Trang chủ     Bóng đá Ý   /   Zlatan Ibrahimovic chính thức giải nghệ ở tuổi 41

Zlatan Ibrahimovic chính thức giải nghệ ở tuổi 41

Tiền đạo huyền thoại của AC Milan và Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic đã tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá ở tuổi 41.

Chân sút người Scandinavi được coi là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất trong thế kỷ 21 và là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từ ​​​​trước đến nay của Thụy Điển. Zlatan vẫn muốn tiếp tục thi đấu, nhưng chấn thương và độ tuổi đã không cho phép. Mùa này, cựu sao MU chỉ ra sân có 4 lần cho AC Milan.

Đánh bại MU, Man City chính thức vô địch FA Cup

Đánh bại MU, Man City chính thức vô địch FA Cup Đánh bại Man United bằng 2 tình huống dễ như ăn kẹo, Man City chính thức vô địch FA Cup mùa này. 

Chelsea bán tháo cầu thủ, Man City “húp” ngay hàng ngon

Chelsea bán tháo cầu thủ, Man City “húp” ngay hàng ngon Trong bối cảnh Chelsea đang bán tháo cầu thủ, Man City đã nhanh chóng chốt ngay được một ngôi sao lớn của đội bóng này.

Zlatan Ibrahimovic

QUẢNG CÁO

Ibrahimovic đã phải ngồi ngoài nhiều tháng sau khi trải qua cuộc phẫu thuật đầu gối và trở lại thi đấu được 4 trận tại Serie A từ tháng 2 đến tháng 3, đá chính và ghi bàn trong trận thua 1-3 trước Udinese vào ngày 18 tháng 3. Pha lập công đó giúp Zlatan Ibrahimovic trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng ghi bàn ở giải đấu cao nhất nước Ý, nhưng tiền đạo này lại phải vào phòng điều trị ngay sau đó vì chấn thương gân kheo và bắp chân.

Hợp đồng của Ibrahimovic tại San Siro sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 này, và Milan đã xác nhận rằng cầu thủ người Thụy Điển sẽ rời câu lạc bộ lần thứ hai sau khi hợp đồng của anh hết hạn. Ban đầu, Ibrahimovic bày tỏ mong muốn được tiếp tục thi đấu sau mùa hè, nhưng trong một buổi lễ đầy nước mắt trên sân San Siro, anh tuyên bố sẽ treo giày.

Zlatan Ibrahimovic

Phát biểu trước các đồng đội và khán giả sau chiến thắng 3-1 trong trận chung kết Serie A trước Hellas Verona, tiền đạo này nói: “Lần đầu tiên chúng ta đến Milan, các bạn đã cho tôi hạnh phúc, lần thứ hai các bạn đã cho tôi tình yêu.

Từ trái tim mình, tôi muốn cảm ơn người hâm mộ. Các bạn đã chào đón tôi với vòng tay rộng mở, các bạn khiến tôi cảm thấy như ở nhà. Tôi sẽ mãi mãi là một CĐV của Milan. Đã đến lúc nói lời tạm biệt với bóng đá, không phải các bạn."

Việc giải nghệ của Ibrahimovic đánh dấu sự kết thúc của một sự nghiệp nổi bật và cũng rất nhiều tranh cãi của người đàn ông 41 tuổi này. Trong suốt khoảng thời gian này, Zlatan Ibrahimovic đã giành được 32 danh hiệu lớn. Cầu thủ người Thụy Điển bùng nổ với Malmo trước khi chuyển sang Ajax vào năm 2001, nơi anh giành được hai chức vô địch Eredivisie, một Cúp Hà Lan và một Siêu cúp Hà Lan trước khi được ký hợp đồng với Juventus ba năm sau đó. 

Ibrahimovic chỉ thi đấu cho Bà Đầm Già có 2 năm, sau đó gia nhập Inter Milan và anh đã giành ba chức vô địch Serie A liên tiếp với Nerazzurri từ năm 2007 đến 2009.  Barcelona sau đó đã mua được Ibrahimovic với giá 69,5 triệu euro (59,8 triệu bảng Anh), giành chức vô địch Club World Cup và La Liga trước khi chuyển đến AC Milan lần đầu tiên, ban đầu dưới dạng cho mượn kéo dài một mùa giải vào năm 2011. 

Zlatan Ibrahimovic sau đó có 4 năm thi đấu, Paris Saint-Germain, ghi 156 bàn thắng cho câu lạc bộ và giành ba Chiếc Giày Vàng Ligue 1, và anh tái hợp với Jose Mourinho trong hai năm làm việc tại Manchester United từ năm 2016 và 2018. Tiếp sau quảng thời gian thống trị thành tích ghi bàn của mình tại LA Galaxy, Ibrahimovic trở lại AC Milan vào năm 2020, giành thêm một chức vô địch Serie A trong mùa giải 2021-22.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích