Trang chủ     Bóng đá   /   5 điểm nhấn Hà Lan vs CH Séc: Chiếc thẻ đỏ tai hại của De Ligt

5 điểm nhấn Hà Lan vs CH Séc: Chiếc thẻ đỏ tai hại của De Ligt

Một bất ngờ lớn đã xuất hiện tại Puskas Arena khi đội tuyển Hà Lan để thua trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là đội tuyển Cộng Hòa Séc.

Tấm thẻ đỏ của De Ligt

Điểm nhấn đầu tiên mà chúng ta cần nói về trận đấu giữa Hà Lan và Cộng Hòa Séc, đấy là tấm thẻ đỏ của Matthijs de Ligt. Cầu thủ 21 tuổi đã bị trượt chân, thế rồi để ngăn đối thủ có được cơ hội ghi bàn, ngôi sao thuộc biên chế Juventus buộc phải dùng chơi bóng.

[Highlight Euro] Video bàn thắng Hà Lan vs CH Séc (23h00, 27/6/2021)

[Highlight Euro] Video bàn thắng Hà Lan vs CH Séc (23h00, 27/6/2021) Video bàn thắng giữa Hà Lan vs CH Séc ✓ Highlight bóng đá giữa Hà Lan vs CH Séc tại VCK Euro 2020/21 ✓ Tổng hợp những bàn thắng đẹp của Hà Lan vs CH Séc

Kết quả, Tỷ số Hà Lan vs CH Séc, 23h00 ngày 27/6/2021

Kết quả, Tỷ số Hà Lan vs CH Séc, 23h00 ngày 27/6/2021 Cập nhật Kết quả Hà Lan vs CH Séc lúc 23h ngày 21/6, Xem Tỷ số bóng đá Hà Lan vs CH Séc ✓ Cập nhật kết quả bóng đá VCK Euro Hà Lan vs CH Séc nhanh chóng, chính xác nhất

Hà Lan vs CH Séc

QUẢNG CÁO

Việc phải đá thiếu người trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp hai đã khiến cho đội bóng do huấn luyện viên Frank de Boer dẫn dắt lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Thế rồi điều gì phải đến cũng đến, khi tuyển Hà Lan không thể giữ sạch mành lưới của mình.

De Ligt là tội đồ, nhưng Hà Lan thua không chỉ vì anh

Rõ ràng, bước ngoặt lớn nhất của cuộc so tài vừa qua chính là khoảnh khắc De Ligt bị truất quyền thi đấu. Tuy vậy, không thể vì thế mà quy kết toàn bộ trách nhiệm cho chàng trai sinh năm 1999.

Hà Lan vs CH Séc

Đội tuyển Hà Lan thua là xứng đáng bởi kể cả trước khi De Ligt bị đuổi, Cơn Lốc Màu Da Cam cũng chẳng cho thấy được sự áp đảo như kỳ vọng của người hâm mộ. Những đợt tấn công của họ rất dời dạc, và chủ yếu dựa vào phẩm chất ngôi sao của những cái tên lớn trong đội hình. Trái lại, đội tuyển Cộng Hòa Séc mới là đội chơi bóng có ý đồ, có nhịp điệu hơn. Phải nói rằng, huấn luyện viên Jaroslav Silhavy đã biết cách để đội bóng của mình phát huy sức mạnh tập thể ở mức tối đa.

Điểm 10 cho Tomas Holes

Nếu phải chỉ ra đâu là cái tên hay nhất trên sân vận động Puskas Aréna, vậy thì đó chắc chắn là Tomas Holes. Chỉ thi đấu cho Slavia Prague, anh không phải là một cái tên đình đám tại giải năm nay. Vậy nhưng 90 phút vừa qua, cầu thủ 28 tuổi đã có một màn trình diễn điểm 10. Anh có 1 lần qua người thành công, 4 lần tắc bóng, 3 lần chiến thắng trong các pha không chiến, 1 lần thực hiện đánh chặn, 2 lần phá bóng, và 3 lần chặn lại cú sút của cầu thủ đối phương.

Hà Lan vs CH Séc

Tuy nhiên quan trọng hơn cả, sự hiện diện của Tomas Holes nói riêng và lối chơi thể lực của các cầu thủ Cộng Hòa Séc nói chung đã khiến cho đội tuyển Hà Lan “gãy” tuyến giữa. Vì thế họ gặp khó trong việc triển khai bóng một cách mạch lạc từ phần sân nhà. Ngoài ra, anh còn trực tiếp ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Cộng Hòa Séc nữa.

Cái duyên ghi bàn của Patrik Schick

Trận đấu vừa qua, Patrik Schick không sở hữu quá nhiều thời cơ. Vậy nhưng chỉ cần 2 lần có cơ hội dứt điểm, anh đã ghi một bàn thắng. Cho đến lúc này, Patrik Schick đã có 4 pha lập công, chỉ kém vua phá lưới Cristiano Ronaldo 1 bàn mà thôi. Tuy nhiên trong khi Schick vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích, thì CR7 lại không.

Hà Lan vs CH Séc

Cộng Hòa Séc tiếp tục viết cổ tích, Hà Lan cần thay tướng

Tại vòng tứ kết EURO 2020, đội tuyển Cộng Hòa Séc sẽ đối đầu đội tuyển Đan Mạch. Tất nhiên, Đan Mạch không phải đối thủ dễ chơi, nhưng về cơ bản, đây vẫn là cơ hội tốt để Cộng Hòa Séc viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình, nếu so sánh với việc phải chạm trán những ứng viên vô địch của giải đấu.

Hà Lan vs CH Séc

Còn với đội tuyển Hà Lan, giờ là lúc họ cần thay tướng để có thể định hình lại lối chơi. Phòng thay đồ của họ cần một luồng sinh khí mới để hướng tới những thành công mới trong tương lai, mà cụ thể là World Cup 2022 tại Qatar.

Anh Tú

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích