khi đến với Real trong thời điểm cầu thủ của họ đang ở độ chín phong độ, khi mà bộ khung của họ quá khủng và rất rất nhiều đánh giá tiêu cực khác nữa. Để rồi khi thất bại thì họ cho rằng ông đã hết thời và đặc biệt hơn đó là không còn Ronaldo trong đội hình như cái chuỗi thành tích huy hoàng năm ấy.

Zidane chia tay Real lúc này, đó chính là khoảnh khắc ngọt ngào nhất.

Madrid ngày 4 tháng 1 năm 2016, HLV Zidane được Chủ tịch Florentino Pérez giao trọng trách làm huấn luyện viên trưởng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, một quyết định khá bất ngờ bởi trước đó, kinh nghiệm huấn luyện chuyên nghiệp của Zidane là con số 0. Có chăng chỉ là kinh nghiệm dẫn dắt đội trẻ của Real. 

Lúc này cả thế giới đặt ra nghi vấn, liệu gã trọc từng thành công tại Real ở vai trò cầu thủ ấy có làm nên trò trống gì không ở cương vị một thuyền trưởng. Và rồi thành công ập đến bất ngờ với 3 chức vô địch không thể thuyết phục hơn với một “gã tay mơ” khiến cả thế giới bóng đá bàng hoàng.

Zidane vô địch Champions League

Nhưng vì một lý do nào đó, ông nói lời chia tay đội bóng như một các để ra đi trong vinh quang khi đã có mọi thứ trong tay. Real rơi vào bấp bênh ngày sau đó với thành tích khá tệ tại C1 và một lần nữa Florentino Pérez lại phải gọi tên ông trở lại Real với vai trò như “một gã thợ hàn” và trọng trách hồi sinh lại đội bóng. Vì với Real, Zidane luôn nhận được sự tôn trọng từ học trò và ông luôn có tiếng nói uy lực trong phòng thay đồ vốn dĩ khó kiểm soát này.

Kết quả của chuyến trở về như nào, hãy nhìn vào Real hiện tại bạn cũng hiểu được. Bước khởi đầu khá tệ hại nhưng đã kịp trở lại mạnh mẽ ở phần cuối mùa giải ở cả 2 mặt trận. Điều này không hoàn toàn là thất bại bởi bóng đá ngày càng phát triển và việc vươn lên của các đội bóng khác là điều đương nhiên. Với người hâm mộ thì thách tích này tạm chấp nhận được nhưng với “gã chỉ biết làm kinh tế” như Pérez, thì điều này chắc khó có thể chấp nhận được.

Việc Zidane ra đi và không hẹn ngày trở lại chắc chắn đã xuất hiện trong thời gian gần đây sau những thành tích không tốt của đội bóng và việc Real Madrid tìm kiếm người thay thế đã bắt đầu được toan tính. Một phần của sự chia ly cũng bởi kế hoạch dài hơi của đội bóng đang không rõ ràng, nó đến từ việc xây dựng đội bóng, việc chuyển nhượng cầu thủ đặc biệt là bản hợp đồng “bệnh binh” Hazard mà Perez đưa về với hy vọng tạo nên Dải thiên hà 3.0.

Zidane ra đi

Động thái ra đi của Zidane đã được nhiều nguồn tin xác nhận và điều này hoàn toàn có thể trở thành sự thật ở cuối mùa giải này. Có khá nhiều sự lựa chọn nếu ông ra đi, một trong số đó là việc tái ngộ với người học trò cưng Ronaldo tại Juve.

Zidane không còn hạnh phúc tại Real, Zidane không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng, Zidane và thứ bóng đá của ông đã hết thời…mọi thứ chỉ là suy đoán và khiến cho cuộc chia ly ấy trở nên đau lòng thêm.

Đừng xát muối vào tim, hãy xem bóng đá và yêu bóng đá một cách khách quan. Hãy xem đây là thời điểm thích hợp nhất để Zidane và Real dừng lại và tìm cho nhau những mảnh ghép thích hợp nhất. 

Một lời chia tay giờ đây là thích hợp, một lời chia tay thông minh và là lời chia tay ngọt ngào nhất!

Hùng

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích