Trang chủ     World Cup 2022   /   12 cầu thủ trụ cột chấn thương, tuyển Đức sẽ ra sân với những ai?

12 cầu thủ trụ cột chấn thương, tuyển Đức sẽ ra sân với những ai?

Sắp tới, loạt trận thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu sẽ diễn ra, và đối thủ của đội tuyển Đức là Liechtenstein. Trong bối cảnh nhiều trụ cột vắng mặt vì các lý do khác nhau còn Liechtenstein chỉ là một đối thủ nhược tiểu, đây sẽ là cơ hội để HLV Hansi Flick thực hiện các sự thử nghiệm.

Hansi Flick tuyển Đức

Serge Gnabry từ West Brom trở thành cầu thủ Đức xuất sắc nhất như thế nào?

Serge Gnabry từ West Brom trở thành cầu thủ Đức xuất sắc nhất như thế nào? Nếu hỏi có cách nào để không bị phán xét là không đủ giỏi để trở thành cầu thủ chủ chốt cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia? Câu trả lời nằm ở Serge Gnabry của Bayern Munich

Ngôi sao tuyển Đức và sở thích

Ngôi sao tuyển Đức và sở thích "ôm bom" đi ngủ Người mẫu Ann-Kathrin Brommel, vợ của tuyển thủ người Đức Mario Gotze chụp ảnh tạp chí khoe ngực trần khiến fan thích thú vì lộ “chấm hồng”.

Trước tiên, hãy điểm qua thông tin lực lượng của đội tuyển Đức:

QUẢNG CÁO
  • Niklas Sule đang tự cách ly sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19.
  • Cả Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala và Karim Adeyemi đều đang ở trong tình trạng tương tự do có sự tiếp xúc gần với Sule.
  • Các cầu thủ Chelsea là Timo Werner và Kai Havertz lần lượt phải ngồi ngoài vì chấn thương và treo giò.
  • Nico Schlotterbeck, Florian Wirtz và Julian Draxler cũng góp mặt trong danh sách chấn thương.
  • Ilkay Gundogan, Robin Gosens và Mats Hummels không góp mặt trong danh sách triệu tập lần này, mục đích là  để họ có thể tập trung tối đa vào tiến trình hồi phục.

Hansi Flick tuyển Đức

Những cái tên kể trên đều là những nhân tố quan trọng với đội tuyển Đức. Dù vậy, may cho họ là đối thủ sắp tới chỉ là một Liechtenstein. Hơn nữa, trong tay huấn luyện viên Hansi Flick cũng có những nhân tố thay thế đầy tài năng.

Lukas Nmecha có thể sẽ có lần đá chính đầu tiên ở vị trí tiền đạo. Phía bên dưới anh trong sơ đồ 4-2-3-1 sẽ là Thomas Muller. Leroy Sane và Marco Reus là những ứng cử viên sáng giá nhất để xuất phát ở hai hành lang biên.

Nơi tuyến giữa, Joshua Kimmich rất có thể sẽ được nghỉ ngơi, và hai cái tên sẽ đảm nhiệm vai trò tiền vệ trung tâm là Leon Goretzka và Florian Neuhaus của Gladbach. Maxi Arnold của Wolfsburg cũng là một sự lựa chọn khả dĩ, thế nhưng khả năng Arnold được trao cơ hội thấp hơn Neuhaus.

Ở hàng thủ, David Raum nhiều khả năng sẽ xuất phát ở vị trí hậu vệ trái còn ở cánh đối diện là Jonas Hofmann. Antonio Rudiger và Matthias Ginter hứa hẹn sẽ là những cái tên được tin cậy cho vị trí trung vệ. Về vị trí thủ môn, đương nhiên chẳng ai có thể cạnh tranh cùng Manuel Neuer.

- Theo Thethaoso -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích