Trang chủ     V-League   /   2 trận không bàn thắng, thuyền trưởng HAGL nói gì?

2 trận không bàn thắng, thuyền trưởng HAGL nói gì?

HAGL đã trải qua 2 vòng đầu tiên của V-League mùa giải mới nhưng không ghi được bất kỳ một bàn thắng nào và để hòa cả hai trận dù được đánh giá cao hơn đối thủ.

HAGL mở màn V-League 2022 bằng chuyến làm khách đến sân Thiên Trường, Nam Định. Đoàn quân của thầy trò HLV Kiatisak được đánh giá rất cao khi có giai đoạn tiền mùa giải cực kỳ thăng hoa, với chức vô địch Cúp giao hữu Hoàng Đế Quang Trung. Đội bóng Phố Núi cũng sở hữu dàn hảo thủ cực kỳ chất lượng với những ngôi sao đang thi đấu cho ĐTQG. Song sau 90 phút thi đấu, dù có được thế trận tốt hơn nhưng vẫn chỉ ra về với 1 điểm duy nhất. 

CLB Thanh Hóa nhận án phạt nặng từ FIFA

CLB Thanh Hóa nhận án phạt nặng từ FIFA Đại diện xứ Thanh phải trả cho cầu thủ người Kosovo số tiền 42.500 USD, tương đương 965 triệu đồng.

V-League đang nằm mâm trên so với Thai League

V-League đang nằm mâm trên so với Thai League Hiện nay Thai-League đang xếp sau V-League, do đó số đội tham dự AFC Champions League của họ cũng sẽ ít hơn bóng đá Việt Nam.

Kiatisak HAGL

QUẢNG CÁO

Lượt trận thứ 2, HAGL được chơi trên sân nhà và đối thủ của họ lẫn này vẫn là một cái tên bị đánh giá thấp hơn, đó là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Kiatisak vẫn bị cầm chân trong một trận cầu không bàn thắng, rất trái ngược với những gì mà họ đã trình diễn trong mùa giải trước đó. Khi được hỏi về màn trình diễn kém thuyết phục trong hai trận đấu đã qua, nhà cầm quân người Thái biết:

“Đây là mùa giải mới và chúng tôi có nhiều cầu thủ vừa mới, vừa trẻ trong đội hình. Tôi biết người hâm mộ HAGL rất muốn một chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nhưng tôi đã dặn dò các học trò rằng không có một trận đấu nào là dễ dàng cả. Các đối thủ rất hiểu HAGL… Thật ra mức độ cạnh tranh ở V-League rất cao, sân nhà sân khách không lợi thế bao nhiêu. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ chơi tốt hơn, hãy tin tưởng ở chúng tôi.”

Cùng quan điểm với người đồng cấp của mình, HLV trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Công cũng cho rằng các cầu thủ của HAGL chưa có cảm giác bóng tốt nhất.

"HAGL là một đội bóng có nhiều tuyển thủ quốc gia, cho nên họ không được tập luyện thường xuyên cùng câu lạc bộ, điều này đã ảnh hưởng đến cả đội. Nếu họ đã quen với nhịp độ thi đấu như trước, chúng tôi không dễ bắt bài họ như vậy đâu. Khi đạt được trình độ và ổn định trong lối chơi, tôi nghĩ các đối thủ của HAGL sẽ gặp nhiều khó khăn." 

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích